Bí thư Thăng muốn thu hút cả 'chim đại bàng chim ưng' đến TPHCM

Bí thư Thăng muốn thu hút cả 'chim đại bàng chim ưng' đến TPHCM

Thứ 4, 25/05/2016 | 18:54
0
Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, TPHCM kỳ vọng nhiều vào FUV để tạo nguồn nhân lực chất lượng và thu hút “đàn chim” lớn từ khắp nơi đến với TP.HCM, kể cả “chim đại bàng” và “chim ưng””...

Bí thư Thành ủy TPHCM nói như trên tại buổi lễ thành lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) do ông và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì.

Bí thư Thành ủy muốn FUV thu hút “đàn chim” lớn từ khắp nơi đến với TP.HCM

Trường ĐH Fulbright Việt Nam cũng đã được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định thành lập ngày 16/5. Đây là trường Đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam (VN).

Bí thư Đinh La Thăng đã phát biểu đánh giá, sự kiện ĐH Fulbright Việt Nam chính thức được cấp giấy phép hoạt động tại TP.HCM càng có ý nghĩa to lớn trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới VN. "Chúng tôi đánh giá, đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu lộ trình hướng tới tương lai" - Bí thư Thăng nói.

Xã hội - Bí thư Thăng muốn thu hút cả 'chim đại bàng chim ưng' đến TPHCM

Bí thư Đinh La Thăng khẳng định TPHCM tạo điều kiện tốt nhất cho trường ĐH Fulbright Việt Nam. Ảnh: Dân trí

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ: "TP.HCM là một trung tâm hàng đầu của VN về nhiều mặt, trong đó có giáo dục. Chúng tôi có khát vọng to lớn là giành lại ngôi vị trung tâm tài chính, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á".

"Từ kinh nghiệm của Mỹ, chúng tôi biết chất lượng nguồn nhân lực chính là chìa khóa thực hiện mục tiêu trên. Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào FUV, đồng thời sẽ dành những điều kiện tốt nhất cho ĐH này để tạo ra những nhân lực có chất lượng không chỉ từ FUV mà còn phải thu hút “đàn chim” lớn từ khắp nơi đến với TP.HCM, kể cả “chim đại bàng” và “chim ưng”” - ông Thăng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM cũng gửi lời cám ơn đến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vì những nỗ lực không mệt mỏi để đem chương trình đào tạo Fulbright đến Việt Nam. Ông Thăng hứa khi ông Kerry trở lại TP HCM sẽ đưa đi thăm thành phố, cũng như Tây Nam Bộ - nơi Ngoại trưởng Mỹ có những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời.

"Hôm nay tôi muốn ngài B

Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.