Biển hiệu kêu cứu được phát hiện tại nơi các con tin thiệt mạng ẩn náu

Biển hiệu kêu cứu được phát hiện tại nơi các con tin thiệt mạng ẩn náu

Thứ 2, 18/12/2023 | 11:17
1
Ngày Chủ Nhật, quân đội Israel cho biết, một số biển hiệu ghi “S.O.S” và “Cứu với, ba con tin” bằng tiếng Do Thái đã được tìm thấy trên tường một tòa nhà tại Gaza.

Phát ngôn viên của quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết, quân đội nước này đã chia sẻ một số bức ảnh về các biển hiệu trắng viết chữ đỏ, có vẻ là bằng thức ăn thừa. Các biển hiệu này được treo trên một tòa nhà cách 200 mét từ nơi các con tin bị trúng đạn.

Quân đội Israel trong ngày thứ Sáu đã nhận dạng ba con tin thiệt mạng tại Shejaiya, một khu ngoại ô thành phố Gaza, ba người này có tên Yotam Haim và Alon Shamriz bị bắt làm con tin từ kibbutz Kfar Aza và Samer Al-Talalka bị bắt làm con tin từ kibbutz Nir Am.

Quân đội cho biết, những người này đã giương cờ trắng và không mặc áo khi bị trúng đạn, ngược lại quy tắc tham chiến của Israel. Lãnh đạo quân đội Israel đã yêu cầu binh lính tại Gaza không mắc lại sai lầm này.

Quân đội Israel vẫn đang điều tra về vụ thiệt mạng của các con tin này.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Thiếu tướng Herzi Halevi đã phát biểu: “Nếu là hai người Gaza vẫy cờ trắng và đầu hàng, chúng tôi có bắn họ không? Chắc chắn là không. Ngay cả những người đang chiến đấu với chúng tôi, nếu họ hạ vũ khí và giơ tay đầu hàng, chúng tôi cũng sẽ chỉ bắt giữ họ chứ không bắn họ”.

Bà Dikla mẹ của Shamriz đã đứng cạnh quan tài phủ cờ của con trai mình khi anh được hạ xuống phần mộ trong ngày Chủ Nhật.

“Con trai, con đã là một người mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh. Con là một anh hùng. Con đã sống sót 70 ngày trong địa ngục. Mẹ biết con luôn cảm thấy được cảm xúc của mọi người hướng về con. Chỉ một chốc nữa thôi con đã có thể về với mẹ”.

Vẫn còn hơn 100 con tin bị bắt giữ tại Gaza, bị biệt giam mặc cho phía Israel yêu cầu cho phép Chữ Thập Đỏ tới điều trị cho họ.

Trong một thỏa thuận ký kết vào cuối tháng 11, hơn 100 con tin là phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và người nước ngoài đã được giải phóng. Một số con tin khác đã bị chính quyền Israel tuyên bố đã thiệt mạng.

Dân quân Hamas đã càn quét qua một số thị trấn tại miền Nam Israel trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt giữ làm con tin. Israel đã thực hiện tấn công đáp trả, và các cơ quan y tế của Gaza đã tuyên bố có tới gần 19.000 người Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Quân đội Israel bị phục kích chịu tổn thất lớn: Cán cân lợi thế ở Dải Gaza thay đổi?

Thứ 5, 14/12/2023 | 19:38
Việc 9 quân nhân Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công ngày 12/12 ở phía bắc Gaza đã gây chấn động Israel vì đây là tổn thất lớn nhất của quân đội nước này kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, vụ việc khó có thể làm giảm sự ủng hộ của người dân Israel với các chiến dịch nhằm vào Gaza.

Truy lùng Hamas, quân đội Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza

Thứ 4, 15/11/2023 | 09:44
Tổng giám đốc cơ quan y tế Gaza cho biết, có những vụ nổ lớn xảy ra và một trong số đó được cho là ở bên trong bệnh viện Al Shifa.

Quân đội Israel tấn công vào đường hầm của Hamas

Thứ 3, 31/10/2023 | 23:53
Quân đội Israel tuyên bố, lực lượng nước này đã tấn công các tay súng Hamas bên trong mạng lưới đường hầm phức tạp ở Dải Gaza.

Quân đội Israel tuyên bố giải cứu thành công con tin đầu tiên từ tay Hamas

Thứ 3, 31/10/2023 | 10:09
Quân đội Israel nói rằng đã giải cứu được một nữ binh sĩ bị Hamas bắt giữ, trong khi Hamas tuyên bố nã hơn 100 tên lửa chống tăng vào 4 phương tiện quân sự của Israel.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.