Bảo hiểm nhân thọ cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện - Từ tài chính đến y tế

Bảo hiểm nhân thọ cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện - Từ tài chính đến y tế

Thứ 4, 06/03/2019 | 14:15
0
Theo Nielsen, Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong các quốc gia có xu hướng tiết kiệm cao nhất thế giới, với 71% dân số có xu hướng tiết kiệm theo khảo sát Q2/2018.

Với thói quen văn hoá này, người Việt Nam thường bị thu hút bởi các giải pháp tài chính với giải pháp tiết kiệm. Đây đã là một điểm tiếp cận để các công ty bảo hiểm nhân thọ giới thiệu sản phẩm tới khách hàng: cách đây 10-15 năm, bảo hiểm hỗn hợp và các sản phẩm có tính năng tiết kiệm được nhiều người đề cao và quan tâm tại Việt Nam. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm hiện đang chuyển hướng và nỗ lực để giới thiệu khía cạnh bảo vệ tới khách hàng Việt. Trong các yếu tố bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe chính là một điểm quan trọng.

Truyền thông - Bảo hiểm nhân thọ cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện - Từ tài chính đến y tế

Bảo vệ sức khỏe với bảo hiểm nhân thọ khác với bảo hiểm phi nhân thọ ở mục đích của nó: bảo hiểm nhân thọ là sự bảo vệ lâu dài nhằm bảo vệ tình hình tài chính của một gia đình trong trường hợp rủi ro cướp đi khả năng chu cấp của người trụ cột.

Theo tổ chức Y tế Thế giới năm 2018, Việt Nam nằm trong top 100 quốc gia có nhiều bệnh nhân ung thư nhất và theo Hội Tim mạch học Việt Nam tại hội nghị tim mạch tháng 10/2018, 23% dân số hiện đang sống với các căn bệnh về tim mạch và tăng huyết áp. Với mức sống và mức lương đang dần được cải thiện cùng với các số liệu về sức khoẻ như vậy, điều cần thiết cho mỗi gia đình Việt Nam chính là sự bảo vệ trong trường hợp các vấn đề về sức khoẻ ngăn cản khả năng duy trì mức sống của gia đình.

Do đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã đưa ra nhiều sản phẩm khác nhau nhằm giúp người dân có sự chuẩn bị trước các rủi ro liên quan tới sức khoẻ: bảo hiểm bệnh nan y bảo vệ trước 96 bệnh nan y, bảo hiểm nhân thọ trọn đời hỗ trợ chăm sóc dài hạn, bảo hiểm liên kết chung bảo vệ trước bệnh nan y...

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết chung bảo vệ bệnh nan y – sản phẩm có tên Quà tặng Hạnh phúc, là một giải pháp tiết kiệm - đầu tư và bảo vệ trước 5 căn bệnh nan y phổ biến bao gồm ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy gan, suy thận.

Bên cạnh các sản phẩm liên quan tới sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ cũng cung cấp các dịch vụ khác để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các công ty bảo hiểm hiện đang tổ chức các hội thảo về sức khoẻ, cuộc sống để nâng cao nhận thức chung về sức khoẻ, bệnh nan y và hoạch định tài chính trước các rủi ro sức khoẻ. Khi bạn là khách hàng của bảo hiểm nhân thọ, bạn cũng có thể được ưu tiên tại một số các phòng khám và cơ sở y tế chất lượng, đáng tin cậy.

Các công ty bảo hiểm như BIDV MetLife cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết nối khách hàng với các chuyên gia y tế đến từ Trung tâm Y tế Thế giới (World Medical Center) – là các bệnh viện hàng đầu thế giới. Khách hàng của BIDV MetLife có thể nhận được chẩn đoán, tư vấn và các thông tin từ các chuyên gia y tế tại Hoa Kỳ, Đức, Singapore, Thái Lan… chỉ trong vòng 10 ngày làm việc, và có thể kết nối riêng với họ để nhận được sự hỗ trợ. Dịch vụ giá trị gia tăng này được cung cấp cho mọi khách hàng của BIDV MetLife đã tham gia sản phẩm Quà tặng Hạnh phúc hoặc là khách hàng của chương trình MetPremier.

Truyền thông - Bảo hiểm nhân thọ cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện - Từ tài chính đến y tế (Hình 2).

Các công ty bảo hiểm nhân thọ hiện đang nỗ lực để giúp khách hàng Việt có được sự chuẩn bị trước nhiều rủi ro hơn, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cùng với các quyền lợi chính của sản phẩm bảo hiểm để đưa ra các giải pháp toàn diện hơn, đáp ứng được các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Quang Tuấn

MAP Life cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của F88

Thứ 6, 01/03/2019 | 06:00
Công ty CP Kinh doanh F88 và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“MAP Life”)đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng

Thứ 6, 28/09/2018 | 09:00
Bảo hiểm nhân thọ không chỉ bảo vệ trước các rủi ro với quyền lợi tài chính, đây còn là một giải pháp giúp mọi người chăm sóc sức khỏe trong nhiều giai đoạn của cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.