Báo Nga: Đột kích Làng Sen trở thành thói quen xấu của Odessa

Báo Nga: Đột kích Làng Sen trở thành thói quen xấu của Odessa

Thứ 4, 25/05/2016 | 06:11
0
Hãng tin Sputnik của Nga ngày 24/5 đưa tin cho biết, các vụ đột kích khu dân cư người Việt "Làng Sen" đã trở thành một thói quen xấu của thành phố Odessa, Ukraine.

Theo hãng tin Nga, dưới thời Liên Xô, các tàu chở viện trợ của Việt Nam đã ra biển từ cảng Odessa. Thành phố này còn có một con đường mang tên Tôn Đức Thắng.

Thế giới - Báo Nga: Đột kích Làng Sen trở thành thói quen xấu của Odessa

Nhóm vũ trang bịt mặt tấn công những người biểu tình ngăn cản mang tài sản trái phép của họ ra khỏi khu cư xá.

Tuy nhiên, chính quyền hiện nay của Ukraine đã xóa bỏ các truyền thống tốt đẹp không chỉ trong quan hệ với Nga mà cả trong quan hệ với Việt Nam, cả ở thành phố Odessa, nơi có cộng đồng người Việt sống và làm việc hơn bốn thập kỷ qua.

Trước đó, hãng tin Strana của Ukraine dẫn lời các nhân chứng đưa tin cho biết, một nhóm trang bị vũ trang và bịt mặt đã đột kích khu cư xá Làng Sen vào chiều ngày 23/5.

Những người này phá cửa các căn hộ, tấn công nam giới và mang đi mọi vật có giá trị trong nhà và trên người những người Ukraine gốc Việt và gốc Trung Quốc mà họ gặp trên đường đi.

Vụ lục soát được cho là được thực hiện theo lệnh của cơ quan thuế và tòa án, tuy nhiên, không có lệnh khám xét hay biên bản tịch thu được đưa ra.

Bất bình trước động thái trên, nhiều người dân ở Làng Sen đã dùng ô tô chặn lối vào khu cư xá. Tuy nhiên, nhóm vũ trang bịt mặt đã nổ súng bắn chỉ thiên, ném các ô tô ra ngoài để mở lối thoát. Một số người dân đã ném đá phản đối dẫn tới xô xát giữa người Việt và nhóm an ninh trên.

Cảnh sát quốc gia Ukraine tỉnh Odessa chỉ thông báo chiến dịch lục soát Làng Sen do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông, cuộc lục soát còn có sự tham gia của Tổng Công tố và Cơ quan tài chính Ukraine.

Thế giới - Báo Nga: Đột kích Làng Sen trở thành thói quen xấu của Odessa (Hình 2).

Cộng đồng người Việt ở Odessa kêu gọi chính quyền Ukraine giúp đỡ đảm bảo an ninh cho tính mạng và tài sản của họ.

Sau vụ đột kích

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.