Bình Thuận: 40 năm phát triển thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận: 40 năm phát triển thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 30/05/2023 | 07:40
0
Chiều ngày 29/5, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện (1/6/1983 - 1/6/2023).

Dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hàm Thuận Nam có ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các sở ngành, huyện thị, thành phố của tỉnh và cán bộ, người dân huyện Hàm Thuận Nam.

Dân sinh - Bình Thuận: 40 năm phát triển thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam

Tặng quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

Trải qua 40, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện đã dần vượt qua khó khăn và phát triển mạnh về kinh tế xã hội. Từ một huyện khó khăn do khô hạn, đến nay hệ thống thủy lợi đã được đầu tư với tổng lưu lượng nước tích được hàng năm trên 49 triệu m3 cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân với tổng diện tích tưới chủ động nước trên 6.500 ha. 

Dân sinh - Bình Thuận: 40 năm phát triển thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam (Hình 2).

Hải đăng Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, nhiều du khách đến tham quan (Ảnh: H.A.Hải)

Năm 2022, diện tích cây lâu năm đạt khoảng 23.000 ha, tăng hơn 22.000 ha, gấp hơn 40 lần so với năm 1983; trong đó, từ năm 1990 đã phát triển mới cây thanh long, đến nay có hơn 14.000 ha thanh long giúp người dân thay đổi cuộc sống, vượt khó vươn lên làm giàu. Năm 1983 từ chỗ huyện chỉ đạt 11 ngàn tấn lương thực thì đến nay đã đạt hơn 35 ngàn tấn, cơ bản bảo đảm đủ lương thực cho nhân dân toàn huyện.

Trên cơ sở phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, kinh tế nông nghiệp có bước chuyển biến tích cực, toàn diện; từ một huyện sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cây lúa và cây hàng năm, đã chuyển sang phát triển cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, nhất là canh tác, sản xuất thanh long diện tích lớn đã giúp cho nhiều hộ nông dân từ nghèo khó đã trở nên giàu có từ cây thanh long. Nói đến huyện Hàm Thuận Nam ở tỉnh Bình Thuận thì người dân cả nước biết đến nơi đây như "thủ phủ" thanh long với hơn 15.000 ha.

Bí thư huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam Lê Thị Bích Liên cho biết: "Nhìn lại chặng đường đã qua, sau 40 năm kiên trì phấn đấu, với ý chí, tinh thần và nghị lực vững vàng, huyện đã gặt hái được nhiều thành quả vô cùng quý giá và đáng tự hào. Những kết quả đạt được đó bắt nguồn từ các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của tỉnh; sự chấp hành, vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phù hợp với thực tiễn địa phương, đặc biệt là truyền thống đấu tranh cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện".

Dân sinh - Bình Thuận: 40 năm phát triển thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam (Hình 3).

Bí thư huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam Lê Thị Bích Liên phát biểu ôn lại truyền thống 40 năm thành lập huyện.

Nếu cơ sở hạ tầng dịch vụ, du lịch xuất phát điểm gần như chưa có gì thì đến nay, đã có 77 dự án du lịch đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện; trong đó, có 23 dự án đang hoạt động, 29 dự án đang xây dựng, hàng năm đón trên 300.000 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch hàng năm đạt trên 100 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông ngày càng phát triển, nhiều công trình giao thông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng kết nối tốt với hệ thống trục chính cao tốc, quốc lộ, tạo thành mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh và liên thông với các huyện trong và ngoài tỉnh. 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2001 còn 13,47% so tổng dân số trong huyện thì đến năm 2022 chỉ còn 2,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Riêng về thu nhập bình quân đầu người, nếu năm 1995 đạt 135 USD thì đến năm 2022 đạt 2.080 USD (khoảng 49 triệu đồng), tăng gấp 15 lần. Đó là kết quả từ sự định hướng của Đảng bộ, đồng hành của chính quyền và nỗ lực của chính Nhân dân trong toàn huyện.

Dân sinh - Bình Thuận: 40 năm phát triển thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam (Hình 4).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đạt được trong chặng đường 40 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần chú ý khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng… để tiếp tục cơ cấu lại từng ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh, bền vững. Đặc biệt, tập trung cơ cấu lại chuỗi giá trị thanh long để ổn định kinh tế và phát triển bền vững cho nông dân, doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến thanh long. 

Dân sinh - Bình Thuận: 40 năm phát triển thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam (Hình 5).

Hàm Thuận Nam nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: huyện Hàm Thuận Nam cần tiếp tục chăm lo, cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, đặc biệt quan tâm đến các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số... Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển. Chú ý chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Bình Thuận: Bắt đối tượng điều khiển xe máy cướp giật dây chuyền

Chủ nhật, 28/05/2023 | 14:15
Ngày 28/5, Công an Tp.Phan Thiết cho biết đang đấu tranh với một đối tượng để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Bình Thuận: Trích xuất camera điều tra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong

Chủ nhật, 28/05/2023 | 14:05
Sáng ngày 28/5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra vụ tai nạn chết người xảy ra vào tối qua trên địa bàn huyện.

Bình Thuận: Thắp sáng 7 đóa đại sen trên sông Cà Ty mừng Phật Đản

Thứ 7, 27/05/2023 | 22:00
7 đóa đại sen được thắp sáng trên sông Cà Ty với ý nghĩa nguyện cầu cho đất nước an vui, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.