Bản tin 9/7: Học sinh miền núi có thể nhận hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng

Bản tin 9/7: Học sinh miền núi có thể nhận hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng

Chủ nhật, 09/07/2023 | 07:00
0
Học sinh miền núi có thể nhận hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng; Thông tin mới nhất vụ 2 ôtô đối đầu khiến 3 người tử vong... là các tin nổi bật.

Học sinh miền núi có thể nhận hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng

Xã hội - Bản tin 9/7: Học sinh miền núi có thể nhận hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng

Ảnh minh họa.

Theo Zing, mỗi học sinh, học viên bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo... có thể được hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng.

Thông tin trên là đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Cụ thể, mỗi học sinh, học viên bán trú được hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng (được hưởng không quá 9 tháng/năm học). So với hiện tại, mức này tăng 20%.

Ngoài tiền ăn, những học sinh, học viên phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí chỗ ở trong trường, hoặc do cần có sự hỗ trợ, chăm sóc đặc biệt của người thân (sức khỏe yếu, khuyết tật, nhỏ tuổi) sẽ được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng (không quá 9 tháng/năm học).

Mỗi học sinh, học viên cũng được được 15 kg gạo mỗi tháng, được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn bữa chính, bữa phụ đối với trẻ em tại nhà trẻ bán trú, mỗi tháng 360.000 đồng (không quá 9 tháng/năm học).

Đối với học sinh dân tộc nội trú và học sinh dự bị đại học, trong năm học, các em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc sẽ được thưởng 800.000 đồng/học sinh; học sinh giỏi được thưởng 600.000 đồng/học sinh. Ở mỗi cấp học, các em được cấp chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí là 1,08 triệu đồng/học sinh.

Đặc biệt, mỗi năm học, học sinh cũng được cấp 2 bộ quần áo đồng phục, học phẩm và các dụng cụ học tập với mức kinh phí 1,08 triệu đồng/học sinh.

Ngoài ra, các em nhận tiền tàu xe 2 lần một năm, được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng (không quá 9 tháng/năm học). Học sinh năm cuối cấp THPT được hưởng đến tháng thi tốt nghiệp nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Hiện dự thảo trên vẫn trong quá trình lấy ý kiến. Nếu được thông qua, chính sách sẽ được áp dụng từ năm học 2024-2025.

Thông tin mới nhất vụ 2 ôtô đối đầu khiến 3 người tử vong

Xã hội - Bản tin 9/7: Học sinh miền núi có thể nhận hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 20. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa chỉ đạo khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn 2 ôtô đối đầu trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, vào rạng sáng 8/7.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tập trung huy động các y - bác sĩ, máy móc, thuốc men để cứu chữa và chăm sóc 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để sớm có kết luận, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống an toàn giao thông, những tồn tại, hạn chế, bất cập về hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện, nhất là khu vực xảy ra tai nạn, để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khắc phục.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 8-7, ôtô con do tài xế T.V.Q. (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển chở 6 người lưu thông trên Quốc lộ 20 đã đối đầu với xe tải do tài xế L.N.A (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 phụ nữ trên xe - gồm bà Th., bà L. và bà Tr. - tử vong tại chỗ; 4 người khác bị thương.

Nam bệnh nhân suýt mất mạng vì dùng kim chọc các đầu ngón tay loại bỏ máu độc

Xã hội - Bản tin 9/7: Học sinh miền núi có thể nhận hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng (Hình 3).

Huyết khối được lấy ra từ mạch não của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Thông tin ban đầu trên Pháp luật Việt Nam khoảng 13h ngày 8/7, người nhà phát hiện bệnh nhân đang trên giường trong tư thế vật vã kích thích, đau đầu, nói ngọng, yếu 1/2 người bên trái.

Khai thác tiền sử bệnh, gia đình bệnh nhân cho biết xử trí bằng cách bôi nước gừng, chọc các đầu ngón tay, chọc máu tai. Thấy tình trạng bệnh nhân không cải thiện, gia đình mới đưa đến phòng khám để đến cấp cứu. Bệnh nhân được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và cho hình ảnh: Nhồi máu não cấp do tắc mạch não giữa M1, M2.

Sau đó bệnh nhân được chuyển ngay về Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thực hiện can thiệp.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã hội chẩn trực tuyến cùng chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai và thống nhất phương án thực hiện can thiệp lấy huyết khối với mục tiêu tái thông mạch não.

Kết quả, ca can thiệp cấp cứu đã thành công, bệnh nhân được lấy huyết khối cơ học tái thông hoàn toàn đoạn M1.

Sau can thiệp toàn trạng bệnh nhân ổn định và được chuyển khoa theo dõi và tiếp tục điều trị. Hiện tại, bệnh nhân đã cải thiện cơ lực tay và chân trái.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Văn Kiên, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: Bệnh nhân bị nhồi máu não cấp thuỳ đảo nhưng được đưa đến bệnh viện khá muộn, sau 5 tiếng đồng hồ xuất hiện triệu chứng. Rất may mắn bệnh nhân đã được can thiệp thành công.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân khi có những biểu hiện như trên cần đến bệnh viện để điều trị ngay. Nếu tự ý điều trị bằng các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng tại nhà sẽ làm lỡ thời gian vàng của bệnh nhân.

Tháng 4/2023, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cũng cấp cứu cho một bệnh nhân 60 tuổi nhập viện vì nhồi máu não. Trước đó, người nhà bệnh nhân có những xử lý ban đầu chưa đúng cách, đó là dùng vật nhọn chích vào toàn bộ các đầu ngón tay, ngón chân...

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 8/7: Xác minh thông tin một học sinh bị "bạo lực học đường"

Thứ 7, 08/07/2023 | 07:00
Xác minh thông tin một học sinh bị "bạo lực học đường"; Thương tâm bé trai 5 tuổi tử vong do đuối nước tại bể bơi resort khi đi du lịch...

Bản tin 7/7: Hà Nội phấn đấu hết năm 2023 có 75,5% trường công lập đạt chuẩn Quốc gia

Thứ 6, 07/07/2023 | 07:00
Hà Nội phấn đấu hết năm 2023 có 75,5% trường công lập đạt chuẩn Quốc gia; Sốt xuất huyết vào tháng cao điểm, tay chân miệng tiếp tục tăng nhanh...

Bản tin 6/7: Từ 1/7, công thức tính lương hưu thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 06/07/2023 | 07:00
Từ 1/7, công thức tính lương hưu thay đổi như thế nào?; Thương tâm người chồng gặp tai nạn tử vong trên đường chở vợ đi làm...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.