Biển Đông, lập trường của Nga khiến Việt Nam cần thêm vũ khí Mỹ

Biển Đông, lập trường của Nga khiến Việt Nam cần thêm vũ khí Mỹ

Thứ 4, 17/06/2015 | 06:39
0
Các công ty quốc phòng Mỹ kỳ vọng sẽ giành được những hợp đồng mua bán vũ khí quan trọng với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành xử hung hăng trên Biển Đông.

Thế giới - Biển Đông, lập trường của Nga khiến Việt Nam cần thêm vũ khí Mỹ

Phái đoàn quân đội Việt Nam thăm Lực lượng vệ binh bang Oregon, thăm quan một số trang bị, vũ khí, khí tài của Mỹ tháng 4/2013 (ảnh minh họa)

Trang The Motley Fool đưa tin cho biết, tháng 5/2014, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam cùng với các tàu hải quân bảo vệ. bất chấp các nỗ lực của Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan.

Tàu Trung Quốc khi đó đã cố ý đâm va vào tàu tuần tra Việt Nam, phụt vòi rồng hung hãn và đánh chìm một tàu cá. Cuộc đụng độ này khi đó đã leo thang đến cấp đọ gần như có thể bùng phát một cuộc chiến tranh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên,phía Việt Nam đã hết sức bình tĩnh, xử lý tốt tình huống khiến TQ không thể hiện thực hóa ý đồ khiêu chiến của mình.

Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã ghé thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8003 và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8003 thuộc Hải đội 101 - BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Thế giới - Biển Đông, lập trường của Nga khiến Việt Nam cần thêm vũ khí Mỹ (Hình 2).

Tàu Cảnh sát biển 8003 mà Trung Quốc đâm va, phụt vòi rồng gây hư hỏng năm 2014.

Gần đây nhất từ 7-14/6, tàu Trung Quốc đã 3 lần có hành động cướp tài sản, phá hỏng tàu cá ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa (chủ quyền của Việt Nam – PV). Hội Nghề cá Việt Nam ngày 15/6 đã cực lực phản đối những hành động ngang ngược, phi nhân tính của phía Trung Quốc với ngư dân Việt Nam; đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại về tài sản, tổn thương cho ngư dân Việt Nam.

Việt Nam đang quan tâm tìm mua các loại vũ khí mới từ Mỹ và châu Âu để đối phó với các hành động ngày càng hung hăng của Trung

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.