Bàn giao 14 cá thể tê tê và rùa cho vườn quốc gia Cúc Phương

Bàn giao 14 cá thể tê tê và rùa cho vườn quốc gia Cúc Phương

Thứ 5, 12/01/2017 | 23:35
0
Chiều ngày 12/1, lực lượng chức năng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phối hợp bàn giao 14 cá thể tê tê và rùa cho Trung tâm cứu hộ vườn quốc gia Cúc Phương.

Trước đó ngày 8/1, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan, Hạt kiểm lâm kiểm tra xe ô tô BKS Lào: UN - 90. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 9 cá thể tê tê và 5 cá thể rùa, có tổng trọng lượng khoảng 28,1kg.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 2 đối tượng, được xác định là Nguyễn Thị Hồng Chi, trú tại TP. Vinh (Nghệ An) là chủ xe và tài xế là Trần Văn Tuyến, trú huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Tỏi công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số động vật hoang dã nói trên.

Điểm nóng - Bàn giao 14 cá thể tê tê và rùa cho vườn quốc gia Cúc Phương

 Các lực lượng cơ quan chức năng kiểm tra số lượng động vật vừa được thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một người mang quốc tịch Lào không rõ tên tuổi, từ Lạc Xao (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Điểm nóng - Bàn giao 14 cá thể tê tê và rùa cho vườn quốc gia Cúc Phương (Hình 2).

 Số lượng động vật thu giữ, được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ vườn quốc gia Cúc Phương.

Được biết, số động vật hoang dã trên sẽ được Trung tâm cứu hộ vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc đến khi đảm bảo sức khỏe thì thả về môi trường tự nhiên.

Phi Long