Bình Thuận lo ngại quá tải khách du lịch ra đảo Phú Quý

Bình Thuận lo ngại quá tải khách du lịch ra đảo Phú Quý

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 31/05/2019 | 20:48
0
Khi có thêm tàu cao tốc chở khách ra đảo, chính quyền huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) lại lo ngại về việc quá tải khách du lịch trong bối cảnh cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Thế Nhân, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn, từ giữa năm 2018 đến nay, huyện đảo Phú Quý đã có 4 tàu chở khách do các doanh nghiệp đầu tư, trong đó có 3 tàu cao tốc. Việc phát triển giao thông nhanh chóng đã dẫn đến số lượng khách đến đảo tăng rất nhanh, gấp 3 lần so với năm 2018”.

Hiện nay, có 4 tàu đang hoạt động vận tải hành khách từ TP.Phan Thiết ra huyện đảo Phú Quý, bao gồm: Phú Quý Express (sức chở 294 khách); tàu Phú Quý 1 và Phú Quý 2 (tổng cộng 600 khách) và tàu Hưng Phát 26 (sức chở 250 khách).

Tin nhanh - Bình Thuận lo ngại quá tải khách du lịch ra đảo Phú Quý

Phát triển giao thông nhanh chóng nhưng hạ tầng chưa đồng bộ trở thành lo ngại về du lịch đối với đảo Phú Quý.

Hàng ngày, số lượng hành khách chỉ chiếm 40% công suất của các tàu, những ngày cuối tuần đạt 75% công suất khai thác. Giá vé cũng đã được giảm thấp xuống, khoảng 350.000 đồng/vé giường nằm hoặc vé ngồi VIP.

“Tuy nhiên, tất cả các cơ sở du lịch, lưu trú cũng như hạ tầng dịch vụ thương mại của đảo Phú Quý vẫn chưa phát triển kịp để phục vụ khách. Người dân cũng như chính quyền chỉ mới bước đầu làm quen với các dịch vụ du lịch. Hiện nay, trên đảo chưa có một khách sạn nào đạt chuẩn có sao.

Chính vì thế, những dịp cao điểm du lịch như nghỉ lễ, nghỉ Tết, nhân dân và chính quyền địa phương đã gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, cung ứng dịch vụ lưu trú và hậu cần. Đặc biệt, trong việc thu dọn rác thải và xử lý rác thải gây hại môi trường như chai nhựa, túi nylon…”, ông Bùi Thế Nhân cho hay.

Cũng theo đại diện UBND huyện Phú Quý, vẫn có một vài doanh nghiệp tiếp tục trình hồ sơ đăng ký hoạt động tuyến tàu cao tốc Phan Thiết - Phú Quý. Chính quyền tỉnh Bình Thuận đã giao sở Kế hoạch – Đầu tư hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đúng quy định.

Từ đầu năm 2016 đến nay, du lịch đảo Phú Quý có những bước phát triển mạnh, nhất là từ khi nguồn điện được phát 24/24 giờ mỗi ngày. Năm 2018, đảo Phú Quý đón gần 20.000 lượt du khách trong và ngoài nước.

Để việc phục vụ du khách ngày càng tốt hơn, UBND huyện đảo Phú Quý đang mở lớp tập huấn kiến thức du lịch cộng đồng. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên và hộ dân đang kinh doanh du lịch trên đảo sẽ được tập huấn các kỹ năng liên quan đến du lịch và quy trình phục vụ khách, nghiệp vụ buồng phòng, chế biến món ăn; kỹ năng hướng dẫn, thuyết minh du lịch cơ bản và kỹ năng làm du lịch tại nhà (homestay).

28 trường THPT tại Bình Thuận hoãn thi môn Ngữ văn vì lộ đề

Thứ 5, 04/04/2019 | 09:37
Sáng ngày 3/4, 28 trường THPT ở tỉnh Bình Thuận phải hoãn thi môn Ngữ văn trong đợt thi học kỳ II dành cho khối lớp 12 năm học 2018 – 2019.

Tìm thấy hàng trăm kíp nổ trong vụ nổ ở đảo Phú Quý

Thứ 7, 04/06/2016 | 13:03
Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng ở đảo Phú Quý, Bình Thuận, công an đã tìm thấy 834 kíp nổ, 18,3kg bột có thể là thuốc nổ TNT hỗn hợp tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ...

Lốc xoáy tại huyện đảo Phú Quý

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Sáng 21/6, tại vùng biển huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận xuất hiện cơn lốc xoáy rất lớn làm bị thương 2 người, tốc mái 37 căn nhà, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.