Bị ho, sốt, mệt mỏi, có cần test nhanh Covid-19?

Bị ho, sốt, mệt mỏi, có cần test nhanh Covid-19?

Thứ 6, 14/04/2023 | 16:00
0
Người dân khi xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, có thể chủ động test nhanh Covid-19 tại nhà

Theo thông tin từ Bộ Y tế, nhiều ngày qua số ca mắc Covid-19 liên tục tăng. Riêng ngày 13/4, cả nước ghi nhận 497 ca nhiễm Covid-19, 8 bệnh nhân phải thở oxy.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết khi số ca Covid-19 tăng trở lại, người dân cần chủ động phòng bệnh đặc biệt là người già, người bị bệnh suy giảm miễn dịch như ung thư, HIV, Lupus ban đỏ… Những nhóm đối tượng này có nguy cơ trở nặng rất lớn khi mắc Covid-19.

Hiện nay, số ca nhiễm thực tế cao hơn số ca được Bộ Y tế công bố hàng ngày. Bởi nhiều người mắc bệnh, có triệu chứng nhưng không đi xét nghiệm hoặc tự test không báo cáo lên y tế xã, phường.

Do đó, PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo người dân nếu có các triệu chứng như đau họng, ho, sốt, mệt mỏi nên test nhanh để xác định có nhiễm Covid-19 hay không. Việc chủ động kiểm tra vừa giúp phòng lây nhiễm cho người khác và theo dõi nếu có bất thường nên vào viện ngay.

Khi thực hiện tự test nhanh tại nhà, ông Phu khuyến cáo người dân nên tuân thủ quy trình đúng thời điểm, vị trí lấy mẫu để có kết quả chính xác nhất.

Liên quan đến tình trạng số ca mắc gia tăng những ngày gần đây, sáng 14/4, Bộ Y tế đã phát đi khuyến cáo mới về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo khuyến cáo mới, khẩu trang và khử khuẩn là biện pháp tốt để phòng, chống dịch Covid-19. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân tiêm vắc-xin đầy đủ và đúng lịch, kết hợp “thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức” trong phòng chống dịch.

Cụ thể, với việc đeo khẩu trang, Bộ Y tế khuyến khích người dân dùng khi đến nơi công cộng. Ngoài ra, các trường hợp cần bắt buộc đeo khẩu trang gồm: Người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19; các đối tượng (trừ trẻ em) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4; áp dụng cụ thể với một số địa điểm hoặc đối tượng theo Quyết định số 2447 của Bộ Y tế.

Về việc khử khuẩn, cơ quan này khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.

Người dân vẫn tiếp tục thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cộng đồng vẫn cần tuân thủ sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc Covid-19; sử dụng ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đặc biệt, theo Bộ Y tế, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán thông tin xấu - độc, tham gia và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của cơ quan chức năng...

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Zing News)

Bộ Y tế: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát dù số ca mắc tăng

Thứ 5, 13/04/2023 | 21:02
Đến nay, Omicron vẫn là biến thể chủ đạo, biến thể phụ xuất hiện nhiều nhưng không làm gia tăng nguy cơ chuyển nặng.

Số ca mắc COVID-19 gia tăng, nhà trường, phụ huynh lo lắng

Thứ 5, 13/04/2023 | 19:07
Thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay.

CDC Hà Nội nói gì về số ca mắc Covid-19 tăng?

Thứ 5, 13/04/2023 | 10:43
Ông Khổng Minh Tuấn khuyến cáo cần tăng cường các biện pháp phòng chống, đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đi vào những khu vực điều trị...

Ngày 9/2: Số ca Covid-19 khỏi bệnh gấp gần 3 lần số mắc mới

Thứ 5, 09/02/2023 | 21:00
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế cho biết, có 17 ca mắc Covid-19 mới, trong ngày có 46 bệnh nhân khỏi.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.