Bao vây góc phố, bắt ‘trùm’ ma túy trong đường dây khét tiếng (Kỳ 2)

Bao vây góc phố, bắt ‘trùm’ ma túy trong đường dây khét tiếng (Kỳ 2)

Thứ 6, 20/01/2017 | 10:06
0
Mỗi lần ra khỏi nhà, “trùm” ma túy khét tiếng lại ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, che kín mặt.

Theo tài liệu trinh sát, mỗi lần ra khỏi nhà, đối tượng Nam ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, che kín mặt. Thậm chí, cứ đến một địa điểm nào đó, Nam lại thay trang phục, mặc bộ quần áo khác.

Sau khi cảm thấy địa bàn sinh sống của mình ở Hưng Yên đang có người theo dõi, Nam lập tức bỏ gia đình chuyển đến Hà Nội, trú ngụ ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên. Tại đây, hắn tiếp tục cặp với một cô gái khác tên H..

Tuy nhiên, với tâm lý lo sợ có người theo dõi nên Nam luôn trong trạng thái cảnh giác. Hắn không ở nhà H. mà lại thuê một căn nhà ở cách đó gần 100m, rồi rủ H. đến sống với nhau. Để an toàn hơn, Nam còn cho gắn camera xung quanh nhà, nếu thấy có người lạ lảng vảng trước cửa là hắn lập tức tìm đường tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng 4 cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã tìm ra nơi lẩn trốn của Nam ở khu đô thị Việt Hưng. Các anh đã phối hợp với Công an quận Long Biên tổ chức phương án vây bắt. Thế nhưng, một lần nữa, với bản tính tinh ranh, Nam lại kịp chuyển địa bàn sinh sống để thoát thân.

Trước tình hình đó, tổ trinh sát vẫn quyết tâm lần theo manh mối, kể cả vào những ngày nghỉ lễ như 30/4, 1/5, các anh vẫn họp bàn phương án theo dõi, truy bắt đối tượng, tại trụ sở bộ Công an.

Dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Nguyễn Dĩnh và Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó Cục trưởng - Trưởng ban chuyên án, có khoảng 15 kế hoạch tác chiến được đưa ra, chia làm nhiều mũi trinh sát, thay nhau trinh sát cả ngày lẫn đêm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng.

Hồ sơ điều tra - Bao vây góc phố, bắt ‘trùm’ ma túy trong đường dây khét tiếng (Kỳ 2)

 Cán bộ công an ghi lời khai của đối tượng Nam.

Các trinh sát được “tung ra” đến các tỉnh: Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Nội và một số địa bàn, nơi có mối quan hệ với Nam. Chiều 1/9, khi cả nước đang chuẩn bị nghỉ lễ Quốc khánh thì trinh sát nhận được tin báo Nam xuất hiện tại phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Hà Nội. Lập tức, lực lượng Phòng 4 nhanh chóng hóa trang, mật phục, bao vây số nhà nơi Nam đang ở đó.

Vì bản tính đa nghi, cảnh giác, Nam cho hai đàn em vác dao từ số nhà 10 phố Đốc Ngữ đi lại hai hướng kiểm tra xem có người theo dõi, mật phục hay không. Trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ, các trinh sát vẫn khéo léo bám tại vị trí mật phục, theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng Nam.

Do có đàn em canh gác nên lúc này Nam cũng bớt nghi ngờ và có phần lơ là cảnh giác hơn. Hắn thay quần áo khác, đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chở theo đứa con trai khoảng 3-4 tuổi, đi từ số 10 Đốc Ngữ ra.

Nhận thấy, đây là thời điểm để bắt đối tượng, các mũi trinh sát lập tức khép vòng vây. Bằng thế võ chuẩn, hai chiến sĩ công an nhanh chóng khống chế, khiến đối tượng Nam không kịp trở tay. Đồng thời, một chiến sĩ khác đỡ cháu bé từ trên xe xuống, tránh tình trạng đối tượng cùng quẫn lấy đứa trẻ làm con tin.

Lúc này, đàn em của Nam thấy có “biến” nên định chạy tới giải cứu cho “đại ca”, tuy nhiên, các mũi trinh sát khác đã ngăn cản kịp thời và bắt giữ nhanh gọn các đối tượng trước sự ngỡ ngàng của quần chúng nhân dân.

Một cán bộ Phòng 4 tâm sự: “Thông thường, mỗi dịp Tết đến, những đối tượng trốn truy nã cũng muốn về thăm người thân, chính vì vậy, anh em trinh sát tập trung rà soát, phân loại đối tượng, nắm bắt tâm lý để vận động một số đối tượng ra đầu thú.

Cũng có những tên vô cùng manh động, ngoan cố, bỏ trốn nhiều năm trời mà không rõ tung tích, vì thế chỉ cần có thông tin, dù là mong manh về đối tượng phạm tội bị truy nã, anh em trinh sát lập tức lên đường. Thậm chí ngay cả khi đang chuẩn bị đón giao thừa cùng vợ con cũng đành gác lại, vác ba lô đi làm nhiệm vụ”.   

Chí Công - Quang Linh

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.