Bến Thuỷ: Người dân chặn cầu đòi giảm phí

Bến Thuỷ: Người dân chặn cầu đòi giảm phí

Thứ 7, 03/12/2016 | 17:13
0
Hàng chục người dân điều khiển các xe ô tô dán băng rôn, khẩu hiệu “Chúng tôi không đi đường mà sao phải trả phí” đã tuần hành, chặn cầu Bến Thuỷ 1 (nối Nghệ An – Hà Tĩnh) để yêu cầu giảm phí.

Sáng ngày 3/12, Trung tá Võ Mậu Sơn, Trạm trưởng trạm Công an Gia Lách, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận: Cầu Bến Thủy 1 (nối giữa tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) vừa tạm thời dừng lưu thông trong vòng một giờ đồng hồ.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, hàng chục người dân đi trên các xe ô tô dán băng rôn, khẩu hiệu với dòng chữ: “Chúng tôi không đi đường mà sao phải trả phí” đã tuần hành trên QL 1A hướng từ Hà Tĩnh - Nghệ An và chặn phía Bắc cầu Bến Thuỷ 1 để phản đối việc tăng phí.

Xã hội - Bến Thuỷ: Người dân chặn cầu đòi giảm phí

 Những chiếc xe ô tô có gắn băng rôn chặn cầu Bến Thuỷ 1 đòi giảm phí.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, có khoảng 10 chiếc xe ô tô dán băng rôn, khẩu hiệu đi từ hướng Hà Tĩnh sang Nghệ An, khi qua cầu Bến Thuỷ 1 thì dừng xe lại giữa đường. Thời điểm này, một số phương tiện khác hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông tin ùn tắc cục bộ.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT, CS113, CSTT… hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh kịp thời có mặt, chốt chặn 2 đầu cầu, vận động người dân nhanh chóng giải tán và phân luồng giao thông cho các phương tiên di chuyển theo hướng cầu Bến Thuỷ 2.

Xã hội - Bến Thuỷ: Người dân chặn cầu đòi giảm phí (Hình 2).

Sau khi người dân giải tán, rời khỏi cầu, lực lượng công an vẫn ở lại để theo dõi diễn biến sự việc.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, người dân đã tự nguyện giải tán và rời khỏi cầu để các phương tiện khác tiếp tục lưu thông trở lại.

Trạm thu phí Bến Thủy 1 được đặt tại phía bắc cầu thuộc địa phận TP.Vinh (Nghệ An) bắt đầu thu phí từ tháng 8/2005. Trạm thu phí này, do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) quản lý, thu phí để hoàn vốn cho đường tránh TP.Vinh và đoạn QL 1A mở rộng.

Trong thời gian gần đây, cả 2 trạm thu phí cầu Bến Thuỷ 1 và 2 liên tục tăng phí khiến người sinh sống ở khu vực hai bên cầu phản ứng. Vì họ cho rằng mình không sử dụng đường nhưng phải gánh phí một cách vô lý.

Liên quan đến sự việc trên, ông Ngô Trọng Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Cienco4 cho biết thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, tổng công ty đã cử cán bộ chi nhánh BOT tuyến đường tránh TP. Vinh xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng công an tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ. Trước mắt, tổng công ty vẫn thực hiện việc thu phí theo văn bản mới nhất của Bộ Tài chính”.

Từ năm 2014 đến nay, việc trạm thu phí cầu Bến Thuỷ 1 và 2 đồng loạt tăng phí. Cụ thể, mệnh giá vé đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, tăng từ 30.000 - 45.000 đồng/lượt; xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn, tăng từ 40.000 - 60.000 đồng/lượt; xe 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng 4 đến dưới 10 tấn, tăng từ 50.000 - 75.000 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit, tăng từ 80.000 - 120.000 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit, tăng từ 160.000 - 180.000 đồng/lượt.

Ngày 2/8/2016, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Văn bản số 3621/UBND-XD gửi Bộ Tài chính đề nghị di dời trạm thu phí Bến Thuỷ 1 và 2 về vị trí phù hợp; đồng thời giảm mức thu phí từ 20 – 60 % cho người dân để phù hợp với thu nhập của người dân 2 bên cầu nhưng không được chấp thuận.

Sau đó, ngày 20/11/2016, tất cả các loại xe qua trạm thu phí cầu Bến Thuỷ 1 và 2 đều được giảm 5.000 đồng/lượt.

Xuân Chinh

Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị giảm giá vé cho dân gần cầu Bến Thủy

Thứ 7, 26/12/2015 | 10:12
Theo Chủ tịch tỉnh Nghệ An, mức thu phí như thông báo là quá cao, không phù hợp với đời sống thu nhập của công chức và người lao động trong thời điểm hiện nay.

Chưa hết ‘cõng phí’, dân lại chịu mức tăng phí khi qua cầu Bến Thủy

Chủ nhật, 13/12/2015 | 16:33
Trong khi những bất hợp lý trong việc người dân phải “cõng phí” khi qua Trạm thu phí Bến Thủy chưa giải quyết thì từ 1/1/2016, mức thu phí tại cầu Bến Thủy 1 và 2 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Chính thức giảm giá vé tại Trạm thu phí Bến Thủy

Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:37
Bắt đầu từ 20/11, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (Nghệ An) đã chính thức giảm giá vé cho các phương tiện khi lưu thông qua trạm thu phí Bến Thủy 1 và 2.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị giảm giá vé cho dân gần cầu Bến Thủy

Thứ 7, 26/12/2015 | 10:12
Theo Chủ tịch tỉnh Nghệ An, mức thu phí như thông báo là quá cao, không phù hợp với đời sống thu nhập của công chức và người lao động trong thời điểm hiện nay.

Chưa hết ‘cõng phí’, dân lại chịu mức tăng phí khi qua cầu Bến Thủy

Chủ nhật, 13/12/2015 | 16:33
Trong khi những bất hợp lý trong việc người dân phải “cõng phí” khi qua Trạm thu phí Bến Thủy chưa giải quyết thì từ 1/1/2016, mức thu phí tại cầu Bến Thủy 1 và 2 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Chính thức giảm giá vé tại Trạm thu phí Bến Thủy

Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:37
Bắt đầu từ 20/11, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (Nghệ An) đã chính thức giảm giá vé cho các phương tiện khi lưu thông qua trạm thu phí Bến Thủy 1 và 2.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.