TQ tuyên truyền sai lệch về Biển Đông tại Quảng trường Thời đại, Mỹ

TQ tuyên truyền sai lệch về Biển Đông tại Quảng trường Thời đại, Mỹ

Thứ 5, 28/07/2016 | 12:15
0
Tạp chí Buzz Feed lên tiếng cảnh báo không nên xem video tuyên truyền sai trái về Biển Đông của Trung Quốc nếu như không muốn "lãng phí 3 phút 12 giây cuộc đời".

Cả trước và sau khi phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về vụ kiện Biển Đông được công bố rộng rãi, Trung Quốc đã sớm phát tán các video tuyên truyền với nội dung sai trái về vấn đề Biển Đông trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài nước để cố gắng biện minh cho thứ chủ quyền phi lý của nước này.

Và mới đây, Bắc Kinh tiếp tục ra mắt "tác phẩm tuyên truyền" mới nhất của mình tại Quảng trường Thời đại, New York, nơi được coi là khu trung tâm nhộn nhịp nhất của nước Mỹ, theo Shanghaiist.

Thế giới - TQ tuyên truyền sai lệch về Biển Đông tại Quảng trường Thời đại, Mỹ

Quảng trường Thời đại.

Hồi năm 2011, Tân Hoa Xã đã bắt đầu thuê một màn hình lớn tại nơi đây để đẩy mạnh các video quảng cáo về Trung Quốc. Vào thời điểm đó, chi phí thuê một màn hình lớn như vậy được ước tính vào khoảng 300.000-400.000 USD/tháng.

Video tuyên truyền về Biển Đông mới nhất sẽ được phát 120 lần/ngày từ ngày 23/7 đến ngày 3/8.

Trang mô tả nội dung video "vô cùng nhàm chán", rập khuôn với nội dung cũ rích khi tiếp tục kể lại những câu chuyện cổ xưa nhằm nhấn mạnh "bằng chứng lịch sử" và giải thích thứ "chủ quyền" phi lý của nước này trên Biển Đông

Video này còn nhắc đến "cách tiếp cận kép", một cách thức mới do Trung Quốc đưa ra, trong việc giải quyết các tranh chấp bằng cách thông qua đàm phán song phương với các quốc gia liên quan.

Trung Quốc cũng cho lên sóng ý kiến của một loạt các quan chức và chuyên gia nước ngoài ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông, mặc dù các tuyên bố chủ quyền của nước này được PCA tuyên bố là phi pháp.

Thế giới - TQ tuyên truyền sai lệch về Biển Đông tại Quảng trường Thời đại, Mỹ (Hình 2).

Nơi Trung Quốc phát các đoạn video tuyên truyền với nội dung sai lệch.

Tuy nhiên, theo Buzz Feed, các "chuyên gia" này vốn không mấy tiếng tăm cũng như là các nhân vật thân Trung

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.