Trước đó, cơ quan CSĐT đã bắt giữ 2 đối tượng Đỗ Văn Trọng (tức Trọng “ngất”, SN 1981, ngụ Quảng Xương, Thanh Hóa) và Lê Văn Linh (tức Linh “cao”, SN 1981, ngụ Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vì liên quan đến vụ đánh chém trọng thương 3 nạn nhân Nguyễn Văn Thiết (SN 1982, ngụ Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Thành (SN 1977, ngụ Mỹ Đức, TP Hà Nội) và Vũ Văn Đương (SN 1986, ngụ huyện Kinh Luân, Hải Dương).
Theo thông tin ban đầu, nghi can cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Duy Dũng (tức Dũng “cò”, SN 1972, ngụ xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Sau khi đàn em bị bắt, Dũng “cò” biết không thể trốn thoát khỏi sự bao vây của trinh sát nên cùng đàn em đến công an thị xã Thuận An đầu thú. Dưới trướng Dũng “cò” còn rất nhiều đàn em có “số má” trong giới xã hội đen ở Bình Dương.
Dũng "cò" tại cơ quan điều tra.
Theo điều tra ban đầu, băng Dũng “Cò” chuyên bảo kê nhà hàng, điểm massage và hoạt động cờ bạc tại Dĩ An, Thuận An. Đối với những chủ quán không chấp nhận chi tiền hàng tháng thì Dũng sẽ chỉ đạo đàn em đến đập phá, đánh chém cho hết “cửa” làm ăn.
Trước đó, băng Dũng “Cò” chuyên bảo kê nhà hàng, điểm massage và hoạt động cờ bạc tại Dĩ An, Thuận An. Khi tay anh chị này đặt vấn đề đòi chủ quán cà phê Huynh Đệ (thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) phải trả tiền bảo kê hằng tháng thì bị từ chối. Để "dằn mặt", đêm 22/11/2010, Dũng “cò” huy động đàn em mang dao, kiếm, mã tấu lao vào đập phá quán, đâm chém nhiều người.Trong đó, hai vị khách bị chém gần hai chục nhát vào đầu và bị đâm thủng ruột.
Rất nhiều nạn nhân bị băng nhóm của Dũng “chèn ép”khi hay tin hắn bị bắt mới dám gửi đơn thư tố cáo lên cơ quan điều tra.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với băng nhóm nguy hiểm này
Tiểu Phong (tổng hợp)