Bé gái 5 tuổi đang đi trên hè bị con chó 15kg tấn công vào mặt

Bé gái 5 tuổi đang đi trên hè bị con chó 15kg tấn công vào mặt

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:00
0
Trong một ngày con chó đã cắn trọng thương 3 người.

Khoảng 20h50 ngày 27/3, bé gái đang đi trên vỉa hè một mình thì bất ngờ bị con chó nặng khoảng 15kg nhảy chồm lên người, cắn liên tục vào vùng mặt và chân. Gần một phút sau, khi những người xung quanh phát hiện sự việc và xua đuổi, con chó mới chịu buông bé gái ra và bỏ chạy.

Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang (Hà Giang) cho biết trong ngày 27/3, con chó trên cắn làm 4 người bị thương tại tổ 4, 5, 7 thị trấn Việt Quang. Trong đó có 3 cháu bé và một người lớn.

Chị T.Q.D., mẹ cháu bé cho biết: "Tôi đang trong nhà thì nhận tin con gái bị chó cắn. Cháu bị rách mặt, tay, vai và một mảng môi, toàn thân có nhiều vết cào cấu".
"Con bị 8 vết cắn ở môi, mặt và tay. Hiện con đã được bệnh viện tiêm phòng dại. Đến nay, con đã tỉnh táo hơn. Nhìn con, tôi thấy rất xót xa và ân hận", chị T.Q.D. đau xót nói.

Sau khi sơ cứu ở bệnh viện tuyến huyện, bé gái đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Hiện bé đã được bác sĩ tiêm phòng dại, tỉnh táo, tiếp tục được nhân viên y tế theo dõi.

Đây không phải lần đầu tiên chó thả rông tấn công người. Mới đây, ngày 14/3 trên Tiền Phong đã đưa tin vụ bệnh nhi N.T.Q.N. (5 tuổi, ngụ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị chó cắn với những vết thương nghiêm trọng phải khâu 50 mũi.
Theo người nhà, trước đó, bé N. qua nhà hàng xóm chơi. Tại đây, trong lúc nô đùa với chó con, cháu N. bị chó mẹ lao vào cắn tạo nên nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, riêng vùng mặt có nhiều vết thương sâu.

Ngay sau đó, người nhà đã sơ cứu, rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn, băng vết thương, cầm máu và đưa bé vào Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2).
Tại bệnh viện, cháu N. được xử lý, khâu vết thương gần 50 mũi và tiêm phòng huyết thanh uốn ván. Tiếp đó, bệnh nhi được đưa vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên-Huế để tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin phòng dại.

Cũng đầu tháng 3 tại Quảng Ninh, một con chó không rọ mõm lọt vào trường giờ tan học buổi trưa, tấn công 14 học sinh và giáo viên trường Tiểu học và THCS Dực Yên, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà. Tất cả nạn nhân sau đó phải đi tiêm phòng dại.
Ngày 25/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, em R.M.Q. (SN 2013, làng Sơr, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã tử vong do bệnh dại do chó cắn.

Cần mạnh tay xử lý

Những vụ việc chó tấn công người gây thương tật, tử vong… khiến người dân không an tâm khi ra đường khi thường xuyên gặp chó chạy rông, không rọ mõm. Rõ ràng, ý thức của người nuôi chó là vấn đề đáng lên án.

Quy định đã có, việc nhắc nhở, tuyên truyền cũng đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thay đổi được thói quen của đại đa số người nuôi chó. Nếu chính quyền sở tại không nghiêm, không mạnh tay xử phạt thì sẽ không thể làm ý thức của người nuôi chó chuyển biến. Chỉ có thực hiện nghiêm túc, thường xuyên mới thay đổi được tình trạng chó thả rông phổ biến như hiện nay.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội có khoản 1 Điều 7 quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng đối với hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng.
Việc thả rông vật nuôi như chó, mèo… trong chung cư hay công viên có thể bị phạt đến 500.000 đồng. Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 66 của Luật Chăn nuôi 2018 cũng quy định, chủ nuôi chó, mèo cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, đồng thời chủ vật nuôi cùng phải giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Các biện pháp bảo đảm an toàn hiện nay bao gồm: Đeo rọ mõm cho chó; xích giữ chó khi ra đường.

Đáng chú ý, theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó; không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

 

 

 Quỳnh Chi (t/h)



Số người tiêm phòng bệnh dại tăng bất thường, bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Thứ 6, 23/02/2024 | 08:39
Trong 4 ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, CDC Quảng Bình đã thực hiện tiêm kháng huyết thanh và vaccine phòng dại cho 50 người.

Bố đi lấy xe ô tô chở con, không ngờ chó dữ tấn công 3 người nhập viện

Chủ nhật, 31/12/2023 | 15:34
Hai em bé mặc dù được bố ôm vào lòng bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi những vết cắn khi chó dữ tấn công.

Một thanh niên chết bất thường giữa đường với vết thương sâu ở cổ

Chủ nhật, 19/07/2020 | 15:44
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong bất thường giữa đường với vết thương sâu ở cổ.
Cùng chuyên mục

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.