Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Yêu đương qua mạng, phú bà U50 ăn quả đắng

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Yêu đương qua mạng, phú bà U50 ăn quả đắng

Thứ 3, 01/08/2023 | 07:00
0
Tưởng rằng đã tìm được chân ái của cuộc đời, nào ngờ người phụ nữ U50 lại suýt nữa phải trả giá đắt vì gặp phải kẻ đồi bại.

Án Nước ngoài:

Tưởng gặp “chân ái”, hóa ra là “tra nam” chính hiệu

Trang Tiêu đề ngày nay đưa tin, cô Trương, 45 tuổi, sống tại Tp.Thượng Hải, Trung Quốc, là một phú bà giàu có với sự nghiệp thành đạt. Chỉ có điều, sự nghiệp thành công bao nhiêu, đường tình duyên của cô lại lận đận bấy nhiêu. Ở tuổi U50, cô Trương vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Thời gian gần đây, cô Trương nghe nói chuyện kết bạn trên mạng và hẹn hò trực tuyến rất phổ biến. Vì thế, cô Trương cũng quyết định thử tải ứng dụng này về. Vừa đăng ký tài khoản xong, cô Trương đã nhận được hàng loạt lời mời kết bạn từ những người đàn ông. Chỉ có điều, sau khi biết tuổi thật của cô, hầu hết họ đều từ chối nói chuyện.

Trong số đó, chỉ có duy nhất một chàng trai họ Đồng là đồng ý kết bạn và nói chuyện với cô Trương. Anh Đồng chỉ mới 24 tuổi, kém cô Trương tới 21 tuổi. Sau khi xem ảnh, anh Đồng lại khen ngợi cô Trương xinh đẹp, trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Cô Trương cũng rất hài lòng khi thấy anh chàng này chẳng những điển trai mà trông còn rất có học thức.

Mỗi ngày, cô Trương và anh Đồng đều dành rất nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Sau một thời gian, anh Đồng đã bày tỏ và cô Trương lập tức đồng ý trở thành bạn gái của anh Đồng.

Sau một thời gian yêu đương qua mạng, anh Đồng nói rằng rất nhớ cô Trương và muốn gặp cô ngoài đời. Vào ngày đó, cô Trương đã chuẩn bị rất kỹ càng, ăn mặc và trang điểm thật đẹp để đi gặp bạn trai. Cả hai hẹn nhau tới một nhà hàng, anh Đồng còn ga lăng và lãng mạn khi tặng cho cô Trương một bó hoa, khiến cô vô cùng xúc động.

Lúc đó, cô cảm thấy bản thân đã tìm được chân ái của đời mình nên không một chút phòng bị. Sau khi ăn uống xong, cô Trương đã cùng anh Đồng vào khách sạn và "ân ái". Chuyện này sau đó còn diễn ra vài lần nữa.

Một ngày, cô Trương nhận được tin nhắn từ tình trẻ, vui vẻ mở ra đọc thì thấy đó là đoạn clip ghi lại cảnh vui vẻ của 2 người. Đoạn clip đã bị chỉnh sửa, chỉ quay rõ mặt cô Trương. Đồng dọa phú bà chuyển cho mình 100.000 Nhân dân tệ (gần 330 triệu đồng) thì anh ta mới xóa clip đi.

Lúc này, cô Trương mới nhận ra rằng mình đã bị lừa tình. Khi cô yêu cầu anh Đồng xóa clip khiếm nhã, nếu không sẽ báo cảnh sát, anh ta còn mạnh miệng đe dọa rằng sẽ tung clip lên mạng để tất cả mọi người xem, phá hoại thanh danh của cô Trương.

Hoảng loạn và phẫn nộ nhưng sau khi cân nhắc, cô Trương vẫn quyết định báo cảnh sát bắt giữ anh Đồng.

Đồng khai anh ta mới chia tay người bạn gái yêu 7 năm nên vô cùng chán ghét phụ nữ. Anh ta quyết định tìm kiếm đối tượng hẹn hò trên mạng xã hội, lừa tình, lừa tiền của họ để trả thù. Trong những lần hẹn hò cô Trương, nhân lúc cô đi tắm, Đồng đặt máy quay lén, sau đó dùng clip để tống tiền cô.

Theo Điều 274 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người có hành vi tống tiền người khác với số tiền đặc biệt lớn sẽ bị xử lý hình sự, đối mặt với án tù từ 3-10 năm.

Pháp luật - Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Yêu đương qua mạng, phú bà U50 ăn quả đắng

Ảnh minh họa

Luật Việt Nam:

Kiểu trả thù tự đưa mình vào “khám”

Trong vụ việc trên, hành vi đối tượng Đồng có đầy đủ dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi khách quan của Điều 170 được thực hiện bằng 1 trong 2 loại hành vi: Có hành vi khách quan “đe dọa sẽ dùng vũ lực…” là hành vi doạ sẽ gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng trong tương lai nếu không thoả mãn yêu cầu chiếm đoạt của người phạm tội. Khác với tội Cướp tài sản, đe doạ “dùng vũ lực ngay tức khắc” thì tội Cưỡng đoạt tài sản là đe doạ “sẽ dùng vũ lực” tức là dùng vũ lực trong tương lai, có khoảng cách về thời gian. Sự đe doạ này không có tính nguy hiểm như tội Cướp.

Người bị đe dọa còn có điều kiện để chống cự lại, có thời gian để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý trước khi hành vi chiếm đoạt xảy ra. Hành vi khác uy hiếp về mặt tinh thần người quản lý tài sản. Doạ tố cáo về hành vi phạm pháp hoặc tố cáo về vấn đề đời tư. Tội phạm hoàn thành khi tội phạm thực hiện 1 trong 2 hành vi trên.

Ở đây đối tượng đã cố ý ghi lại clip nóng của mình và cô Trương, sau đó chỉnh sửa, làm mờ mặt mình, chỉ để rõ mặt nạn nhân, sau đó dùng clip này đe dọa, buộc cô Trương phải chuyển gần 330 triệu đồng cho mình, nếu không sẽ tung clip đó lên mạng để hủy hoại thanh danh của cô Trương. Đây chính là hành vi “dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”. Bản thân nghi phạm sau khi bị bắt cũng khai nhận với cảnh sát là anh ta muốn lừa tình, tiền của phụ nữ để trả thù vì mới chia tay bạn gái đã yêu 7 năm.

Về hình phạt, khoản 1 Điều 170 quy định: Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc  tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

       Khi uy hiếp cô Trương, nghi phạm đòi cô này phải chuyển cho hắn số tiền là gần 330.000.000 đồng, do vậy, chiếu theo điểm a khoản 3 Điều 170 (chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, nghi phạm có thể phải đối diện với mức án phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội Cưỡng đoạt tài sản là nhóm tội có cấu thành hình thức. Tức là khi người phạm tội có hành vi mà điều luật mô tả thì tội phạm đã hoàn thành.

Ánh Dương (Thực hiện)

Cô sinh viên quen được hoàng tử giàu có khi yêu qua mạng

Thứ 5, 29/07/2021 | 17:41
Câu chuyện yêu qua mạng với những tình tiết bất ngờ như truyện cổ tích của cô sinh viên 21 tuổi khiến ai nấy tò mò, thích thú.

Hứa hẹn cưới xin, giám đốc rởm lừa người yêu qua mạng 65 triệu đồng

Thứ 5, 21/01/2021 | 14:39
Để đạt được mục đích, Hải tự tạo cho mình một bề ngoài hào nhoáng, giàu có. Hải hứa sẽ cưới cô gái và từng nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.