'Bắc Triều Tiên muốn chứng minh khả năng bắn tên lửa đến Mỹ'

'Bắc Triều Tiên muốn chứng minh khả năng bắn tên lửa đến Mỹ'

Thứ 6, 29/01/2016 | 10:49
0
Một thượng nghị sỹ Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đang muốn chứng minh tên lửa của Bắc Triều Tiên có khả năng bắn tới Hoa Kỳ.

Thứ Tư vừa rồi, một quan chức chính phủ giấu tên của Nhật Bản đã tuyên bố rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang có động thái chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.

Vệ tinh trinh sát của Nhật Bản cho thấy có các hoạt động tại một địa điểm thử nghiệm tên lửa có tên Tong Chang-ri phía Tây Bắc của Bắc Triều Tiên.

Nếu những thông tin này là chính xác, thì đây sẽ là vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Bắc Triều Tiên kể từ năm 2012.

Và động thái này của Bắc Triều Tiên có thể dẫn tới một lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc.

Thế giới - 'Bắc Triều Tiên muốn chứng minh khả năng bắn tên lửa đến Mỹ'

Tuy nhiên, theo Thượng nghị sỹ Mỹ, Cory Gardner cho biết, những răn đe tài chính không thể ngăn chặn Bình Nhưỡng theo đuổi công nghệ tên lửa đạn đạo. Thử nghiệm này cho thấy Bắc Triều Tiên đang nỗ lực chứng minh khả năng phóng tên lửa qua Thái Bình Dương.

“Trong lúc Đô đốc William Gortney, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho rằng Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ kích thước và bắn tên lửa tới đại lục Bắc Mỹ, họ lại không thử nghiệm để chứng minh điều đó.

Bây giờ, họ sẽ lại tiếp tục các cuộc thử nghiệm.”

Washington cũng đã bày tỏ sự quan ngại đối với những vụ phóng tên lửa lên không gian trong tương lai. Năm 2012, Bắc Triều Tiên đã đưa một tên lửa vào quỹ đạo Trái Đất, và Mỹ đang lo lắng rằng các dự án tương tự có thể được thực hiện trong vài tuần tới.

"Mối quan tâm của chúng tôi là mặc dù cho rằng họ chỉ khởi động một chương trình nghiên cứu không gian nhưng những công nghệ đó lại tương tự công nghệ phát triển ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa)", một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Thứ năm vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Nga, John Tefft cho biết Washington hy vọng hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề này.

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.