Bí thư tỉnh ủy thắp đuốc khai mạc Amazing Bình Định Fest 2024

Bí thư tỉnh ủy thắp đuốc khai mạc Amazing Bình Định Fest 2024

Trần Sơn Tùng
Thứ 7, 23/03/2024 | 06:38
0
 
Tối 22/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khai mạc tuần lễ thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 (Amazing Bình Định Fest 2024) tại công viên Đống Đa ven đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Lãnh đạo nhiều bộ ngành Trung ương, tỉnh Bình Định tham dự.
 
Chương trình thu hút sự tham dự của hàng ngàn người dân, du khách trong nước và quốc tế với nhiều tiết mục, sự kiện nghệ thuật, âm nhạc đặc sắc với sân khấu rộng hàng trăm ngàn m2, đủ sức chứa cho cả vạn người dân, du khách.
 
Sự kiện - Bí thư tỉnh ủy thắp đuốc khai mạc Amazing Bình Định Fest 2024

Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng thắp đuốc khai mạc.

 
 
Đặc biệt, lễ khai mạc diễn ra nghi thức rước đuốc lửa thể hiện tinh thần của “đất võ”. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã thực hiện nghi thức thắp đuốc chính thức khai mạc các giải đua quốc tế. Đuốc lửa được các vận động viên thể thao trong nước, quốc tế mang từ Bảo tàng vua Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định).
 
Phát biểu mở màn lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu bật truyền thống, bề dầy lịch sử, văn hóa và những tài nguyên thiên nhiên tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội và đột phá di lịch.
 
Ông Tuấn nhấn mạnh: tỉnh Bình Định từng là cố đô Vương quốc Chăm Pa xưa, là nơi phát tích chữ quốc ngữ và cũng là cái nôi của các loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, như: Võ cổ truyền, Tuồng, Bài Chòi đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Đặc biệt, Bình Định tự hào là quê hương của nghĩa quân Tây Sơn với anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh Tây Sơn.
 
Sự kiện - Bí thư tỉnh ủy thắp đuốc khai mạc Amazing Bình Định Fest 2024 (Hình 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh về tiềm năng thế mạnh, đột phá du lịch của tỉnh.

 
Theo ông Tuấn, bức tranh du lịch Bình Định không ngừng được bổ sung những sắc màu mới, rực rỡ hơn với những thành tựu nổi bật, trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế. Thực tế cảnh quan thiên nhiên ven biển đẹp đã giúp ngành du lịch tỉnh có bước phát triển đột phá trong những năm trở lại đây, từ đó tỉnh đã xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn phát triển.
 
Thống kê UBND Bình Định, khởi sắc du lịch Bình Định tăng trưởng mạnh mẽ nhất giai đoạn 2018, 2019 đến năm 2023 tỉnh đón lượt khách trên 5 triệu, doanh thu đạt khoảng 16.500 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 5,5 triệu lượt khách và doanh thu du lịch đạt 18.500 tỷ đồng.
 
Sự kiện - Bí thư tỉnh ủy thắp đuốc khai mạc Amazing Bình Định Fest 2024 (Hình 3).
Sự kiện - Bí thư tỉnh ủy thắp đuốc khai mạc Amazing Bình Định Fest 2024 (Hình 4).

Đêm khai mạc tổ chức hoành tránh, thu hút đông đảo người dân, du khách.

 
"Tỉnh thu hút đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch 4 đến 5 sao, tôn tạo và phát triển giá trị tài nguyên du lịch, đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ du lịch”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết.
 
Sự kiện - Bí thư tỉnh ủy thắp đuốc khai mạc Amazing Bình Định Fest 2024 (Hình 5).

Nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi tuần lễ văn hóa, ẩm thực.

 
Đêm khai mạc khép lại với màn trình diễn phần bắn pháo hoa tầm thấp ngay tại sân khấu ven đầm Thị Nại. Những màn pháo hoa đặc sắc hứa hẹn tuần lễ đầy sôi động, hấp dẫn của tỉnh.
 
Chiều cùng ngày 22/3, lễ hội văn hóa, ẩm thực Bình Định lần I – 2024, chủ đề “Nồng nàn hương vị xứ Nẫu được Sở Du lịch tỉnh Bình Định khai mạc với sự tham dự của trên 500 khách mời. Lễ hội quy tụ 38 gian hàng ẩm thực truyền thống của 13 tỉnh, thành và 1 gian hàng của quận Yong San, Hàn Quốc. Dịp này, ngành văn hóa du lịch Bình Định tổ chức tiệc Buffet “77 món ăn đặc sản tinh hoa Bình Định” phục vụ người dân, du khách…
 
 

Bình Định: Hấp dẫn giải đua mô tô mạo hiểm trên nước

Thứ 5, 21/03/2024 | 14:55
Giải đua mô tô nước thế giới tại Quy Nhơn Bình Định đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ các bộ môn thi đấu tốc độ, mạo hiểm trên nước.

70 tay đua đến Việt Nam tham gia Giải vô địch mô tô nước quốc tế

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:13
Liên đoàn đua thuyền máy quốc tế (UIM) vừa công bố video quảng bá chặng đua “Grand Prix of Binh Dinh” bộ môn thi đấu mô tô nước.
Cùng tác giả

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Bình Định: Mở nhiều điểm đến thăm quan, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chủ nhật, 14/04/2024 | 12:03
Ngành chức năng Bình Định nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và xử nghiêm các trường hợp vi phạm.

Truy tìm xe ben gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ 7, 13/04/2024 | 18:21
Các lực lượng công an địa phương vào cuộc truy tìm xe ben tông biến dạng 2 bàn chân cụ ông ở giáp ranh TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.