Bản án cho kẻ trộm, "tiện tay" đốt công ty cũ

Thứ 4, 23/11/2022 | 21:22
0
Sau khi nghỉ việc, Sơn Minh Châu quay lại trộm cắp tài sản rồi đốt luôn công ty cũ, gây thiệt hại hơn 4,4 tỷ đồng.

Ngày 23/11, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Sơn Minh Châu, 22 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho kẻ trộm, 'tiện tay' đốt công ty cũ

Bị cáo Châu tại tòa.

Cáo trạng xác định, Châu từng làm công nhân tại Công ty CP INK Tiến Thắng (gọi tắt là Công ty Tiến Thắng) tại quận 12, Tp.HCM. Ngày 10/6/2021, Châu xin nghỉ việc và được cho thôi việc.

Sau khi nghỉ việc, do cần tiền tiêu xài nên Châu nảy sinh ý định đột nhập vào Công ty Tiến Thắng để trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h ngày 28/6/2021, lợi dụng sự sơ hở của công ty, Châu lẻn vào phòng kế toán lấy đi 1 chiếc máy tính xách tay rồi đi đến kho vải, lấy bật lửa ra đốt tấm vải phủ trên bàn trong kho.

Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội trong kho của Công ty Tiến Thắng, sau đó cháy lan sang cửa hàng Bách Hóa Xanh và quán ăn Nguyễn Ký bên cạnh.

Do cháy lớn, ngoài tầm kiểm soát nên Châu đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến nhiều vật dụng trong 3 cơ sở trên bị thiêu rụi.

Thiệt hại theo giám định tại Công ty Tiến Thắng là hơn 2,4 tỷ đồng, cửa hàng Bách Hóa Xanh là 1,8 tỷ đồng và quán ăn Nguyễn Ký thiệt hại hơn 87 triệu đồng.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, cơ quan cảnh sát điều tra xác định hung thủ là Sơn Minh Châu nên tiến hành bắt giữ.

Quá trình điều tra, Châu thừa nhận mình đã đốt kho của Công ty Tiến Thắng, gây ra vụ hỏa hoạn đặc biệt lớn. Tuy nhiên, việc châm lửa đốt kho không nhằm mục đích trả thù ai trong công ty Tiến Thắng, cũng không nhằm mục đích che giấu hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn Minh Châu thừa nhận hành vi phạm tội và mong được khoan hồng để sớm được tự do.

Về bồi thường thiệt hại, đại diện cửa hàng Bách Hóa Xanh đề nghị Châu có trách nhiệm bồi thường 2,8 tỷ đồng. Nói về lý do yêu cầu bị cáo bồi thường nhiều hơn số thiệt hại theo giám định ghi trong cáo trạng (cáo trạng xác định Bách Hóa Xanh thiệt hại 1,8 tỷ đồng), đại diện Bách Hóa Xanh cho rằng, sở dĩ đơn vị này đòi thêm 900 triệu vì đó là chi phí để giám định thiệt hại.

Khi được hỏi về yêu cầu nêu trên, bị cáo Châu cho rằng mình chỉ đồng ý bồi thường số tiền 1,8 tỷ đồng như hồ sơ vụ án thể hiện.

Còn phía Công ty Tiến Thắng và quán ăn Nguyễn Ký không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây thiệt hại đặc biệt lớn nên cần có mức án nghiêm khắc.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Sơn Minh Châu 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 12 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt cho cả 2 tội là 13 năm tù. Buộc bị cáo phải bồi thường cho cửa hàng Bách Hóa Xanh 1,8 tỷ đồng.

Dì ghẻ và cha ruột bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết sắp hầu tòa

Thứ 7, 12/11/2022 | 14:00
Tiếp nhận hồ sơ vụ cha ruột và dì ghẻ bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết từ VKSND Tp.HCM, TAND cùng cấp đã lên lịch xét xử vụ án gây chấn động dư luận này.

Cái giá phải trả của kẻ cắt chìa khóa, đột nhập công ty cũ cạy két sắt trộm tiền

Thứ 3, 12/11/2019 | 16:10
Khánh khai nhận là nhân viên cũ, nắm rõ quy luật hoạt động của công ty nên khi có ý định nghỉ làm việc tại đây, Khánh đã cắt thêm một chìa khóa cửa chính, để chờ thời cơ thuận lợi sẽ đột nhập trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng cắt chìa khóa, đột nhập trộm tài sản công ty cũ

Thứ 5, 25/04/2019 | 09:41
Trước khi nghỉ việc, Khánh cắt chìa khóa cửa chính của công ty, chờ thời điểm thích hợp đột nhập trộm tài sản.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.