Bình Thuận: Đoàn y bác sĩ và Bộ đội Biên phòng chi viện, tiếp sức cho huyện đảo Phú Quý

Bình Thuận: Đoàn y bác sĩ và Bộ đội Biên phòng chi viện, tiếp sức cho huyện đảo Phú Quý

Nguyễn Đắc Phú
Chủ nhật, 14/11/2021 | 09:18
0
Sở Y tế Bình Thuận sẽ sớm bổ sung vắc-xin cho huyện Phú Quý và Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ hỗ trợ, tư vấn điều trị từ xa các ca nhiễm Covid-19 có diễn biến nặng.

Để tiếp sức cho huyện Phú Quý khống chế được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng với các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chi viện, tiếp sức cho huyện đảo Phú Quý trong công tác phòng, chống dịch.

Tối ngày 13/11, tại Cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 16 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lên tàu ra đảo Phú Quý để thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển và phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Bình Thuận: Đoàn y bác sĩ và Bộ đội Biên phòng chi viện, tiếp sức cho huyện đảo Phú Quý

Các chiến sĩ nghe Chỉ huy trưởng quán triệt từng nhiệm vụ khi tham gia chống dịch

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung phong, trách nhiệm, không ngại gian khổ của các chiến sĩ và mỗi chiến sĩ tăng cường cho huyện đảo Phú Quý phải thực hiện tốt nhiệm vụ của một người lính trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Các chiến sĩ đều có sức khoẻ tốt và được tiêm đủ 2 liều vắc-xin.

Sự kiện - Bình Thuận: Đoàn y bác sĩ và Bộ đội Biên phòng chi viện, tiếp sức cho huyện đảo Phú Quý (Hình 2).

Vận chuyển đồ dùng lên tàu ra Đảo Phú Quý thực hiện nhiệm vụ

Cũng trong tối 13/11, Đoàn y bác sĩ,nhân viên y tế gồm 6 người của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng với sinh phẩm, vật tư y tế cần thiết cùng với bộ đội biên phòng tỉnh trực tiếp lên đường chi viện cho huyện đảo Phú Quý. Đội ngũ này sẽ hỗ trợ huyện Phú Quý trong công tác xét nghiệm sàng lọc và điều tra truy vết.

Sở Y tế sẽ sớm bổ sung vắc-xin cho huyện Phú Quý và Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ hỗ trợ, tư vấn điều trị từ xa các ca nhiễm có diễn biến nặng.

Sự kiện - Bình Thuận: Đoàn y bác sĩ và Bộ đội Biên phòng chi viện, tiếp sức cho huyện đảo Phú Quý (Hình 3).

Các lực lượng di chuyển vật tư y tế lên tàu

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Quý, địa phương này phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào lúc 10h30 ngày 11/11. Ca bệnh này sinh sống tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. Trước đó, người này có vào cảng cá Cà Ná để buôn bán và về lại Phú Quý trong sáng ngày 11/11, khi đến cảng Phú Quý và qua quá trình test nhanh cho kết quả dương tính.

Tính đến thời điểm chiều ngày 13/11, huyện Phú Quý đã tiến hành xét nghiệm nhanh cho 943 người, trong đó có 905 người âm tính và 38 người dương tính. Tất cả các trường hợp dương tính đều ở địa bàn xã Tam Thanh.

Đảo Phú Quý cách đất liền Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gần 56 hải lý. Toàn huyệnn có diện tích 17.4 km2, bao gồm 3 xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải với số dân hơn 30.000 người.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, từ 0h ngày 12/11 toàn huyện Phú Quý đã tạm thời thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch sau khi địa phương này chính thức ghi nhận các dương tính với với SARS-CoV-2 đầu tiên.

Bình Thuận: Huyện Phú Quý tạm dừng các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch trong vòng 1 tuần

Thứ 7, 13/11/2021 | 22:21
Chiều 13/11, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có buổi làm việc với huyện Phú Quý về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến công ty chế biến gỗ, quán ăn

Thứ 7, 13/11/2021 | 19:12
Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn, Tp.Phan Thiết có thông báo tìm người đến nhiều địa điểm.

Bình Thuận: Huyện Phú Quý ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 đầu tiên

Thứ 6, 12/11/2021 | 22:17
Tối ngày 12/11, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 12/11, huyện Phú Quý ghi nhận 3 ca mắc Covid-19.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.