Bia Huda Huế vào tay nước ngoài

Bia Huda Huế vào tay nước ngoài "giá quá rẻ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Từ sản phẩm của liên doanh mà vốn trong nước chiếm chủ yếu, thương hiệu bia Huda Huế đã vĩnh viễn vào tay nước ngoài, dưới sự ngỡ ngàng của người dân.

Sau khi đạt được các thỏa thuận, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ doanh nghiệp liên doanh sang doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cho Công ty TNHH Bia Huế (thuộc Tập đoàn Carlsberg International A/S - Đan Mạch).

Xã hội - Bia Huda Huế vào tay nước ngoài 'giá quá rẻ'Bia Huda Huế đã thuộc về nước ngoài

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế hứa sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho Công ty Bia Huế, đồng thời mong tập đoàn này thực hiện theo cam kết tiếp tục đầu tư để nâng công suất bia Huế lên 350 triệu lít/năm.

Theo Tuổi trẻ, sau thương vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế bán 50% phần vốn cho Carlsberg, dư luận đặt ra việc định giá thương hiệu Huda với 2.200 tỷ đồng (mỗi bên khoảng 1.100 tỷ đồng) là quá rẻ".

Như vậy là, thêm một sản phẩm của người Việt rơi vào tay nước noài trong thời gian ngắn, bằng các chiêu thâu tóm dần về vốn.

P.V