Bí mật hồ bơi của quỷ, nơi khiến 19 người bỏ mạng, đa số là đàn ông

Bí mật hồ bơi của quỷ, nơi khiến 19 người bỏ mạng, đa số là đàn ông

Chủ nhật, 25/10/2020 | 21:00
0
Gây ấn tượng với vẻ đẹp nên thơ, hữu tình nhưng hồ Babinda Boulders lại là nơi khiến ít nhất 19 người mất mạng, trong đó phần lớn là đàn ông.

Babinda Boulders, còn được biết đến với cái tên Hồ bơi của quỷ (Devil’s Pool), nằm sâu trong một khu rừng nhiệt đới hoang sơ, cách Cairns 58 km về phía nam ở Bắc Queensland (Úc).

Dân sinh - Bí mật hồ bơi của quỷ, nơi khiến 19 người bỏ mạng, đa số là đàn ông
Dân sinh - Bí mật hồ bơi của quỷ, nơi khiến 19 người bỏ mạng, đa số là đàn ông (Hình 2).

Nước hồ trong vắt, xanh biếc nhưng nơi đây lại gắn liền với một truyền thuyết khá đáng sợ. Theo người dân bản địa, xưa kia có 1 cô gái xinh đẹp, là thổ dân Yidinji, được hứa hôn với thủ lĩnh trong bộ tộc.

Tuy nhiên, sau đó có bộ lạc mới chuyển đến khu vực này và cô gái nhanh chóng phải lòng một chàng trai trong số những người nhập cư. Sau đó, 2 người cùng nhau chạy trốn đến Babinda Boulders, nơi họ bị các trưởng lão bắt giữ. Cô gái thoát ra được và nhảy xuống hồ nước, gọi tình nhân đi theo nhưng 2 người mất dấu nhau.

Tiếng kêu tuyệt vọng của cô gái trẻ khiến mặt nước tĩnh lặng trở thành dòng lũ cuồn cuộn và cô dần biến mất trong lòng hồ. Oan hồn u uất của cô gái vẫn đang tìm kiếm người yêu và nguyền rủa nơi đây. Theo truyền thuyết, đó là lý do khiến nhiều người thiệt mạng khi bơi ở hồ này.

Và nạn nhân mới nhất là nam du khách Shanon Hoffman, 37 tuổi. Vào lúc 18h ngày 20/10 (giờ địa phương) khi đang bơi cùng bạn thì Hoffman bất ngờ biến mất dưới mặt nước. 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, một số người sống gần đó đã cảnh báo Hoffman về câu chuyện rùng rợn trên nhưng anh phớt lờ và cuối cùng phải bỏ mạng. Shanon Hoffman là nạn nhân thứ 19 của “nữ quỷ” hồ Babinda Boulders.

Đáng chú ý có đến 17/19 người bỏ mạng tại đây là nam giới. Babinda Boulders cũng là một trong những địa điểm khiến nhiều người bị đuối nước nhất ở Úc. Đáng chú ý, hầu hết nạn nhân đều có tuổi đời khá trẻ.

Dân sinh - Bí mật hồ bơi của quỷ, nơi khiến 19 người bỏ mạng, đa số là đàn ông (Hình 3).

Việc cứu hộ ở hồ Babinda Boulders cũng không hề dễ dàng.

Không thể phủ nhận sự trùng hợp đáng sợ trên nhưng nhiều người tin rằng có thể giải thích nguyên nhân các vụ chết đuối dựa vào căn cứ khoa học, chẳng hạn như đá trơn và nước chảy xiết. Các chuyên gia cho biết, trong lòng hồ Babinda Boulders có nhiều xoáy nước, lạch nước mạnh có thể cuốn trôi nạn nhân nếu bất cẩn, đáy hồ thì có nhiều đá trơn. Các cuộc tìm kiếm, cứu nạn tại đây đều rất khó khăn bởi thợ lặn chuyên nghiệp cũng có thể gặp nạn. Họ có khả năng bị mắc kẹt dưới các tảng đá như phần lớn nạn nhân.

Khuyến cáo dành cho du khách tới đây là không nên bỏ qua cảnh báo an toàn từ ban quản lý, tránh bơi lội ở những vùng nước sâu, dòng chảy xiết hay xoáy nước.

Minh Hoa (t/h)

Bí ẩn những miệng hố khổng lồ liên tục xuất hiện ở Nga

Thứ 5, 22/10/2020 | 10:48
Miệng hố bí ẩn xuất hiện ở Nga có thể do hoạt động bí mật của quân đội, do va chạm của thiên thạch và thậm chí là dấu vết khi hạ cánh của UFO.

Clip: Bí ẩn bên dưới rãnh Mariana, nơi sâu nhất trên trái đất

Thứ 7, 17/10/2020 | 15:45
Rãnh Mariana với độ sâu lên tới 11.034, được xác nhận là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất mà con người từng biết đến.

Bí ẩn bức thông điệp 3.000 năm trên mai rùa

Thứ 5, 15/10/2020 | 16:37
Những chữ viết bí ẩn trên mai rùa có niên đại 3.000 năm tiên tri điều gì về thế giới?

Hồ nước cạn khô lộ dấu chân của người 120.000 năm tuổi  

Thứ 6, 18/09/2020 | 16:35
Liệu những gì được nhìn thấy có phải là dấu chân của người thượng cổ 120.000 tuổi hay không?
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.