Bình Dương: Gần 1.000 ca dương tính với Covid-19, sẵn sàng vừa sản xuất vừa chống dịch

Bình Dương: Gần 1.000 ca dương tính với Covid-19, sẵn sàng vừa sản xuất vừa chống dịch

Hoàng Văn Việt
Thứ 4, 07/07/2021 | 20:53
0
Tổng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bình Dương ghi nhận 998 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. Tỉnh đã sẵn sàng cho mục tiêu kép “sản xuất - chống dịch".

Chiều 7/7, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 140 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trong ngày.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (tính từ 27/4 đến nay), Bình Dương ghi nhận 998 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.

Theo ngành y tế Bình Dương, mỗi ngày đều có ca bệnh mới trong cộng đồng, nhất là các trường hợp qua khai báo y tế, qua khám sàng lọc tại các cơ sở y tế. Có thể nói, tác nhân gây bệnh có ở nhiều nơi trong cộng đồng và số ca bệnh trong khu vực phong tỏa cũng gia tăng mỗi ngày.

Mặt khác, địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp giáp với TP.HCM nên số ca mắc mới có nguồn lây nhiễm từ TP.HCM liên tục tăng, đặc biệt là từ khu vực chợ Bình Điền. Vì vậy, cần có các biện pháp cụ thể để cắt đứt chuỗi lây nhiễm này.

Sự kiện - Bình Dương: Gần 1.000 ca dương tính với Covid-19, sẵn sàng vừa sản xuất vừa chống dịch

Các chốt kiểm soát dịch được triển khai nghiêm túc.

Theo trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, để kiểm soát nguồn lây nhiễm, ngăn chặn không để dịch lan rộng trong cộng đồng, một số tỉnh thành phố trên cả nước đã có văn bản yêu cầu người dân khi di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính chỉ có tác dụng chứng nhận ở tại thời điểm đó, nếu sau khi xét nghiệm sàng lọc Covid-19 có kết quả âm tính mà người dân chủ quan lơ là, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của bộ Y tế thì nguy cơ trở thành F0 lúc nào không hay.

Điều đó có nghĩa, dù có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của bộ Y tế.

Ngoài ra, nếu có các triệu chứng về bệnh đường hô hấp như: sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở, v.v. hoặc nghi ngờ có tiếp xúc với người nghi mắc Covid-19, cần lập tức thông báo ngay cho trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch theo quy định.

Theo một diễn biến khác, cùng ngày 7/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bố trí hàng nghìn chỗ ở cho công nhân ở lại nhà máy, sẵn sàng hoạt động sản xuất và chống dịch.

Sự kiện - Bình Dương: Gần 1.000 ca dương tính với Covid-19, sẵn sàng vừa sản xuất vừa chống dịch (Hình 2).

Công ty TNHH TMDV Đại Hồng Phát (TP.Thuận An) sắp xếp chỗ ở cho người lao động ở lại công ty (Ảnh: Công ty cung cấp).

Tính đến nay, đã có khoảng 18 nghìn chỗ ở cho công nhân được bố trí tại các công ty, doanh nghiệp, sẵn sàng phục vụ hoạt động kép sản xuất – chống dịch.

Vào Hải Phòng phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Thứ 4, 07/07/2021 | 19:29
Theo UBND TP.Hải Phòng, từ ngày 8/7, chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố.

Những số phận khốn khổ tại “xóm chạy thận” lao đao trước dịch Covid-19

Thứ 4, 07/07/2021 | 16:13
Cuộc sống vốn đã khổ, nay còn khó khăn hơn đối với những bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh.

TP.HCM lên kế hoạch ứng phó dịch Covid-19 với kịch bản 10 - 15 ngàn ca

Thứ 4, 07/07/2021 | 15:02
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM, sở Y tế TP.HCM thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến, ứng phó với kịch bản 10.000 - 15.000 ca nhiễm.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.