Ngày 9/4, Hồ Văn Tú (SN 1989, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đưa ra xét xử tại TAND TP.Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174, BLHS 2015.
Cáo trạng thể hiện, do cần tiền để trả nợ, khoảng 13h ngày 14/10/2015, Hồ Văn Tú, nguyên là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đến nhà ông Nguyễn Chí Mười (SN 1966, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mượn xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, trị giá gần 1 tỷ đồng, để đưa bố mẹ đẻ ra bến xe Mỹ Đình về Nghệ An.
Sau đó, Tú mang chiếc xe ô tô trên đi cầm cố cho anh Nguyễn Đắc Huy (ở phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) lấy 600 triệu đồng.
Về phần ông Mười, không thấy Tú trả xe nên người đàn ông này nhiều lần liên lạc nhưng Tú không nghe máy. Ông Mười đã làm đơn tố cáo hành vi của Hồ Văn Tú với cơ quan điều tra. Mặt khác, ông Mười đã liên hệ và thỏa thuận đưa cho anh Huy số tiền 300 triệu đồng để lấy lại xe ô tô.
Số tiền đặt xe, Tú đã chi tiêu cá nhân và bỏ trốn. Ngày 31/5/2017, bị can ra đầu thú. Ngày 11/7/2017, gia đình Tú đã khắc phục cho ông Mười 200 triệu đồng và ông Mười đã xin rút đơn tố cáo và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện anh Huy yêu cầu Tú bồi thường số tiền 300 triệu đồng.
Trong phần thẩm vấn, bị cáo Tú nêu lý do vợ mới đẻ, con cái nheo nhóc, cuộc sống khó khăn nên làm liều. Dưới công đường, cô vợ trẻ 27 tuổi mặt hoa da phấn khóc nức nở. Bố Tú là thương binh mắt mờ chân chậm, kể về chiến công của mình với cách mạng để mong tòa giảm nhẹ án cho con.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi gây ra vụ án này, Tú đã nhiều lần mượn ô tô mang đi đặt, bố mẹ Tú là người phải đi chuộc. Nhìn đứa con đứng trước tòa, người mẹ đau đớn như đứt từng khúc ruột.
Luật sư Lê Đăng Tùng bảo vệ cho bị cáo cho biết bị cáo Tú trong nhiều năm công tác trong ngành đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương, nhưng chỉ vì một phút bồng bột đã đánh mất mình.
Tại phiên tòa, Hồ Văn Tú thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Tú bật khóc tỏ vẻ ăn năn, hối cải và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.
Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tú 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.