Lời hứa với cử tri rất nặng nếu làm đúng
ĐB Trần Ngọc Vinh (Phó đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng) đưa quan điểm: “Tôi đặc biệt ấn tượng với việc thông qua Luật Trưng cầu ý dân vì Luật này đảm bảo quyền con người và thể hiện sự dân chủ rất cao."
Đánh giá về cả kỳ họp, ĐB Trần Ngọc Vinh đưa chia sẻ: “Kỳ họp này tập trung nhiều vấn đề quan trọng, kể cả là việc bầu các chức danh như Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội. Đây là những thiết chế mới của Quốc hội.
Đặc biệt, Quốc hội đã tổ chức thành công phiên chất vấn chưa từng có từ trước đến nay, khi đại biểu được hỏi rất rộng các lĩnh vực từ đời sống xã hội, kinh tế chính trị…, yêu cầu các “tư lệnh” ngành phải thường trực, để trả lời chất vấn bất kỳ câu hỏi nào, kể cả những câu hỏi đặt ra từ kỳ họp thứ 2 cho đến nay.
Nhiều đại biểu đặt những câu chất vấn thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri.
Tôi đánh giá, kỳ họp rất tốt, rất thành công”.
ĐB Trần Ngọc Vinh trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội.
“Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt hạn chế do thời gian ngắn, vấn đề lại rộng, nên nhiều vấn đề chưa được trao đổi sâu. Một số câu hỏi của của đại biểu còn mang tính địa phương.
Tôi là đại biểu Quốc hội đã hai nhiệm kỳ. Khi được bước vào đoàn đại biểu Quốc hội là mình phải thấy rõ trách nhiệm của mình, đặc biệt là phải lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri . Hơn nữa, phải mang được tiếng nói của cử tri đến diễn đàn Quốc hội.
Việc này không hề đơn giản, cần sự bản lĩnh và dũng cảm mới dám phát biểu những điều của cử tri phản ánh từ những bức xúc xã hội mà có người còn né tránh.
Thêm nữa, các đơn thư khiếu nại tố cáo gửi đến các đoàn đại biểu Quốc hội thì bả