Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Cụt Thị Lan (SN 1991) trú tại xã Nậm Nhóng, Quế Phong (Nghệ An) về tội buôn bán người.
Bị cáo Cụt Thị Lan trước vòng móng ngựa.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát, tháng 11/2009, Cụt Thị Lan bị một người phụ nữ chưa rõ danh tính rủ sang Trung Quốc làm ăn, rồi bán cho một nhà chứa làm gái mại dâm. Đến tháng 2/2010, bà chủ nhà chứa đề nghị Lan về Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc, hứa hẹn sẽ trả cho 500 nhân dân tệ/người. Lóa mắt trước việc kiếm tiền dễ dàng đó, Lan đã gọi điện cho hai người hàng xóm là Cụt Thị H. (SN 1989) và Lữ Thị Q. (SN 1993), rủ sang Trung Quốc làm thuê. Bằng những lời ngon ngọt, đầy hứa hẹn về một công việc mới nhàn nhã mà thu nhập cao, Lan đã đưa hai nạn nhân “vào tròng”. Sau khi H và Q nhận lời, Lan cùng một đối tượng tên Nhâm về đón và đưa sang Trung Quốc.
Tại đây, H. bị bà chủ nhà chứa kia bán cho một nông dân Trung Quốc làm vợ hai, riêng Lan và Q. bị giữ lại làm gái bán dâm.
Sau một thời gian cơ cực, tủi nhục nơi xứ người, H đã tìm cách lẩn trốn được về Việt Nam. Cụt Thị Lan bị Công an Trung Quốc bắt giữ và trục xuất về nước. Riêng cháu Q. được một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ và đưa về Việt Nam. Sau khi về nước, Q. đã viết đơn tố cáo Cụt Thị Lan lên cơ quan chức năng.
Trước việc làm mất nhân tính của mình, bị cáo Cụt Thị Lan đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù và bồi thường cho Lữ Thị Q. 10 triệu đồng.
Phong Vân