Bị hẹp động mạch vành, chỉ dùng thuốc có hiệu quả?

Bị hẹp động mạch vành, chỉ dùng thuốc có hiệu quả?

Thứ 3, 14/01/2020 | 09:00
0
Khi phải đối mặt với những cơn đau thắt ngực như dao đâm, đau đến xé thịt do tắc nghẽn động mạch vành, ai cũng băn khoăn bệnh của mình chỉ dùng thuốc thôi liệu có hiệu quả hay không? Những người mắc bệnh động mạch vành đều mong ước có cách nào để không bị đau thắt ngực hay khó thở và tăng được khả năng gắng sức như khi chưa bị bệnh.
Sức khỏe - Bị hẹp động mạch vành, chỉ dùng thuốc có hiệu quả?

Đối với bệnh tim mạch vành, sử dụng thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ là điều vô cùng cần thiết

Bà Loan (65B ngõ 58 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Hà Nội) là một trong những người bệnh đã từng thiết tha mong mỏi được vận động như người bình thường. Giờ đã bước qua độ tuổi 70 nhưng nếu nói về sức khỏe hiện tại bà cho rằng mình khỏe hơn cả lúc 60 tuổi. Đó là nhờ bà chủ động tìm thêm giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh hẹp mạch vành hiệu quả. Tỷ lệ tắc hẹp không tăng mà lại giảm, đau ngực, khó thở gần như hết hẳn mà bà vẫn chưa phải đặt stent. Thật khó tưởng tượng nổi cách đây 10 năm, bà không thể đi lên xuống cầu thang và cũng không thể đi xe máy chỉ vì thiếu máu cơ tim do tắc hẹp mạch vành. Vào thời điểm ấy, đã có lúc bà nghĩ chắc bệnh của mình phải nong vành đặt stent mới đỡ.

Thuốc điều trị vẫn là chiến lược lâu dài

Phần lớn các trường hợp tắc hẹp động mạch vành đều kiểm soát được bằng thuốc điều trị kết hợp với lối sống lành mạnh. Còn các trường hợp tắc nghẽn 60 - 70%, sử dụng thuốc điều trị nhưng không cải thiện tình trạng đau thắt ngực hoặc cơn đau thắt ngực không ổn định xuất hiện thường xuyên mới cần can thiệp phẫu thuật. Trong nhiều trường hợp tắc hẹp nặng hơn, song vẫn có thể điều trị dùng thuốc nếu tình trạng không quá nghiêm trọng.

Phẫu thuật bắc cầu hay đặt stent là giải pháp tình thế nhằm tăng lưu thông máu qua động mạch vành làm giảm cơn đau thắt ngực và giảm nguy cơ nhồi máu tim. Các giải pháp này không giải quyết được triệt để được tình trạng viêm và  xơ vữa mạch - nguyên nhân gây tắc hẹp động mạch vành, thiếu máu cơ tim.

Theo giáo sư Phạm Gia Khải, điều trị bằng thuốc vẫn là chiến lược lâu dài với tất cả bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành, kể cả những người đã được đặt stent tim. 

Sức khỏe - Bị hẹp động mạch vành, chỉ dùng thuốc có hiệu quả? (Hình 2).

Về trường hợp của bà Loan, Giáo sư Phạm Gia Khải (nguyên Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam) cho biết, nhiều người lớn tuổi mắc chứng hẹp mạch vành như vậy. Trước khi quyết định phương pháp điều trị, người bệnh cần được chẩn đoán bằng hình ảnh để đánh giá tình trạng tổn thương, tắc hẹp cũng như tiên lượng bệnh để có cách xử trí đúng. Giai đoạn bà Loan bị bệnh mạch vành nặng có thể lúc đầu chưa đáp ứng với thuốc điều trị, nhưng sau này dùng thêm sản phẩm hỗ trợ Ích Tâm Khang, hiệu quả điều trị đã được tối ưu hơn trước.

Giáo sư Phạm Gia Khải cho biết: “Lúc đầu tôi cũng như nhiều thầy thuốc khác, thường coi nhẹ vai trò của thực phẩm chức năng, nhưng thực tế khi bệnh nhân tự ý sử và quay trở lại tái khám, thấy khả năng gắng sức của họ tăng lên, tim bơm máu tốt hơn, ngực bớt đau hơn. Như vậy, kết quả điều trị của họ tốt hơn”. Với kinh nghiệm của bản thân, giáo sư cho biết, người thầy thuốc trong quá trình điều trị cần điều chỉnh liều hoặc thay đổi loại thuốc hay phối với nhiều loại khác nhau, khi thấy một thứ chưa đủ để kiểm soát triệu chứng bệnh

Khi điều trị hẹp mạch vành bằng thuốc, người bệnh nên lưu ý những điều sau đây:

- Dùng thuốc điều trị ít tác dụng phụ: Nếu bạn có các bệnh đi kèm thì nên báo với bác sĩ để kê toa thuốc tránh gây tác dụng phụ. Rất nhiều người bệnh mạch vành gặp phải tác dụng phụ không mong muốn là bị phù thì có thể sử dụng thuốc không gây phù.

- Phối hợp nhiều loại thuốc theo chỉ định: Bạn có thể được bác sĩ chỉ định dùng phối hợp nhiều loại thuốc như nhóm thuốc Statin, thuốc chống đông máu, thuốc hạ đường huyết, thuốc chẹn beta và giãn mạch nhanh.

- Thường xuyên trao đổi với bác sĩ về thuốc: Mặc dù quá trình điều trị hẹp mạch vành bằng thuốc là lâu dài nhưng cũng cần có sự điều chỉnh linh hoạt. Tùy theo tình trạng của người bệnh mà bác sĩ sẽ có những điều chỉnh phù hợp, như trường hợp bà Loan.

Kể từ khi phát hiện bị hẹp mạch vành vào năm 2009, bà Loan có chụp cắt lớp và phát hiện bị hẹp 50%: “Bác sĩ có cho tôi uống thuốc Betaloc zok với lại huyết áp. Những ngày đầu có thuyên giảm nhưng nhiều khi bệnh đó làm cho mình đau ngực nữa. Đau ngực quá thì bác sỹ có cho tôi cả thuốc đau ngực nữa. Tôi uống thuốc đau ngực vào thì nó đau đầu”.

Phải đến năm 2010, bà Loan mới biết đến thực phẩm chức năng Ích Tâm Khang (*) giúp hỗ trợ điều trị hẹp mạch vành nên mua thử về uống: “Tôi uống được vài tháng cái chứng đau ngực gần như là biến mất, cảm giác mệt cũng đỡ rất là nhiều. Vì đỡ mệt nên tôi tập thể dục, tôi tập thể dục hàng ngày nên sức khỏe được cải thiện rất là nhiều. Tôi duy trì cái Ích Tâm Khang 10 năm nay rồi, với liều lượng là 2 viên một ngày.”

Trao đổi về câu chuyện của bà Loan, giáo sư Khải chia sẻ: “Bệnh nhân của tôi thì bao giờ họ cũng sử dụng thực phẩm chức năng bởi vì họ nghe thông tin nhiều nơi lắm, có người dùng loại này, có người dùng loại kia. Tóm lại thì thực phẩm chức năng Ích Tâm Khang là một sản phẩm hay dùng nhất, thấy rằng có kết quả tốt”.

Sức khỏe - Bị hẹp động mạch vành, chỉ dùng thuốc có hiệu quả? (Hình 3).

[Ích Tâm Khang có thực sự tốt cho người bệnh tim mạch] Phóng sự VTC 14

Vậy việc kết hợp thuốc điều trị hẹp mạch vành và thực phẩm chức năng mang đến những lợi ích gì cho người bệnh mà được đánh giá cao vậy?

Kết hợp thuốc và thực phẩm chức năng

Theo giáo sư Phạm Phạm Gia Khải, Ích Tâm Khang là thực phẩm chức năng (TPCN), tức là bản thân nó không thay thế thuốc chữa bệnh nhưng mà cung cấp thành phần chống lại bệnh về vữa xơ động mạch. Nhờ các thành phần như đan sâm, có tác dụng chống kết tập tiểu cầu giúp làm giãn mạch, mạch vành giãn ra và vi tuần hoàn tốt hơn. Sản phẩm còn có berberin, hoàng đằng cũng tác dụng tương tự, chống lại các gốc tự do - tức là các chất thải do cơ thể sản xuất ra.

Để đánh giá một sản phẩm hỗ trợ điều trị có hiệu quả hay không, người thầy thuốc không chỉ dựa vào cảm giác dễ chịu của bệnh nhân mà còn phải căn cứ vào  các xét nghiệm sinh hóa. Mọi chỉ số đều ổn định mà lại không có tác dụng phụ nào cả. Giáo sư cho biết: “Chúng tôi cho người bệnh dùng TPCN Ích Tâm Khang, vừa có lợi cho sức khỏe lại không gặp nguy hại nào cả”.

Kết luận: TPBVSK Ích Tâm Khang có hiệu quả hỗ trợ làm giảm các triệu chứng suy tim và tần suất nhập viện vì suy tim tiến triển, giảm cholesterol TP và LDL-C máu, có độ an toàn cao. Ích Tâm Khang có hiệu quả hỗ trợ làm giảm các triệu chứng suy tim và tần suất nhập viện vì suy tim tiến triển, giảm cholesterol TP và LDL-C máu, có độ an toàn cao. 

Thực tế, hiệu quả của Ích Tâm Khang vốn đã được đưa vào nghiên cứu lâm sàng của Bệnh viện Quân đội 108. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Ích Tâm Khang có hiệu quả hỗ trợ giúp giảm đáng kể các triệu chứng khó thở, mệt mỏi, ho, phù, giảm cholesterol TP và LDL-C máu. Không có bệnh nhân nào phải nhập viện vì suy tim tiến triển trong 3 tháng. Sản phẩm sử dụng an toàn, chưa thấy các biểu hiện tổn thương gan, thận, cơ quan tạo máu và các tác dụng không mong muốn trong thời gian tiến hành nghiên cứu.

Giáo sư Khải cho biết, thực phẩm chức năng ở Việt Nam còn ít nhưng nước ngoài phát triển y tế thì có rất nhiều. So với dùng thuốc điều trị, thực phẩm chức năng có lợi thế là người bệnh có thể tự mua mà không cần đơn thuốc với chi phí tiết kiệm hơn.

Khi bị hẹp mạch vành, không ít người bệnh chỉ phụ thuộc vào thuốc mà quên kết hợp với lối sống lành mạnh và thực phẩm hỗ trợ. Cuộc chiến chống bệnh tật là một hành trình lâu dài đòi hỏi bạn phải phối hợp với nhiều yếu tố mới đạt hiệu quả như mong muốn!

Sức khỏe - Bị hẹp động mạch vành, chỉ dùng thuốc có hiệu quả? (Hình 4).

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Thu Hà

Người vợ bị bệnh tim ngất xỉu trong phiên tòa xét xử chồng về tội giết người

Chủ nhật, 05/01/2020 | 12:00
Nghe mức án vị VKSND đề nghị cho chồng mình, chị L., vợ của Trường đã ngất xỉu. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt và có hơi men trong người mà chồng chị đã tước đi mạng sống của người cùng địa phương, khiến cho gia đình họ rơi vào cảnh bĩ cực.

Bệnh viêm cơ tim hay gặp ở người trẻ tuổi

Thứ 2, 28/10/2019 | 20:00
Có 2 trường hợp tử vong do viêm cơ tim trên địa bàn Hà Nội nhưng không rõ nguyên nhân, không có mối liên hệ dịch tễ, không lây cho nhau như thông tin nhiều người đăng tải về loại “virus lạ” đang lây lan. Căn bệnh viêm cơ tim mà 2 trường hợp mắc phải nguy hiểm thế nào?
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Bộ Y tế làm việc với Đồng Nai về vụ gần 500 người bị ngộ độc thực phẩm

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:31
Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Y tế về vụ gần 500 người ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh.

Vụ ngộ độc do ăn bánh mì tại Đồng Nai: Giám định mẫu thức ăn

Thứ 6, 03/05/2024 | 18:31
Công an vào cuộc điều tra vụ gần 500 người bị ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai, tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân.

Vụ ngộ độc do ăn bánh mì tại Đồng Nai: Số ca nhập viện lên tới 469 người

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:43
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Long Khánh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế cơ sở là trụ cột của hệ thống y tế

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:21
Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, đại bộ phận cán bộ y tế cơ sở đang không ngừng làm việc để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân.

Người mẹ sững sờ khi biết mang gen lặn bệnh loạn dưỡng cơ

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Sau khi làm các xét nghiệm di truyền bác sĩ kết luận con của chị Nguyên bị loạn dưỡng cơ Duchenne, các cơ sẽ yếu dần đi…
     
Nổi bật trong ngày

Chuyên gia chỉ ra mẹo hay phân biệt thịt bò thật, giả cực kỳ chính xác

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:26
Theo các chuyên gia, khi dùng tay miết miếng thịt, nếu thấy có màu đỏ dính ra tay thì chắc chắn đó là thịt bò giả.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế cơ sở là trụ cột của hệ thống y tế

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:21
Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, đại bộ phận cán bộ y tế cơ sở đang không ngừng làm việc để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân.

Thứ “nhìn sợ khiếp vía” nhưng là đặc sản hiếm có, giá 700.000 đồng/kg

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:25
Loại đặc sản này trông đáng sợ nhưng thực chất lại thơm ngon và bổ dưỡng, mấy năm gần đây rất được người dân thành phố ưa chuộng.

Nước trà qua đêm đừng vội đổ đi làm theo cách này công dụng tuyệt vời

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:30
Nhiều người có thói quen uống trà nhưng nếu để đến ngày hôm sau nước trà vàng đỏ thường sẽ bỏ đi mà không biết thử làm mẹo hay này để áp dụng.

Đồng Nai: Diễn biến mới vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Thứ 6, 03/05/2024 | 05:09
Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở thành phố Long Khánh, nhiều người nhập viện với tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy…