Ngày 8/1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”; “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” do Phạm Vũ Hải (SN 1975, quê tỉnh Hải Phòng) và Võ Minh Vương (SN 1996, quê tỉnh Sóc Trăng) thực hiện hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, hành vi của Phạm Vũ Hải đã xâm phạm đến tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi của Võ Minh Vương đã xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục đối với các bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Hải 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, tuyên phạt Võ Minh Vương 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Bị cáo Hải tại tòa.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ, ngày 28/7/2014, tại bãi xe ô tô Sơn Trang (Khu công nghiệp Cát Lái, KP 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2) xảy ra một vụ ẩu đả của hai nhóm thanh niên.
Trong lúc xô xát, Vương cùng Nguyễn Nhất Hưng sử dụng hung khí 3 lần rượt đuổi, đánh chém gây thương tích cho Phạm Huy Kháng (09%), Phạm Vũ Hải (03%), đập phá tài sản của bãi xe Sơn Trang.
Bị ức chế, Hải đã dùng xẻng, dao tấn công lại làm Vương bị thương tật 96%, Hưng tử vong.
Nguyễn Thoa