Bãi xe tự phát “mọc” dưới gầm cầu Vồng trái phép đã tháo dỡ

Bãi xe tự phát “mọc” dưới gầm cầu Vồng trái phép đã tháo dỡ

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 08/03/2019 | 12:38
0
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh tình trạng hành lang gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi đỗ xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông, ngành chức năng vào cuộc, bãi xe được tháo dỡ.

Clip: Cận cảnh gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi đậu xe

Clip: Cận cảnh gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi đậu xe.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, vào trưa 8/3, bãi xe tự phát “mọc” dưới gầm cầu Vồng (phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã được tháo dỡ. Nhiều vật dụng như: Ghế đá, võng, lu chứa nước bên trong bãi xe cũng được di chuyển đi. Các trụ xi măng và rào lưới B40 bao quanh bãi xe này được tháo dỡ hoàn toàn.

Tin nhanh - Bãi xe tự phát “mọc” dưới gầm cầu Vồng trái phép đã tháo dỡ

Bãi đỗ xe trái phép được tháo dỡ nhưng việc đậu xe dưới gầm cầu Vồng vẫn chưa khắc phục. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tuy nhiên, tình trạng đậu xe dưới gầm cầu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông, vẫn chưa được khắc phục. Ngay tại vị trí này, vẫn còn cả chục xe máy đậu ngổn ngang và có người ngồi túc trực trông giữ.

Cách đó không xa, PV phát hiện 2 ô tô mang biển số tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Tiền Giang đang đậu cạnh bờ sông, dưới gầm cầu Vồng.

Tin nhanh - Bãi xe tự phát “mọc” dưới gầm cầu Vồng trái phép đã tháo dỡ (Hình 2).

Cách bãi xe trái phép không xa, có 2 phương tiện ô tô vẫn đậu dưới gầm cầu Vồng, cạnh bờ sông. (Ảnh: Thanh Lâm).

Như đã phản ánh, cầu Vồng là công trình giao thông được xem là huyết mạch của tỉnh Vĩnh Long, nối Quốc lộ 53 với Quốc lộ 1A đi nhiều tỉnh miền Tây. Nơi đây, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện lưu thông qua lại.

Đặc biệt, gần khu vực cầu này là bến xe khách, chợ, trường học, dân cư đông đúc. Thế nhưng, thời gian gần đây, gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi xe, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, khiến cư dân lo lắng.

Tin nhanh - Bãi xe tự phát “mọc” dưới gầm cầu Vồng trái phép đã tháo dỡ (Hình 3).

Nhiều ô tô đậu trong bãi xe trái phép dưới gầm cầu Vồng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ghi nhận của PV, gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi đậu xe ô tô, xe máy suốt thời gian qua mà không bị ngành chức năng xử lý. Bãi xe này là nơi chứa, ra vào của hơn chục phương xe máy và ô tô.

Ông Nguyễn Phú Hùng, Phó Chi cục Quản lý đường bộ IV.4 khẳng định, cầu Vồng thuộc đơn vị quản lý và hành lang dạ cầu là đất công nên không được phép cho thuê.

Ttrước đó, ông Châu Nguyễn Minh Thức, Chủ tịch UBND phường 3 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cũng xác nhận với PV, đại diện chi cục Quản lý đường bộ IV.4 (cục Quản lý đường bộ IV) đã đến địa phương phối hợp làm việc liên quan đến việc gầm cầu Vồng (phường 3, TP.Vĩnh Long) bị chiếm dụng làm bãi xe.

Ông Nguyễn Văn Sân, Công chức Thanh tra chi cục Quản lý đường bộ IV.4 cho biết thêm, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng tại địa phương, yêu cầu công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam (phường 3, TP.Vĩnh Long) trả lại hiện trạng gầm cầu Vồng mà trước đó bị chiếm dụng làm bãi xe.

Xử lý vụ hành lang gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi xe

Thứ 3, 05/03/2019 | 16:08
Liên quan đến hành lang gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông, ngành chức năng đã vào cuộc xử lý.

Bức xúc việc chiếm dụng trái phép hành lang gầm cầu Vồng làm bãi xe

Thứ 2, 04/03/2019 | 20:00
Bất kể ngày hay đêm, hành lang gầm cầu Vồng, khu vực đất công của Nhà nước bị ngang nhiên chiếm dụng trái phép làm bãi đậu xe. Điều này, không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn gây dư luận không tốt.

TP.HCM: Dừng kiểm tra, vỉa hè lại bị tái lấn chiếm

Chủ nhật, 05/03/2017 | 13:29
Sau hơn nửa tháng lãnh đạo quận 1, TP.HCM ra quân xử lý, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.