Bình Thuận: Kẻ dùng xăng đốt người để trả thù lĩnh án 10 năm tù

Bình Thuận: Kẻ dùng xăng đốt người để trả thù lĩnh án 10 năm tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 24/02/2022 | 14:19
0
Cường đốt chai xăng và ném vào anh Quang đang ngồi nhậu khiến chai xăng bùng cháy. Lửa bắn vào người, làm anh Quang bị tổn thương cơ thể 37%. Sau đó, Cường bỏ trốn.

Sáng 24/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết mở phiên toà xét xử vụ án cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản xảy ra tại phường Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ anh Lê Hữu Quang, SN 1986, trú khu phố 14, phường Phú Thủy là người trước đó đã báo công an về vụ việc xô xát giữa Nguyễn Tấn Cường, SN 1981, trú cùng khu phố và một người không rõ nhân thân nên Cường nảy sinh ý định trả thù anh Quang.

Khoảng 20h ngày 23/11/2020, Cường đón xe ôm đi từ nhà đến cây xăng thuộc phường Xuân An, Tp. Phan Thiết để mua xăng chứa trong một chai nhựa. Sau khi mua xăng, Cường mang chai xăng này về nhà, rồi lấy một miếng vải cho vào miệng chai để làm dây mồi bắt lửa với mục đích sẽ đốt chai xăng ném vào người anh Quang để trả thù.

Tiếp đến, Cường cầm chai xăng đi bộ đến nhà anh Quang thì thấy anh đang ngồi nhậu trong nhà cùng với một vài người. Lúc này, Cường cầm chai xăng đến trước cửa nhà anh Quang và nói “Mày báo công an bắt tao phải không?”.

Ngay lập tức Cường đốt chai xăng và ném vào bàn nơi anh Quang đang ngồi nhậu khiến chai xăng bùng cháy, xăng trong chai nhựa bắn vào người anh Quang bắt lửa bốc cháy làm anh bị bỏng gây thương tích toàn thân. Bên cạnh đó chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A31 màu xanh của anh Quang cũng bị cháy biến dạng.

Ngay sau đó, anh Quang được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương phức tạp nên anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) để điều trị.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Cường bỏ chạy về nhà và bắt xe đến huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để trốn. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Tấn Cường.

Vào ngày 26/8/2021, Cường bị Công an xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, bắt giữ và đưa về Công an Tp. Phan Thiết để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ dùng xăng đốt người để trả thù lĩnh án 10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Tấn Cường tại phiên toà sáng 24/2. (Ảnh: Đắc Phú).

Hội đồng xét xử nhận định: Do nghi ngờ vô cớ, Cường sử dụng chai nhựa chứa xăng đang cháy là hóa chất nguy hiểm theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Hóa chất, dùng xăng ném vào anh Quang gây thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37% là tình tiết định khung hình phạt “Dùng hóa chất nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm b, i khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, bị cáo ném chai nhựa chứa xăng đang cháy làm hư hỏng hoàn toàn một chiếc điện thoại di động giá 2.790.000 đồng của anh Quang. Đồng thời ,tại bản án số 02/2019/ HSST ngày 22/01/2019 của Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết, bị cáo đã bị áp dụng tình tiết tái phạm xử phạt 18 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản, chưa được xóa án tích, đến nay lại tiếp tục phạm tội Hủy hoại tài sản.

Vì vậy, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp “Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ” và “Tái phạm nguy hiểm”, đây là các tình tiết định khung hình phạt được quy định tại các điểm d, g khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân Tp.Phan Thiết cho rằng, hành vi của Cường là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe và quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên tại phiên toà, Cường thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt Nguyễn Tấn Cường 7 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích, 3 năm tù giam về tội Hủy hoại tài sản; tổng hình phạt cho 2 tội danh là 10 năm tù giam.

Bình Thuận thêm 185 ca dương tính SARS-CoV-2, có 106 ca cộng đồng

Thứ 4, 23/02/2022 | 20:29
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 23/2, tỉnh Bình Thuận truy vết được 271 F1.

Bình Thuận ghi nhận 155 ca nhiễm Covid-19, có 94 ca cộng đồng

Thứ 4, 23/02/2022 | 08:24
Tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến các ca bệnh mới, tỉnh Bình Thuận truy vết được 238 F1.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến siêu thị, khu nghỉ dưỡng

Thứ 3, 22/02/2022 | 12:30
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo y tế vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.