Nạn nhân trong vụ việc thương tâm là bé Nguyễn Quang Huy (3 tuổi, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận).
Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 13/11, khi đang chơi cùng các bạn thì Huy cảm thấy khát nước nên chạy về nhà mở tủ lạnh tìm nước uống. Thấy chai trà xanh, Huy mở nắp uống liền nhưng do cảm thấy nước có vị và mùi khó chịu nên phun ra.
Khoảng 5 phút sau, Huy khóc gọi bà ngoại, kêu đau bụng rồi gục xuống nền nhà. Thấy vậy, bà ngoại bé liền tri hô hàng xóm rồi đưa Huy tới bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã tử vong trước đó. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bé Huy đã uống nhầm chai trà xanh chứa thuốc tẩy dẫn tới nhiễm độc nặng.
Chị Trần Thị Ngọc H. (23 tuổi, mẹ bé Huy) cho biết, cách đây vài ngày, chị mua thuốc tẩy rửa về để về tẩy rửa một số đồ dùng trong nhà. Do không dùng hết nên chị H. đổ vào chai trà xanh. “Bà ngoại Huy có lẽ nhầm tưởng đó là chai nước nên mang bỏ vào tủ lạnh nên mới dẫn tới sự việc đau lòng này, cũng là do tôi bất cẩn”, chị H. nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Thuốc tẩy, dung dịch độc hại cần để xa tầm tay trẻ em. Ảnh minh họa
Đã có rất nhiều trường hợp trẻ ngộ độc do ăn/uống nhầm hóa chất độc hại tương tự xảy ra. Mới đây nhất, ngày 12/11, khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa tiếp nhận điều trị cho bé trai L.T.P., 22 tháng tuổi, ngụ ở Bến Tre, được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng nguy kịch, phỏng nặng vùng hầu họng do uống nhầm dung dịch tẩy rửa chuồng heo trong chai nước giải khát.
Những vụ việc thương tâm kể trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm với tính mạng của trẻ do sự bất cẩn của người lớn trong việc sử dụng, cất giữ các hóa chất, dung dịch độc hại tại nhà.
Nhiên Nhiên