Bị truy tố với 37 cáo buộc, ông Trump chính thức lên tiếng

Thứ 2, 12/06/2023 | 03:52
0
Donald Trump nổi giận trước bản cáo trạng dài 49 trang cáo buộc ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ.

Thế giới - Bị truy tố với 37 cáo buộc, ông Trump chính thức lên tiếng

Ông Trump phát biểu ở bang Georgia (ảnh: CNN)

“Đó là một chiêu trò chính trị. Ở Bộ Tư Pháp, các thành viên của Đảng Cộng hòa bị đối xử khác xa so với thành viên đảng Dân chủ”, CNN hôm 11/6 dẫn lời ông Trump trong bài phát biểu ở một hội nghị cấp bang của đảng Cộng hòa (GOP).

Hội nghị được tổ chức ở thành phố Columbus, bang Georgia, thu hút nhiều cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa và ông Trump.

Phát biểu trước đám đông, ông Trump cho rằng, bất cứ thành viên Đảng Cộng hòa nào đang dẫn đầu cuộc đua trở thành Tổng thống Mỹ như ông đều sẽ phải đối mặt với các rắc rối và thách thức pháp lý.

“Nếu là người khác, họ sẽ không thể chịu nổi ngọn lửa này”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, việc ông bị truy tố với bản cáo trạng gồm 37 cáo buộc là “ngày buồn cho nước Mỹ”.

“Người dân của chúng ta đang rất tức giận”, ông Trump nói, mô tả các cáo buộc nhằm vào mình là “nỗ lực can thiệp bầu cử”.

Ông Trump cũng chỉ trích công tố viên Jack Smith – người dẫn đầu cuộc điều tra cho rằng cựu Tổng thống Mỹ xử lý sai các tài liệu mật – là “loạn trí” và bản cáo trạng nhằm vào ông là “trò hề”.

Đây là phản ứng công khai đầu tiên của ông Trump, kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng truy tố ông với 37 cáo buộc (9/6).

Theo cáo trạng, ông Trump bị cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh nước Mỹ khi giữ tài liệu quốc phòng, tài liệu hạt nhân tối mật của Mỹ ở nhà riêng.

“Hàng trăm” tài liệu mật của Nhà Trắng đã bị ông Trump đưa đến dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida. Dinh thự này là nơi các bữa tiệc thường xuyên diễn ra, với hàng chục nghìn khách mời, cáo trạng nêu.

Nhà Trắng đến nay vẫn giữ im lặng trước bản cáo trạng mới nhằm vào ông Trump, theo Reuters.

Hôm 9/6, Tổng thống Mỹ Biden đã nói rằng ông “không có bình luận gì” trước các cáo buộc nhằm vào ông Trump. Ông Biden lưu ý, ông chưa nói chuyện và cũng không có kế hoạch nói chuyện riêng với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland về trường hợp của ông Trump.

Im lặng là cách ông Biden phản ứng trước cáo buộc từ ông Trump cho rằng, ông đang là nạn nhân của một “cuộc săn phù thủy”, theo Reuters.

Sau khi bản cáo trạng hôm 9/6 được công bố, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Trump không có nhiều biến động. Ông Trump hiện vẫn là ứng viên tranh cử được ủng hộ nhiều nhất của đảng Cộng hòa.

Vương Nam – CNN

Ông Donald Trump phủ nhận 34 tội danh trong vụ kiện từ phòng luật sư quận Manhattan

Thứ 4, 05/04/2023 | 10:44
Ông Donald Trump đã phủ nhận 34 tội danh giả mạo giấy tờ kinh doanh trong một cáo buộc về âm mưu thao túng kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.