Bảo vệ toàn diện cho con trước “làn sóng” học trực tuyến

Bảo vệ toàn diện cho con trước “làn sóng” học trực tuyến

Thứ 6, 10/12/2021 | 09:18
0
Đây một trong những nội dung của chuỗi hội thảo trực tuyến "iParent Talkshow: Ba mẹ hiện đại - Dạy con thời 4.0”.

Nằm trong Dự án Math & Science Inspiration, trường trực tuyến dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học iSMART Online School tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến "iParent Talkshow: Ba mẹ hiện đại - Dạy con thời 4.0”. Chương trình sẽ được kết nối cùng các chuyên gia để trang bị những kỹ năng cần thiết cho cha mẹ trong hành trình nuôi dạy và đồng hành cùng con định hướng giáo dục thời đại 4.0.

Cách mạng công nghiệp 4.0 giữ vai trò quan trọng trong giáo dục, đặc biệt là dưới tác động của Covid-19, các trường học, trung tâm đào tạo lại càng có động lực và quyết tâm hơn trong việc áp dụng công nghệ số vào giáo dục. Tính riêng trên nền tảng giáo dục số iGiaoduc của Bộ GD&ĐT đã có hơn 5.000 bài giảng e-learning (do giáo viên xây dựng), hơn 2.000 bài giảng trên truyền hình, hơn 36.000 câu hỏi trắc nghiệm, gần 200 đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông...

Với mục đích trang bị cho các bậc cha mẹ kiến thức và kỹ năng để nuôi dạy con làm chủ công nghệ, iSMART Online School - Trường trực tuyến đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam dạy tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến iParent Talkshow: Ba mẹ hiện đại - Dạy con thời 4.0.

Chương trình tập trung vào việc kết nối ba mẹ với các chuyên gia về giáo dục, tâm lý, sức khỏe thông qua các chuyên đề:

Talkshow 1: Hành trang cho con trước sự "lớn mạnh" của AI, diễn ra vào 20h ngày 16/12

Tại báo cáo thường niên “Future Of Jobs” 2020, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chỉ ra rằng 50% công việc hiện tại có thể bị thay thế trong tương lai bởi rô bốt trí tuệ nhân tạo AI. Với sự góp mặt của PGS.TS Trần Thành Nam - Giám khảo Siêu Trí Tuệ và ThS Bạch Ngọc Chiến - Phó Tổng Giám đốc iSMART Education, các ba mẹ sẽ biết được những kỹ năng cần thiết để con cạnh tranh trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Talkshow 2: Tiếng Anh - Toán - Khoa học, “Vũ khí tối thượng” để thích ứng kỷ nguyên 4.0 diễn ra vào 20h ngày 30/12

Tiếng Anh - Toán - Khoa học chính là những môn học nền tảng để xây dựng và phát triển tư duy ngôn ngữ, tư duy logic và giải quyết vấn đề. Đó là những kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ số. Tại đây, phụ huynh sẽ được gặp gỡ chị Phan Hồ Điệp - Mẹ của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam; GS.TS Lê Anh Vinh - Tiến sĩ Harvard, Giáo sư trẻ nhất Việt Nam để được chia sẻ về các phương pháp học tập hiệu quả dành cho con.

Talkshow 3: Để không gian mạng luôn an toàn - Kỹ năng “siêu” quan trọng trong thời đại số diễn ra 20h ngày 13/01/2022

Các hoạt động làm việc, học tập, giải trí… khi dịch chuyển từ trực tiếp sang trạng thái trực tuyến kéo theo những mối lo xuất hiện khi trẻ em học tập và giải trí quá nhiều trên môi trường mạng nhưng lại thiếu các kỹ năng tự bảo vệ hoặc sự kiểm soát của người lớn… Chuyên gia tâm lý TS Tô Nhi A và Chàng trai vàng Lê Yên Thanh sở hữu hơn 100 giải thưởng, huy chương về tin học sẽ giúp cha mẹ tạo ra những tấm “khiên” bảo vệ con trên không gian mạng.

Talkshow 4: Gặp gỡ chuyên gia sức khỏe - Bảo vệ toàn diện cho con trước “làn sóng” học trực tuyến diễn ra 20h ngày 20/01/2022

Tại đây, các ba mẹ sẽ được trang bị kiến thức để tạo lập thói quen giúp con phòng tránh các bệnh thường gặp khi học trực tuyến như: Bảo vệ mắt, bảo vệ cơ – xương – khớp, sử dụng điện an toàn...

Thầy Jacques Souliere - Hiệu trưởng iSMART Online School - cho biết: “Giữa những sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và xu thế học tập trực tuyến, cha mẹ không thể chỉ yêu thương con bằng bản năng mà đòi hỏi phải có kỹ năng và phương pháp phù hợp giúp con có thể dễ dàng thích nghi với mọi sự biến động. Các bậc cha mẹ hãy lên kế hoạch tìm hiểu kiến thức và kỹ năng để hiểu rõ con cần trang bị hành trang như thế nào để trở thành công dân toàn cầu.”

Theo Ban tổ chức, cả 4 chuyên đề xuyên suốt tháng 12/2021 đến tháng 1/2022 tổ chức hoàn toàn miễn phí, không chỉ dành cho phụ huynh có con đang theo học tại trường mà dành cho tất cả phụ huynh quan tâm đều có thể tham gia và cùng chia sẻ. Đồng thời, từ tháng 12/2021, tất cả phụ huynh sẽ được kết nối với cộng đồng iParent để học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Phụ huynh đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/auKHKAFnXanTssge9

iSMART Online School (IOS) là trường trực tuyến dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với hơn 5.000 học sinh đang theo học trên hệ thống.

Thảo Linh

Tương lai học trực tuyến hậu Covid-19

Thứ 6, 03/12/2021 | 16:38
Covid-19 kết thúc là lúc mô hình giáo dục mới xuất hiện, đa dạng các hình thức, giải quyết những hạn chế của phương pháp đào tạo hiện nay.

Thi trực tuyến rất cần sự tự giác của học sinh

Thứ 4, 24/11/2021 | 08:00
Các trường đã kết thúc kỳ thi kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức trực tuyến, tổng kết lại chất lượng học tập sau nửa kỳ đầu của năm học 2021-2022.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.