Ngày 23/1/2013, Cơ quan điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai đối tượng là Nguyễn Khoa Long (SN 1990) và Đặng Châu Hoài Sơn (SN 1995), trú tại phường An Đông, TP. Huế (Thừa Thiên- Huế) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Qua quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận, trước đó vào ngày 28/10/2012, sau khi phát hiện ông Lê Công Thời, trú tại số nhà 6A/115 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Đông (TP. Huế) đi vắng. Tên Long đã nhanh chân đột nhập vào lấy trộm đi máy tính xách tay hiệu Samsung.
Sau đó, Long đem bán cho anh Lê Danh, trú tại 18/33 đường An Dương Vương, phường An Đông (TP. Huế) với giá 2 triệu đồng. Được biết, trước khi bị bắt, tên Long đã có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, hiện đang trong thời gian thử thách. Nhưng do nghiện ma tuý nặng nên hắn tiếp tục đi trộm cắp tài sản lấy tiền để thoả mãn với “nàng tiền nâu”.
Còn đối tượng Đặng Châu Hoài Sơn khai nhận: Trước đó vào sáng ngày 04/10/2012, Sơn đến tại số nhà 1/1/81 đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu (TP. Huế), thì phát hiện chị Diệp Thị Thu Trang (sinh viên một trường Đại học Huế - PV) đang ngủ nhưng bất cẩn không khoá cửa phòng trọ lại.
Thấy vậy, tên Sơn đã đột nhập vào lấy trộm máy tính xách tay hiệu Dell và 1 ví da đựng tiền, bên trong có 2.700.000 đồng, để trên bàn học. Trộm được tài sản, Sơn liền đem đi bán cho anh Nguyễn Hoàng Sơn, trú tại số nhà 120 đường An Dương Vương (TP. Huế) với giá 3.500.000 đồng.
Được biết, tên Sơn cũng là đối tượng đã có 1 tiền sự và 03 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng hắn vẫn đeo đuổi với “nghề”. Không chỉ vậy, khi bị cơ quan điều tra phát hiện, tên Sơn còn ra lệnh cho em trai đi nhận tội thay mình, nhưng tất cả đã bị Công an TP. Huế phát hiện.
Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ để xử lý trước pháp luật.
Hoàng Ngọc