Bị lột da vì dùng thực phẩm chức năng

Bị lột da vì dùng thực phẩm chức năng

Thứ 6, 06/12/2013 | 14:23
0
Đó là nhận định của BS. NguyễnTrung Nguyên – Trung tâm Chống độc (bệnh viện Bạch Mai) khi nói về việc dùng sai thực phẩm chức năng

Theo tìm hiểu của PV, cách đây không lâu, bệnh nhân H.K.L (54 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) đã phải nhập viện điều trị do uống thực phẩm chức năng Nuskin, có xuất xứ từ Mỹ. Do mệt mỏi, khó ngủ, bà L. được tư vấn uống thực phẩm chức năng để giải độc, da mịn màng và đẹp. Tuy nhiên, khi uống đến ngày thứ 5, bà thấy có đốm đỏ nổi ở bàn tay, kèm ngứa. Bà phản ánh thì nhân viên công ty bán thực phẩm chức năng nói đây là phản ứng tốt. Tin lời, bà uống thêm 3 ngày nữa thì các đốm đỏ lan khắp người. Đầu tiên là đau nhức hai bàn chân đến lở miệng, hai lỗ tai, mặt mũi và toàn thân nổi đỏ, nổi bóng nước rất đau đớn.

Xã hội - Bị lột da vì dùng thực phẩm chức năng

Bệnh nhân H.K.L bị lột da do uống thực phẩm chức năng.

Đem thắc mắc về trường hợp ngộ độc trên đến BS. Nguyễn Trung Nguyên, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Mọi thứ đều là chất độc nếu dùng sai liều lượng. Ngay cả thực phẩm cũng có thể gây bất lợi khi ăn không đúng cách. Ví như: Muối là chất không thể thiếu trong thực phẩm nhưng nếu ăn quá nhiều cũng trở thành chất độc gây suy tim, phù, tăng huyết áp. Nhiều loại thực phẩm cũng có thể gây dị ứng và nguy kịch cho người ăn ngay lập tức. Thực phẩm chức năng cũng vậy, nếu chúng ta sử dụng mà chưa biết nó có phù hợp với cơ địa của mình không, có tương tác với các thuốc đang dùng không, thực phẩm chức năng cũng có thể gây sốc phản vệ như dị ứng. Vì thế, người sử dụng nó phải hiểu nó thành phần có gì, tác dụng ra sao và phải có sự tư vấn của nhân viên y tế để phòng các nguy cơ này”.

BS. Nguyễn Thu Hà, bệnh viện Xanh - Pôn khuyến cáo, không thể tùy tiện dùng thực phẩm chức năng, bởi dùng không đúng cũng rất nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Thực tế có người dùng bị phù do dị ứng thực phẩm chức năng, người bị luput ban đỏ mà dùng thực phẩm chức năng không phù hợp làm bệnh tình nặng thêm. Vì thế, rất cần phải có hướng dẫn để người dân dùng đúng. Khi đó, nguy cơ bị tai biến, dị ứng sẽ giảm đi vì được giám sát, tư vấn của nhân viên y tế. “Người kê đơn cũng phải là người hiểu biết về sản phẩm, hiểu biết tổng thể về thể trạng bệnh nhân chứ không phải ai cũng giống ai. Bác sĩ phải minh bạch trong kê đơn thuốc và thực phẩm chức năng. Bác sĩ phải hướng dẫn cụ thể cho họ về công dụng, mục đích sử dụng của thực phẩm chức năng đó và quyền quyết định vẫn sẽ thuộc về người sử dụng”.

Liên quan đến vấn đề kê toa thực phẩm chức năng, PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng bộ Y tế cho biết: “Vấn đề kê đơn thực phẩm chức năng, bộ Y tế đã bàn thảo nhiều lần với Hiệp hội thực phẩm chức năng, các nhà sản xuất, hiệp hội người tiêu dùng và khối cận lâm sàng, bộ Y tế đã dự thảo thông tư và chuẩn bị ban hành. Trong dự thảo sẽ cho phép kê đơn nhưng đơn đó sẽ ghi rõ đơn thực phẩm chức năng để tránh lạm dụng. Thông tư cũng quy định đối tượng được phép kê đơn phải là bác sĩ, cán bộ dinh dưỡng có chuyên môn, đã qua tập huấn. Cho phép kê đơn thực phẩm chức năng sẽ là giải pháp để tránh tình trạng người dân đồn thổi truyền tai nhau dẫn tới sử dụng thực phẩm chức năng không đúng”.          

N. Giang

Phát hiện 250 thùng thực phẩm chức năng giả

Thứ 7, 03/08/2013 | 08:58
Ngày 2/8, lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Công an quận Đống Đa đã phát hiện và triệt xóa cơ sở chuyên kinh doanh các loại thực phẩm chức năng cao cấp giả tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hàng trăm chị em suýt bị lừa từ thực phẩm chức năng làm nở ngực!

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:38
Tại CQCA, Nhơn khai nhận số thực phẩm chức năng trên là của Phạm Thị Hải Đường (vợ Nhơn), chủ quầy thuốc 325 Trung tâm phân phối dược phẩm Hapulico.

Nhập viện vì tưởng thực phẩm chức năng là thuốc

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:13
Tình trạng lập lờ khi ghi nhãn mác, hay quảng cáo quá mức công năng của thực phẩm chức năng (TPCN) đã khiến nhiều người tiêu dùng lầm tưởng TPCN là thuốc và không ít người gặp họa khi sử dụng.

Đào tạo nhân viên bán thực phẩm chức năng như... tà giáo

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:25
Hết người này đến người khác đứng xếp hàng trên sân khấu lần lượt ca tụng về khả năng “chữa” bách bệnh trên trời của thực phẩm chức năng V. Và cứ sau mỗi lời phát biểu là tiếng vỗ tay rần rần khích lệ. Cách làm này làm người thấy như mình đang lọt vào một giáp phái mờ ám hay một hội kín.rn

Tiết lộ gây sốc về thực phẩm chức năng của người trong cuộc

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:12
"Nếu nói là một đơn thuốc thì bác sĩ chỉ kê thuốc ở trong đó thôi, dĩ nhiên TPCN không phải là thuốc. Tuy nhiên, xét về khía cạnh hướng dẫn người bệnh thì bác sĩ hoàn toàn được ghi vào đó những loại thực phẩm và những thứ không phải là thuốc. Do đó, việc cấm bác sĩ khuyên người bệnh sử dụng TPCN là bất hợp lý.", PGS. TS Trần Đáng nói.

Bác sĩ 'ép' bệnh nhân mua thực phẩm chức năng

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:10
Tại Viện Dinh dưỡng (Hà Nội) các loại thực phẩm chức năng được kê trong hầu hết đơn thuốc của bệnh nhân. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: "Phải chăng có sự “ăn dơ” giữa doanh nghiệp thực phẩm chức năng và bác sĩ?".

Bắt kho hàng thực phẩm chức năng 'khủng'

Thứ 6, 02/08/2013 | 13:52
Bất ngờ kiểm tra kho hàng thực phẩm chức năng ở phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, cơ quan công an phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng “khủng”.

Phát hiện 250 thùng thực phẩm chức năng giả

Thứ 7, 03/08/2013 | 08:58
Ngày 2/8, lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Công an quận Đống Đa đã phát hiện và triệt xóa cơ sở chuyên kinh doanh các loại thực phẩm chức năng cao cấp giả tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hàng trăm chị em suýt bị lừa từ thực phẩm chức năng làm nở ngực!

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:38
Tại CQCA, Nhơn khai nhận số thực phẩm chức năng trên là của Phạm Thị Hải Đường (vợ Nhơn), chủ quầy thuốc 325 Trung tâm phân phối dược phẩm Hapulico.

Nhập viện vì tưởng thực phẩm chức năng là thuốc

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:13
Tình trạng lập lờ khi ghi nhãn mác, hay quảng cáo quá mức công năng của thực phẩm chức năng (TPCN) đã khiến nhiều người tiêu dùng lầm tưởng TPCN là thuốc và không ít người gặp họa khi sử dụng.

Đào tạo nhân viên bán thực phẩm chức năng như... tà giáo

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:25
Hết người này đến người khác đứng xếp hàng trên sân khấu lần lượt ca tụng về khả năng “chữa” bách bệnh trên trời của thực phẩm chức năng V. Và cứ sau mỗi lời phát biểu là tiếng vỗ tay rần rần khích lệ. Cách làm này làm người thấy như mình đang lọt vào một giáp phái mờ ám hay một hội kín.rn

Tiết lộ gây sốc về thực phẩm chức năng của người trong cuộc

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:12
"Nếu nói là một đơn thuốc thì bác sĩ chỉ kê thuốc ở trong đó thôi, dĩ nhiên TPCN không phải là thuốc. Tuy nhiên, xét về khía cạnh hướng dẫn người bệnh thì bác sĩ hoàn toàn được ghi vào đó những loại thực phẩm và những thứ không phải là thuốc. Do đó, việc cấm bác sĩ khuyên người bệnh sử dụng TPCN là bất hợp lý.", PGS. TS Trần Đáng nói.

Bác sĩ 'ép' bệnh nhân mua thực phẩm chức năng

Thứ 2, 14/10/2013 | 17:10
Tại Viện Dinh dưỡng (Hà Nội) các loại thực phẩm chức năng được kê trong hầu hết đơn thuốc của bệnh nhân. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: "Phải chăng có sự “ăn dơ” giữa doanh nghiệp thực phẩm chức năng và bác sĩ?".

Bắt kho hàng thực phẩm chức năng 'khủng'

Thứ 6, 02/08/2013 | 13:52
Bất ngờ kiểm tra kho hàng thực phẩm chức năng ở phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, cơ quan công an phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng “khủng”.