Bản tin 5/6: Hà Nội chốt thời điểm kết thúc hệ song bằng tú tài bậc THPT

Bản tin 5/6: Hà Nội chốt thời điểm kết thúc hệ song bằng tú tài bậc THPT

Thứ 2, 05/06/2023 | 07:00
0
Hà Nội chốt thời điểm kết thúc hệ song bằng tú tài bậc THPT; Kêu gọi cả nước chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương...

Hà Nội chốt thời điểm kết thúc hệ song bằng tú tài bậc THPT

Giáo dục - Bản tin 5/6: Hà Nội chốt thời điểm kết thúc hệ song bằng tú tài bậc THPT

Ảnh minh họa.

Theo Vietnamnet, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, UBND Tp.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc kéo dài đề án Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-Level) từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2026-2027.

Hiện tại, đề án đào tạo hệ song bằng tú tài bậc THPT có tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

UBND Tp.Hà Nội cũng cho biết giao trách nhiệm Sở GD&ĐT xây dựng đề án tiếp tục thực hiện đề án này và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời, xây dựng mức học phí đối với học sinh hệ song bằng được tuyển sinh theo đề án thí điểm, báo cáo UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền.

UBND Tp.Hà Nội cũng giao Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan đánh giá, tổng kết mô hình thí điểm, tham mưu đề xuất mô hình phù hợp để phát triển giáo dục Thủ đô tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A Level) được triển khai tại Trường THPT Chu Văn An từ năm học 2017-2018.

Đến năm học 2018-2019, Hà Nội có thêm 7 trường triển khai chương trình đào tạo chương trình song bằng tú tài, gồm Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (ở cả hai khối THCS và THPT) và 6 trường THCS, gồm: Chu Văn An (quận Tây Hồ), Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Cầu Giấy, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

Ngày 9/6/2022, UBND Tp.Hà Nội ban hành quyết định kéo dài thực hiện Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc tại Trường THPT Chu Văn An đến hết năm học 2022-2023.

Từ năm học 2021-2022, Hà Nội không tổ chức tuyển mới học sinh lớp 6 chương trình đào tạo song bằng.

Hiện tại, đề án đào tạo song bằng tại cấp THCS còn 2 khóa. Ở cấp THPT, hai trường THPT (Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An) sẽ kết thúc thí điểm vào năm học 2023-2024.

Tại buổi tổng kết giai đoạn thực hiện đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc cấp THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các học sinh tham gia Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc cấp THPT được đánh giá cao về mặt bằng chung kiến thức, năng lực tiếng Anh, tư duy và kỹ năng.

Theo đó, 100% số học sinh đã và đang theo học đều có kết quả học lực giỏi và hạnh kiểm tốt. Dù vậy, công tác triển khai ở các trường còn gặp một số khó khăn như: thiếu giáo viên, khó tuyển chọn giáo viên nước ngoài đáp ứng yêu cầu pháp lý và yêu cầu chuyên môn, cơ sở vật chất của các trường nhìn chung chưa đạt chuẩn theo quy định…

Một khó khăn khác nữa là năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 2 trường THPT là Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An không mở rộng, trong khi nguyện vọng được tiếp tục theo học chương trình của học sinh THCS khá nhiều.

Kêu gọi cả nước chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương

Giáo dục - Bản tin 5/6: Hà Nội chốt thời điểm kết thúc hệ song bằng tú tài bậc THPT (Hình 2).

Các đại biểu tham gia nhặt rác, làm sạch biển trong sự kiện. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo Người Lao Động , sáng 4/6, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng TN-MT Đặng Quốc Khánh chỉ rõ Việt Nam đang đứng trước không ít thách thức khi vấn đề ô nhiễm trắng có liên quan mật thiết tới phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Cùng với khoảng 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp và ven biển, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên biển và hải đảo của Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Môi trường biển có dấu hiệu bị ô nhiễm; nguồn lợi thiên nhiên, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo còn chưa hiệu quả, thiếu bền vững.

Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về khai thác, sử dụng tài nguyên chưa cao, thói quen tiêu dùng sử dụng các sản phẩm nhựa một lần đã và đang đặt ra những sức ép to lớn với công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Người đứng đầu ngành TN-MT kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hãy có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang 

Giáo dục - Bản tin 5/6: Hà Nội chốt thời điểm kết thúc hệ song bằng tú tài bậc THPT (Hình 3).

Vụ tai nạn khiến các xe liên quan bị hỏng.

Theo báo Bắc Giang, khoảng 6h30 sáng 4/6, trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đoạn qua xã Song Khê (Tp.Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến 4 xe ô tô.

Theo các lái xe, vào khoảng thời gian trên, khu vực xã Song Khê có mưa to, chiếc xe đầu kéo BKS 62R – 006.45 đang di chuyển hướng Hà Nội – Lạng Sơn khi đi đến đoạn đường này bị bó phanh nên buộc phải dừng lại.

Lúc này, chiếc xe ben BKS 12C – 092.17 di chuyển cùng chiều đi tới phanh gấp khiến đầu xe quay ngược lại và va chạm với xe đầu kéo.

Hai chiếc xe đang dừng lại xử lý thì xe ô tô loại 7 chỗ BKS 24A – 186.70 và xe khách BKS 37B – 019.74 đi tới nhưng do đường trơn, không phanh kịp nên đâm vào nhau khiến 4 xe hư hỏng.

Vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng gây ùn tắc cục bộ kéo dài.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã cử lực lượng, phương tiện đến giải quyết, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ vụ việc.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 4/6: Nữ sinh ngạt khí trong ôtô không được đặc cách vào lớp 10

Chủ nhật, 04/06/2023 | 07:00
Nữ sinh ngạt khí trong ôtô không được đặc cách vào lớp 10; Năm nay Phú Thọ có 316 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10; Sét đánh gây cháy rừng tại Bắc Kạn.

Bản tin 3/6: Thu hồi một lô thuốc viêm phế quản không đạt chất lượng

Thứ 7, 03/06/2023 | 07:00
Thu hồi một lô thuốc viêm phế quản không đạt chất lượng; Sau đợt nắng nóng gay gắt, miền Bắc đón mưa kéo dài nhiều ngày...

Bản tin 2/6: 32 trường sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội để tuyển sinh

Thứ 6, 02/06/2023 | 07:00
32 trường sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội để tuyển sinh; Nửa cuối tháng 6 là cao điểm nắng nóng.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.