Bạc Liêu: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Bạc Liêu: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 6, 15/12/2023 | 14:29
0
Sáng ngày 15/12, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự buổi lễ có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ông trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu; Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát Tây Nam Bộ và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân. (Ảnh: Trọng Nguyễn - Bích Ân).

Trong thời gian từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024, Công an toàn tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với mục tiêu giữ bình yên cho Nhân dân tỉnh nhà vui Xuân, đón Tết.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 (Hình 2).

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân. (Ảnh: Trọng Nguyễn - Bích Ân).

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh này nhấn mạnh, năm 2023, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tỉnh Bạc Liêu đã xuất sắc đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng đạt 7,24%, xếp thứ 5 trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và đứng thứ 24 so với cả nước.

Trong những thành quả đáng tự hào đó, luôn có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh với vai trò nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, sát với thực tế, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 (Hình 3).

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương tham dự Lễ ra quân. (Ảnh: Trọng Nguyễn - Bích Ân).

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đặc biệt là, phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 (Hình 4).

Đại tá Hồ Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh xuất quân bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Trọng Nguyễn - Bích Ân).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đại tá Hồ Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 (Hình 5).

Các lực lượng diễu hành trên tuyến đường Khu hành chính tỉnh. (Ảnh: Trọng Nguyễn - Bích Ân).

Với quyết tâm chính trị cao nhất, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh xuất quân trong toàn lực lượng với khí thế tiến công quyết liệt “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Đang xác minh nữ phó bí thư phường ở Bạc Liêu vi phạm nồng độ cồn

Thứ 2, 13/11/2023 | 21:45
Họ tên, năm sinh, số CCCD của người bị phạt hành chính về hành vi vi phạm nồng độ cồn, đều trùng khớp với giấy tờ tùy thân của nữ phó bí thư nhưng vị này phủ nhận.

Bạc Liêu: Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi 200 – 900%/năm

Thứ 2, 02/10/2023 | 14:26
Sáng 2/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị vừa bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.