Bắc Ninh: Bắt “siêu lừa đảo

Bắc Ninh: Bắt “siêu lừa đảo" huy động vốn dự án hàng trăm tỷ đồng

Chủ nhật, 31/10/2021 | 13:01
0
Trần Thị Xa dùng thủ đoạn kêu gọi, huy động vốn đầu tư vào các dự án đất đai và góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nạn nhân.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Xa, SN 1984, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ điều tra, với thủ đoạn kêu gọi, huy động vốn đầu tư vào các dự án đất đai, Trần Thị Xa đưa ra những thông tin gian dối là có nhiều đơn hàng cung cấp cho các công ty trong khu công nghiệp và kêu gọi góp vốn để đầu tư hưởng lợi nhuận; đưa ra thông tin có nhiều lô đất ở các dự án, kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận cao.

Thực tế, số tiền đối tượng Xa huy động từ nhiều người không đầu tư vào đất mà đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính trên mạng nhưng đã bị “vỡ trận”. 

An ninh - Hình sự - Bắc Ninh: Bắt “siêu lừa đảo' huy động vốn dự án hàng trăm tỷ đồng

Đối tượng Trần Thị Xa. Ảnh: Báo Bắc Giang. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các bị hại của Trần Thị Xa liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Khu Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Hưởng, số điện thoại 0965.662.277.

Cũng trong ngày 31/10, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ 2 đối tượng là Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook.

Theo đó, tối 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam bắt giữ 2 đối tượng là Vương Văn Phong, SN 1990 và Nguyễn Tiến Đạt, SN 1997, cùng trú ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 2 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan chức năng, Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt khai nhận đã lập các tài khoản Facebook với nhiều tên gọi, như “Duy Thọ”, “Nie Nie”… sau đó đăng nhập vào các hội, nhóm Facebook “Rao vặt Nam Định”, “Hội đồng hương Ba Vì”… để đăng tin với nội dung: “Tôi có xe không giấy tờ, ai có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo hoặc liên hệ vào số điện thoại di động” và kèm theo hình ảnh các loại xe máy Dream, Wave, AIR BLADE ở tình trạng còn mới do chúng cắt ghép hình ảnh, đăng tải nhằm thu hút người tiêu dùng ham rẻ.

An ninh - Hình sự - Bắc Ninh: Bắt “siêu lừa đảo' huy động vốn dự án hàng trăm tỷ đồng (Hình 2).

Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN. 

Khi có khách nhắn tin muốn mua xe vào tài khoản Zalo “Xe máy Hải Hiền” theo số điện thoại đã cung cấp, 2 đối tượng thống nhất giá trị xe, thời gian giao xe và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản.

Sau 1-2 ngày, chúng tiếp tục gọi điện yêu cầu người mua chuyển nốt tiền để giao xe với thủ đoạn gửi hình ảnh thể hiện việc đã vận chuyển xe đến địa điểm giao. Khi người mua chuyển tiền thành công, các đối tượng lừa đảo liền chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ đầu tháng 10/2021 đến thời điểm bị bắt, 2 đối tượng Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 30 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Han (t/h từ Bnews, Báo Bắc Giang, An ninh thủ đô) 

Lừa đảo xuất khẩu lao động đi Nhật chiếm đoạt hơn 7 tỷ của gần 100 người

Thứ 5, 28/10/2021 | 14:35
Sau khi nhận hơn 7 tỷ đồng từ 90 người muốn sang Nhật Bản lao động, 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Thủ đoạn của “nữ quái” làm giả 7 sổ đỏ, chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Thứ 3, 26/10/2021 | 15:00
Thảo đã sử dụng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên bản thân để thế chấp, vay nợ của nhiều người với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 26/10/2021 | 07:00
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đã có nhiều người bị các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm thanh niên lừa bán hàng online chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 2, 25/10/2021 | 18:37
Ngày 25/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp 4 nghi phạm liên quan đến nhiều vụ lừa đảo bán hàng online, chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.