Bắt băng cướp nhí chuyên

Bắt băng cướp nhí chuyên "xin đểu", chém người cướp tài sản trong đêm

Thứ 3, 05/01/2021 | 17:17
0
Công an quận 9, TP.HCM vừa khởi tố 3 thiếu niên trong băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp vào ban đêm tại khu vực quận Thủ Đức và quận 9, TP.HCM.

Ngày 5/1, báo Người lao động đưa tin, Công an quận 9, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Tấn B. (SN 2003), Trần Lê Đ.H, Võ Minh Đ. (cùng SN 2004), Y.M.N và Huỳnh Trung H. (cùng SN 2005, đều ngụ tại 2 phường Bình Thọ, Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tối ngày 29/12/2020, các đối tượng trên rủ nhau đến khu vực gần bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để nhậu. Sau đó, B. rủ đồng bọn đi cướp kiếm tiền tiêu xài, sẵn có hơi men trong người nên cả nhóm đồng ý.

Các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch, thỏa thuận chia tài sản theo tỉ lệ 60% đối với người trực tiếp thực hiện cướp tài sản, 40% đồng bọn lo cảnh giới. Nghĩ là làm, cả nhóm về nhà Đ.H lấy dao rồi lên xe máy đi khắp các tuyến đường ở quận 9.

Khi đến Đường vành đai, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, nhóm đối tượng phát hiện anh H. (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) cùng bạn gái đang ngồi trên xe máy nói chuyện ở khu vực vắng người.

Lúc này, B. cầm dao đi cùng N. áp sát anh H, còn Trung H. đứng cảnh giới. Chúng nhanh chóng uy hiếp rồi "xin đểu" tiền anh H. Hoảng sợ, nạn nhân đưa 148.000 đồng và điện thoại cho nhóm cướp... Chưa dừng lại ở đó, cả nhóm còn lục soát túi xách của cô gái lấy tài sản rồi bỏ đi.

Anh H. sau đó dùng xe máy đuổi theo, 3 tài xế xe ôm nghe tiếng tri hô đã phối hợp với anh H. bắt cướp.

Do bị truy đuổi, đến đường số 3, phường Tân Phú, quận 9, B. ngồi sau xe nhảy xuống chạy bộ, Trung H. và N. tiếp tục lái xe tẩu thoát. Đến đoạn đường cụt, Trung H. và N. vứt bỏ xe, chạy vào khu dân cư nhưng bị người dân tóm gọn.

Các đối tượng bị đưa về trụ sở Công an phường Long Thạnh Mỹ lấy lời khai. Riêng Đ.H và Đ. chạy thoát về địa bàn quận Thủ Đức, ghé tiệm Internet chơi game nhưng bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, đêm 19/12/2020, nhóm này đã cướp giỏ xách của anh Đ.B.N và bạn gái tại khu công nghệ cao TP.HCM. Do anh N. chống cự nên bị bọn chúng chém thương tích, theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tội Cướp tài sản được quy định tại Khoản 1, điểm a, b, c, d, g, h, Khoản 2, Khoản 5, Khoản 5, Điều 168 luật hình sự năm 2015 quy định:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

..

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

..

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đăng Khoa (t/h)

Tóm gọn kẻ nghiện ma tuý, sát hại người mua lợn trên đồi vắng

Thứ 3, 05/01/2021 | 16:52
Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã bỏ trốn xuống khu vực TP. Hà Nội cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ “thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị bắn: Không mâu thuẫn với ai

Thứ 3, 05/01/2021 | 12:08
Liên quan đến vụ nổ súng tối 4/1 tại Thanh Miện, Dương Minh Tuyền đã đến cơ quan chức năng phối hợp điều tra. “Thánh chửi” cho biết mình không mâu thuẫn với ai.

Khởi tố "nữ quái" ở miền Tây đánh thuốc mê chủ nợ để cướp tài sản

Thứ 3, 05/01/2021 | 09:53
Đối tượng vay tiền nhưng không có khả năng chi trả nên đã đánh thuốc mê chủ nợ để chiếm đoạt vàng của người này.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương trong hoàn cảnh nào?

Thứ 3, 05/01/2021 | 08:42
Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị 2 đối tượng lạ mặt dùng súng bắn.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.