Bình Phước: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,8%

Bình Phước: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,8%

Nguyễn Văn Khánh
Thứ 3, 12/12/2023 | 12:25
0
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Phước.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác vào ngày 11/12, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước) cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,8%

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh - Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước báo cáo tại buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, cướp, cướp giật tài sản, hoạt động “tín dụng đen” và xâm hại trẻ em còn ở mức cao, tính chất, mức độ ngày càng tinh vi..

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước đã tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. 

Các Sở, ngành, địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tổ chức nhiều hình thức, biện pháp và cách làm sáng tạo, phát động nhiều phong trào về phòng, chống tội phạm; duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo giao ban, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ ở cơ sở về kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội.

Theo báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước, trong 11 tháng của năm 2023, để đấu tranh với các loại tội phạm, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp phối hợp các lực lượng chức năng của Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường... triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với tội phạm tín dụng đen, cờ bạc, buôn lậu, băng nhóm tội phạm; tập trung phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tuyệt đối không để tình hình phức tạp, gây dư luận xã hội.

Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2022, làm chết 13 người, bị thương 102 người và thiệt hại tài sản trị giá khoảng 108 tỷ đồng, phát hiện 528 vụ, với 472 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng ít hơn 16 vụ so với cùng kỳ năm 2022, phát hiện 297 vụ, với 270 đối tượng phạm tội về môi trường, ít hơn 86 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù tội phạm ở lĩnh vực này giảm nhưng tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm và manh động hơn. Tuy nhiên, một số loại tội phạm như: cướp, cướp giật tài sản, hoạt động “tín dụng đen” và xâm hại trẻ em lại có chiều hướng gia tăng.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy diễn biến phức tạp, phát hiện bắt giữ 297 vụ - 486 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều hơn 37 vụ so với cùng kỳ năm 2022..

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,8% (Hình 2).

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận xoay quanh một số nội dung về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới; tình hình người nghiện ma tuý trên địa bàn; công tác phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên, học sinh; việc đấu tranh với các loại tội phạm, tình hình chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; vai trò của cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong phòng ngừa tội phạm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP và những kết quả đạt được…

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,8% (Hình 3).

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước - bà Trần Tuệ Hiền phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra.

Theo Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước - bà Trần Tuệ Hiền, trong 11 tháng năm 2023, Ban chỉ đạo đã triển khai các giải pháp phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cũng có những nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh chưa được kéo giảm, còn tiềm ẩn phức tạp.

Trên cơ sở nhận diện các tồn tại, hạn chế, thay mặt Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước bà Trần Tuệ Hiền tiếp thu, ghi nhận những hạn chế, thiếu sót của địa phương.

Để kéo giảm tình hình tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới một cách hiệu quả hơn, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,8% (Hình 4).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Ban chỉ đạo 138 tỉnh nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên góp phần làm tốt các nhiệm vụ theo quy định.

Đồng thời, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các khối mặt trận, đoàn thể, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, tổ chức trong hệ thống chính trị để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm, nắm và giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn trong xã hội. 

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,8% (Hình 5).

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Phước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, góp phần giúp địa phương không xảy ra các vụ việc rất phức tạp.

Trong thời gian tới, các loại tội phạm công nghệ cao sẽ gia tăng, tinh vi hơn, khó phát hiện, khó xử lý hơn; các loại phạm tội do nhóm người nghiện ma túy gây ra cũng sẽ gia tăng. Ngoài ra, Bình Phước với đặc thù là tỉnh biên giới nên các loại tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới cũng sẽ diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Ban chỉ đạo 138 của tỉnh rà soát lại các chỉ đạo của trung ương đối với công tác phòng, chống tội phạm để xác định rõ nhiệm vụ; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa nhiều lực lượng trong phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm từ sớm; làm tốt công tác tuyên truyền; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ, góp phần phục vụ tốt công tác phòng chống tội phạm; phát huy tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Bình Phước: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Thứ 2, 11/12/2023 | 10:00
Tỉnh Bình Phước tiến hành triển khai Kế hoạch năm an toàn giao thông 2024 với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Chiến sĩ công an Bình Thuận ngày đêm đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ 6, 06/10/2023 | 21:48
Sáng ngày 6/10, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

Nghệ An: Tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Thứ 5, 11/07/2019 | 22:12
Chiều 11/7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc sở LĐ-TB&XH cho biết, giai đoạn 2016-2018 và 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn phức tạp.
Cùng tác giả

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.