Ngày 29/9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Trương Văn Quang (31 tuổi) trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) về tội Giết người cướp tài sản.
Theo bản cáo trạng, đêm 11/7/2015, Quang đến nhà anh trai ở xã Châu Tiến với mục đích mượn tiền mua heroin về dùng.
Khi Quang đang đi bộ trên đường thì gặp ông Nathu Singh Solanki (công nhân khai thác quặng, mang quốc tịch Ấn Độ) điều khiển xe máy chạy ngược chiều đang dừng xe đi tiểu tiện.
Thấy vậy, Quang đi đến gây sự với mục đích cướp tài sản. Thấy ông Nathu Singh Solanki chống cự nên Quang đã dùng dao mang sẵn trong người cắt một nhát vào cổ nạn nhân. Ông Nathu Singh Solanki vùng bỏ chạy, nhưng Quang đuổi theo và chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.
Sau đó, Quang lục ví ông Nathu Singh Solanki lấy chiếc ví đựng 10.000 đồng và tháo chiếc nhẫn ở tay và lấy xe máy rồi bỏ trốn. Trên đường đi, Quang vứt xe máy của ông Nathu Singh Solanki bên đường và vứt con dao gây án xuống suối.
Sáng hôm sau, Quang mang chiếc nhẫn cướp được đi bán nhưng không ai mua nên đã vứt đi. Biết cơ quan công an đang truy tìm, Quang đã lẩn trốn trong rừng. Tuy nhiên, sau một ngày, biết không thể nào thoát được, Quang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm cách liên hệ với gia đình ông NaThuSingh Solanki thông qua Cục đối ngoại (Bộ Công an), Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Sở Ngoại vụ Nghệ An để làm thủ tục giải quyết vấn đề dân sự theo quy định pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả phúc đáp.
Vì vậy, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tách phần dân sự ra, lúc nào gia đình ông NaThuSingh Solanki yêu cầu sẽ giải quyết trong một vụ án dân sự khác. Số tài sản Quang cướp của nạn nhân gồm một xe máy, một nhẫn vàng có giá trị hơn 19 triệu đồng.
HĐXX sơ thẩm cho rằng, bị cáo từng có tiền án 2 năm tù về tội cướp tài sản, nhưng không lo tu chí làm ăn mà tiếp tục nghiện ma túy và phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, đã tước đi tính mạng của người khác một cách dã man rồi cướp tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Anh Ngọc