Án nước ngoài-Luật ta: Chồng giả chết để lừa tiền của vợ

Án nước ngoài-Luật ta: Chồng giả chết để lừa tiền của vợ

Thứ 4, 24/06/2020 | 19:30
0
Năm 2019, 1 người chồng Mỹ sử dụng cách thức giả chết để lừa 70.000 USD của vợ. Tuy nhiên , âm mưu của người chồng bị bại lộ vì người vợ xuất hiện tại phiên tòa.

Án nước ngoài:

Chồng giả chết để lừa tiền của vợ

Năm 2019, 1 người chồng Mỹ sử dụng cách thức giả chết để lừa 70.000 USD của vợ. Theo thông tin đăng tải, Russell Geyer cùng vợ đã tuyên bố phá sản vào cuối năm 2018 với khoản nợ hơn 500.000 USD. Bất ngờ đến ngày 30/8/2019, luật sư gia đình nhận được email từ người vợ có nội dung thông báo chồng mình đã chết vì phình mạch máu não trên đường về nhà mới.

Tuy nhiên đến đầu tháng 9, âm mưu Geyer bị bại lộ vì người vợ xuất hiện tại phiên tòa. Người vợ khai báo chồng mình vẫn còn sống và gia đình không chuyển như bức thư đã nói.

Điều tra viên xác nhận Geyer đã giả danh người vợ gửi email và còn lừa khoản tiền bảo hiểm 70.000 USD của vợ. Geyer bị cáo buộc với nhiều tội danh như Khinh miệt tòa án, Lừa đảo phá sản, Lừa đảo chuyển khoản, Giả mạo danh tính và mức án lên đến tù chung thân.

Pháp luật - Án nước ngoài-Luật ta: Chồng giả chết để lừa tiền của vợ

Bị cáo Russell Geyer bị kết án tù chung thân vì nhiều tội danh khác nhau

Luật ta:

Tội lừa đảo với tình tiết định khung tăng nặng

Trong vụ án trên, Geyer đã giả danh người vợ gửi email và còn lừa khoản tiền bảo hiểm 70.000 USD của bà này. Hành vi của ông ta chỉ bại lộ khi người vợ thông báo chồng mình vẫn còn sống và bà không hề gửi email cho bất cứ ai.

Tuy pháp luật hình sự của Việt Nam không có những tội danh như Khinh miệt tòa án, Lừa đảo phá sản, Lừa đảo chuyển khoản, Giả mạo danh tính nhưng chiếu theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), hành vi của Geyer đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối. Đây là tội phạm có cấu thành vật chất. Thủ đoạn gian dối ở đây được hiểu là đưa ra những thông tin không đúng sự thật để đánh lừa người khác. Hành vi này có thể thông qua lời nói; xuất trình giấy tờ giả mạo; giả danh cán bộ; giả danh tổ chức ký kết hợp đồng…

Thực tế, số tiền ông này đã lừa đảo là 70.000 USD, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng Việt Nam. Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139, chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, người thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với mức án phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, nếu có căn cứ chứng minh, ông này còn có thể bị xử lý về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm quy định tại Điều 213 BLHS. Mức hình phạt tù của tội này lên đến 7 năm tù giam.

Ánh Dương

 

Đại gia tông xe chết người, để tài xế “thế thân” vẫn không thoát “lưới trời”

Thứ 6, 22/05/2020 | 08:24
Tổng Giám đốc một doanh nghiệp ở Sóc Trăng lái xe ô tô tông chết người đi xe máy nhưng không dừng lại cứu nạn nhân mà bỏ chạy, sau đó cho tài xế “thế thân”. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra vẫn đặt dấu hỏi và đấu tranh với chủ xe. Trước các chứng cứ khó chối cãi, ông này thừa nhận mình mới chính là người đã lái xe gây tai nạn.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.