Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích

Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích

Chủ nhật, 24/07/2022 | 11:06
0
Ngày 24/7, tàu 466 đã đưa 5 ngư dân của tàu cá BTh 97478-TS bị chìm hôm 10/7 về đất liền an toàn. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao các ngư dân cho địa phương.

Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, tàu 466 đã đưa 5 ngư dân về neo đậu an toàn tại vịnh Cam Ranh vào lúc 21h ngày 23/7.

Hiện nay, sức khỏe của 5 ngư dân cơ bản đã ổn định và trong sáng 24/7, Vùng 4 Hải quân đã bố trí tổ quân y kiểm tra sức khỏe cho người dân ngay sau khi tàu cập cảng.

“Sau khi đưa được 5 ngư dân lên tàu 466 an toàn, tổ quân y của tàu đã thăm khám sức khỏe cho ngư dân, bôi thuốc nhiễm trùng da do da bị bong tróc và bố trí ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe. Trong quá trình hành quân về đất liền, tổ quân y đã thường xuyên theo dõi sức khỏe ổn định cho ngư dân. Sau khi bàn giao, chúng tôi tiếp tục phối hợp với địa phương để đưa 5 ngư dân về gia đình an toàn”, ông Hùng cho biết.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích

Quân y đang chăm sóc cho ngư dân.

Trước đó, ngày 12/7, sau khi tiếp nhận thông từ Quân chủng Hải quân về việc tàu cá BTh 97478–TS hành nghề lưới vây đang trên đường về cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì bị mất liên lạc.

Vùng 4 Hải quân đã tiến hành báo động các tàu trực tại đảo Phú Quý và các đảo trong khu vực tăng cường quan sát, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 2).

Xúc động giây phút người nhà và ngư dân được gặp nhau sau khi lên bờ. 

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 3).

Các lực lượng hỏi thăm, động viên ngư dân khi tàu cập cảng.

Ngày 20/7, Vùng 4 Hải quân nhận được chỉ đạo của Quân chủng Hải quân về nội dung tàu cá BĐ 96935-TS đã vớt được 4 ngư dân của tàu cá BTh 97478-TS, còn 8 người đang trôi dạt trên một thuyền thúng.

Vùng 4 Hải quân đã báo động các tàu trong khu vực tăng cường theo dõi, quan sát.

Đồng thời chỉ đạo 5 tàu (466, 404, 411, 408, 471) rời vị trí trực cơ động đi tìm kiếm. Quá trình cơ động tìm kiếm các tàu đã hiệp đồng chặt chẽ với máy bay DHC-6 (số hiệu 773) nhưng không phát hiện được ngư dân bị nạn.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 4).

Lực lượng hải quân dìu ngư dân xuống xe.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 5).

4 trong 5 ngư dân được cứu sống.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 6).

 Ông Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng tàu cá BTh 97478-TS tại lễ bàn giao.

Khoảng 11h ngày 22/7, Vùng 4 Hải quân nhận được thông tin từ Quân chủng Hải quân và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III về việc tàu vận tải nước ngoài BUFFALO đang trên đường hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu vớt 5 ngư dân của tàu cá BTh 97478-TS.

Lúc này các ngư dân đang trôi dạt trên thuyền thúng tại vị trí ở Tây Bắc đảo Song Tử Tây 90 hải lý. Vùng 4 Hải quân đã ra lệnh cho tàu 466 tiếp cận và tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân để đưa vào bờ.

5 thuyền viên tàu cá Bình Thuận được cứu gồm Bùi Văn Toàn (thuyền trưởng, sinh năm 1972), Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1964), Lê Văn Dũng (sinh năm 1986) và Nguyễn Thành La (sinh năm 1982) đều trú tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Bùi Văn Vinh (sinh năm 1980, trú tỉnh Cà Mau).

Đến 20h ngày 22/7, tàu 466 tiếp cận tàu BUFFALO. Đến 20h55 cùng ngày, tàu 466 đã tiếp nhận xong 5 ngư dân và rời khu vực, hành trình về Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Khi tiếp nhận, trong số 5 ngư dân có 4 ngư dân sức khỏe bình thường và một người sức khỏe hơi yếu, da một số người bị bong tróc. Tàu 466 đã tổ chức thăm, khám sức khỏe, bố trí vị trí ăn uống, nghỉ ngơi và động viên các ngư dân.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 7).
Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân thông tin về việc tiếp nhận và bàn giao 5 ngư dân.
Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 8).
Đại diện người nhà ngư dân cảm ơn các lực lượng đã cứu giúp các thuyền viên của tàu.
Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 9).

 Vùng 4 Hải quân tặng quà cho các ngư dân.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 10).
Chính quyền Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tặng quà cho các ngư dân được cứu sống.
Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 11).
Đại diện chính quyền Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ký biên bản bàn giao.
Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 12).
Đại diện gia đình ngư dân ký biên bản bàn giao.

Đến 6h30 ngày 24/7, tàu 466 đã cập cảng Cam Ranh. Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao cho Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và gia đình.

Trước đó, vào chiều 21/7, tàu Cảnh sát biển 7011, thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 4 ngư dân tàu cá trên (được tàu của ngư dân Bình Định cứu) về đất liền.

Dân sinh - Bàn giao 5 ngư dân tàu Bình Thuận được cứu sống sau 12 ngày mất tích (Hình 13).

Các ngư dân lên xe về lại quê nhà.

Châu Tường

Video: 5 ngư dân Bình Thuận được cứu sống đang trên đường về đất liền

Thứ 7, 23/07/2022 | 14:17
Tàu 466 đã tiếp nhận 5 ngư dân của tàu cá BTh 97478-TS được cứu sống sau 12 ngày mất tích và đang đưa các ngư dân về đất liền.

Video: 4 ngư dân Bình Thuận về bờ và lời kể về chuyến biển ám ảnh

Thứ 5, 21/07/2022 | 19:40
4 ngư dân tàu cá BTh 97478-TS bị chìm được cứu sau gần 10 ngày lênh đênh trên biển đã được đưa về đất liền ở tỉnh Khánh Hòa. Các ngư dân kể về chuyến biển ám ảnh.

Khánh Hòa: Xuyên đêm cứu nạn 4 thuyền viên tàu Bình Định bị chìm

Thứ 5, 21/07/2022 | 11:00
Vào lúc 8h30 ngày 21/7, tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lực lượng cứu nạn đã bàn giao xong cho các cơ quan tại địa phương 4 ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm tàu.

Video: Bắt đối tượng mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn chứng từ

Thứ 7, 16/07/2022 | 19:28
Với hành vi mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn chứng từ, đối tượng Nhật đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, bắt giữ.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.