Ban Tuyên giáo HN: Cần xử nghiêm hiệu trưởng đi lễ giờ hành chính

Ban Tuyên giáo HN: Cần xử nghiêm hiệu trưởng đi lễ giờ hành chính

Nguyễn Văn Báo
Thứ 3, 06/03/2018 | 18:39
0
Ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, cần xử lý nghiêm việc dùng giờ hành chính, xe công để đi lễ hội hoặc cho mục đích cá nhân.

Trả lời tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 6/3 về vụ việc 4 cán bộ, giáo viên của trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, HN) đi lễ trong giờ hành chính, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà khẳng định: “Những sai phạm như vậy sẽ phải xử lý nghiêm theo quy định”.

Ông Hà cho hay, ngay sau khi vụ việc được phát hiện, GĐ sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị phải xử lý nghiêm.

Ban Tuyên giáo HN: Cần xử nghiêm hiệu trưởng đi lễ giờ hành chính

Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (đứng giữa) khẳng định cần xử nghiêm cán bộ, giáo viên đi lễ giờ hành chính.

“Từ cấp huyện đến TP đã nghiêm túc trong việc xử lý sai phạm trên. Quan điểm của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về những sai phạm như dùng giờ hành chính, xe công để đi lễ hội hoặc du lịch cho mục đích cá nhân là việc cần xử lý nghiêm. Đối với cán bộ đảng viên và người đứng đầu phải gương mẫu trong việc này”, ông Hà nói.

Trước đó, UBND huyện Chương Mỹ đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xác minh, xử lý vụ việc Hiệu trưởng, Hiệu phó cùng cán bộ, giáo viên THCS Mỹ Lương đi lễ hội trong giờ hành chính.

Ông Đinh Mạnh Hùng , Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho PV biết: Huyện đã thành lập Hội đồng kỷ luật gồm 5 thành viên với đầy đủ thành phần theo quy định. “Trong trường hợp thông tin phản ánh là đúng thì những người này sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định bởi sự việc trên là khá nghiêm trọng, vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và TP.Hà Nội”, ông Hùng bày tỏ.

Như đã phản ánh, vào chiều thứ Sáu (ngày 2/3), một số phụ huynh học sinh trường THCS Mỹ Lương phản ánh, trên bảng thông tin công tác của trường ghi rõ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày 2/3) học tập bình thường.

Tuy nhiên, sáng 2/3, lịch học lại đột ngột thay đổi, theo đó, lịch học của chiều thứ Sáu bị hủy và các lớp học bồi dưỡng chuyển sang chiều thứ Bảy (ngày 3/3).

Sau đó Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng nhà trường cùng một số cán bộ bị phát hiện đã đi lễ đền Bà Chúa Kho vào giờ hành chính bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo giải thích của nhà trường, vào ngày hôm đó trường có lịch học bồi dưỡng học sinh (không phải học chính khóa), nhưng một số giáo viên ở xa đề nghị đổi lịch học sang chiều thứ Bảy để về nhà sớm. Do đó, trường đã đổi lịch học, có thông báo cho phụ huynh và học sinh.

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.