Bị gọi điện đòi nợ, 2 đối tượng chuyển cuộc gọi đến đường dây của Bộ Công an

Bị gọi điện đòi nợ, 2 đối tượng chuyển cuộc gọi đến đường dây của Bộ Công an

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 23/05/2023 | 18:29
0
Thấy bị làm phiền quá mức, V., và D., nảy sinh ra ý định chuyển cuộc gọi này đến đường dây nóng của Bộ Công an. Hành vi này sau đó đã bị xử lý theo quy định.

Ngày 23/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh này vừa làm rõ, xử lý 2 đối tượng hành vi chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, đường dây nóng của Bộ Công an liên tục nhận được các cuộc gọi từ cá nhân, tổ chức tín dụng về việc đòi nợ. Sự việc gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin liên quan đến an ninh trật tự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện trên địa bàn có 2 đối tượng có hành vi như vậy. Đó là N.T.V., SN 1996, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên và T.T.D., SN 1990, trú xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, cùng tỉnh Quảng Nam.

An ninh - Hình sự - Bị gọi điện đòi nợ, 2 đối tượng chuyển cuộc gọi đến đường dây của Bộ Công an

Hai đối tượng vi phạm. Ảnh:CA

Xét thấy hành vi của 2 đối tượng là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, cả 2 đều nhận ra vấn đề, hối lỗi về sai phạm của mình nên cơ quan chức năng tạm thời không công bố rõ danh tính. Dù vậy, cơ quan công an cũng nêu rõ hành vi vi phạm của 2 đối tượng này để mọi người dân được biết, qua đó, tránh không vi phạm theo.

Cụ thể hơn, V., và D., đều có những khoản nợ vay qua app vay tiền trên mạng. Quá trình trả nợ, 2 người này chậm trễ nên nhân viên các app cho vay liên tục gọi điện thúc ép. Thấy bị làm phiền quá mức, V., và D., đã chuyển cuộc gọi này đến đường dây nóng của Bộ Công an. 

Hành vi này vi phạm quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Hai cá nhân trên bị xử phạt mỗi người hơn 5 triệu đồng với vi phạm của mình.

Theo quy định, đường dây nóng cơ quan chức năng, cơ chuyên môn được hiểu là những số điện thoại được thiết lập riêng nhằm mục đích tiếp nhận những thông tin khẩn cấp (như bệnh tật, hỏa hoạn, tội phạm, tai nạn...).

Khi người dân gặp phải những trường hợp khẩn cấp hoặc phát hiện ra sự việc khẩn cấp thì gọi vào đường dây nóng để được cơ quan tiếp nhận hỗ trợ. Do đó, việc chuyển cuộc gọi không đúng hoặc gọi báo những nội dung không đúng đến các đường dây nóng là không phù hợp, không đúng quy định nên sẽ bị xử phạt.

 

Quảng Nam yêu cầu đảm bảo điện mùa nắng nóng

Thứ 6, 19/05/2023 | 19:15
Trong trường hợp phải ngừng, giảm cung cấp điện, Điện lực Quảng Nam phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian cho khách hàng biết trước…

Du học nghề Đức tại EI Group Quảng Nam: Lựa chọn đầu tiên cho một cuộc sống mới

Thứ 5, 18/05/2023 | 14:14
Nhằm mang đến cơ hội du học nghề cho nhiều học viên tại Việt Nam tại một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới như Đức, Úc, Canada, Mỹ, EI Group chi nhánh tại Quảng Nam đã mang đến những gói du học nghề Đức nói chung và các nước khác nói riêng với chi phí ưu đãi và tiết kiệm nhất dành cho các con em và phụ huynh.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.