Báo Anh: Triều Tiên có thể bán vũ khí cho Syria và Iran

Báo Anh: Triều Tiên có thể bán vũ khí cho Syria và Iran

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 24/08/2017 | 08:15
0
Tờ Express (Anh) dẫn nhận định của chuyên gia vũ khí cho hay, Triều Tiên có thể sẽ bán vũ khí hạt nhân của mình cho các đối thủ của Mỹ như Iran và Syria.

Từ đòn trừng phạt...

Hai tuần trước, Triều Tiên đe dọa sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương. Tuyên bố trên của Bình Nhưỡng đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và phía Triều Tiên.

Thế giới - Báo Anh: Triều Tiên có thể bán vũ khí cho Syria và Iran

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với “lửa và giận dữ” từ Washington.

Để thể hiện quyết tâm đó, ông Trump đã áp đặt gói trừng phạt thứ năm. Đây cũng là đợt cấm vận lớn nhất với các cá nhân, doanh nghiệp của Trung Quốc và Nga mà chính quyền Mỹ cho rằng có mối quan hệ kinh doanh với Triều Tiên.

Những biện pháp cấm vận đối với 10 công ty và 6 cá nhân nhằm gây tổn thương tới những mối quan hệ kinh tế đã giúp Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. 

Emily Landau, một nhà nghiên cứu cấp cao kiêm người đứng đầu chương trình kiểm soát vũ khí tại viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia có trụ sở ở Israel cảnh báo, những biện pháp trừng phạt của ông Trump có đẩy Triều Tiên vào thương vụ bán vũ khí để tăng nguồn thu, duy trì chương trình vũ khí của mình.

Trên tờ I23 News’ Debrief, bà Landau nói: “Có sự hợp tác giữa Triều Tiên với Syria và Iran trong lĩnh vực mua bán vũ khí phi thông thường".

Chuyên gia này cũng lưu ý, Bình Nhưỡng sẽ bán vũ khí cho bất kỳ ai “sẵn sàng trả giá” bởi Triều Tiên đang ngày càng rơi vào tình cảnh khó khăn hơn, đặc biệt là khi phải đối mặt với các gói trừng phạt từ Mỹ.

Bà Landau còn lưu ý trên thực tế, những biện pháp cấm vận của Mỹ thậm chí còn là động lực khiến Triều Tiên bán vũ khí, chứ không phải ngăn chặn Bình Nhưỡng tiến hành hoạt động đó.

“Nếu các lệnh trừng phạt được đặt lên Triều Tiên, họ sẽ càng cần tiền hơn”, Landau nói. Theo bà, thứ mà Bình Nhưỡng thực sự cần tới lúc này là tài chính.

Thế giới - Báo Anh: Triều Tiên có thể bán vũ khí cho Syria và Iran (Hình 2).

Ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

...đến quan ngại bán cả vũ khí hủy diệt

Thậm chí, hai ngày trước, ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ còn bày tỏ lo ngại về khả năng Triều Tiên bán vũ khí hủy diệt cho những nhóm phiến quân khủng bố.

“Điều khiến tôi lo lắng nhất là họ sẽ tiếp tục phát triển tên lửa và bán cho ai trả giá cao nhất, có thể là những kẻ khủng bố”, ông Ryan nói.

Những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong những ngày qua đang dần có dấu hiệu hạ nhiệt khi Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đã tỏ ra “kiềm chế” hơn. Phát biểu sau khi những biện pháp cấm vận mới được áp dụng với Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, những kiềm chế của Bình Nhưỡng với chương trình tên lửa có thể mở ra cơ hội cho cuộc đối thoại giữa hai bên.

Xem thêm: Bức ảnh tiết lộ loại tên lửa chưa từng thấy của Triều Tiên

D.T

Lý do Trung Quốc mời Nga cùng xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân

Thứ 5, 24/08/2017 | 06:18
Bắc Kinh vừa bày tỏ mong muốn nhờ Kremlin giúp đỡ xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân ở Trung Quốc. Lý do gì khiến Trung Quốc hành động như vậy?

Vụ đâm tàu thảm khốc: Sa thải tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ

Thứ 4, 23/08/2017 | 20:14
Ngày 23/8, Phó Đô đốc Joseph Aucoin, chỉ huy hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã chính thức bị sa thải.

Triều Tiên bất ngờ cảnh báo Australia về "hành động tự sát"

Thứ 3, 22/08/2017 | 10:54
Ngay sau tuyên bố Australia sẽ cử quân trả đũa ngay lập tức nếu Triều Tiên tấn công nước Mỹ, Bình Nhưỡng đã có lời đáp trả thâm thúy.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.