Bản án cho cựu bí thư đoàn xã lừa đảo chiếm đoạt gần tỷ đồng

Bản án cho cựu bí thư đoàn xã lừa đảo chiếm đoạt gần tỷ đồng

Thứ 2, 11/11/2019 | 16:06
0
Do làm ăn thua lỗ, Dương - cựu Bí thư đoàn xã đã nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dương đã thuê 2 ô tô tự lái, đưa đi cầm cố. Không có tiền lấy xe, Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lừa cắp hai xe ô tô trị giá gần tỷ đồng người đàn ông lĩnh án

Ngày 11/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Dương (35 tuổi), trú xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng đầu năm 2015, Lê Văn Dương làm nghề ốp đá Granit cho các công trình xây dựng. Vì làm ăn thua lỗ, Dương đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái để đem đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, vào ngày 17/5/2016, người đàn ông này đến nhà anh Cao Văn Cảnh, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu để thuê xe ô tô tự lái. Tại đây, Dương nói với anh Cảnh thuê xe 10 ngày để đi công trình.

Vì biết Dương qua các lần thuê xe ô tô trước nên người đàn ông này đồng ý làm làm hợp đồng thuê xe.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho cựu bí thư đoàn xã lừa đảo chiếm đoạt gần tỷ đồng

Bị cáo Lê Văn Dương. 

Đến ngày 23/5/2016, Dương đem xe đi cầm với giá 100 triệu đồng, thời hạn 1 tháng. Tiếp đó, ngày 22/6/2016, Dương đến nhà anh Phạm Thanh Nam (SN 1987), trú thị trấn Diễn Châu thuê xe ô tô tự lái. Anh Nam đồng ý và làm hợp đồng thuê xe với giá 800.000 đồng/1 ngày, thời hạn thuê là 3 ngày.

Sau khi nhận xe, Dương điện thoại cho bạn của mình tên là Hạnh, nói muốn cầm cố xe của bạn và nhờ anh này đưa đi cầm cố. Anh Hạnh đồng ý và đưa Dương đến nhà chị Võ Thị Thủy (trú xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) vay 110 triệu đồng để đảo khế ngân hàng và được người này đồng ý. Số tiền cầm cố xe được, Dương đã dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 26/6/2016, chị Thủy nghe tin Dương không có khả năng thanh toán nên tìm gặp vợ chồng Dương yêu cầu viết giấy vay 110 triệu đồng. Đến thời hạn thanh toán hợp đồng, anh Cao Văn Cảnh và anh Phạm Thành Nam liên lạc yêu cầu Dương trả xe. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên hai xe ô tô đã đem đi cầm cố Dương không có tiền để lấy xe. Người đàn ông này đã cắt đứt liên lạc, bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đắc Nông.

Đến ngày 18/12/2018, Lê văn Dương bị bắt theo lệnh truy nã. Theo biên bản định giá của Hội đồng định giá tài sản huyện Diễn Châu, chiếc xe ô tô Dương thuê rồi cầm cố của anh Cao Xuân Cảnh có giá 370 triệu đồng. Chiếc xe ô tô Dương thuê rồi cầm cố của anh Phạm Thành Nam có giá 420 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Lê Văn Dương thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Được biết, trước khi phạm tội bị cáo làm bí thư đoàn xã. 

Xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Dương 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh Tâm

Thủ đoạn tinh vi của cặp tình nhân già lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 6, 08/11/2019 | 14:54
Sau khi li hôn, Nam và Lê đã dọn về chung sống với nhau như vợ chồng. Để có tiền tiêu xài, Lê đã cấu kết với Nam lừa đảo xin việc làm, chế độ thương binh, hưu trí và chất độc màu da cam. Thậm chí Nam còn cấu kết với Lê lừa cả chị gái và em trai mình.

Thủ đoạn lừa đảo ma mãnh của đối tượng vừa bị bắt giữ vì hành vi chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 31/10/2019 | 21:44
Với thủ đoạn tạo mối quan hệ thân quen qua mạng xã hội rồi rủ nạn nhân đi ăn nhậu, hát hò, Quang lừa mang xe máy của nạn nhân đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Chiêu trò lừa đảo mới của người khách bí ẩn dùng chứng minh thư giả thuê xe máy

Thứ 4, 09/10/2019 | 08:05
Khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, nhiều người mới “tá hỏa” biết mình đã bị các đối tượng lừa đảo một cách vô cùng tinh vi.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.