Bộ Công an làm việc với tỉnh Bình Thuận về tiến độ triển khai Đề án 06.

Bộ Công an làm việc với tỉnh Bình Thuận về tiến độ triển khai Đề án 06.

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 03/11/2022 | 21:55
0
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả mà tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Chiều 3/11, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Phía tỉnh Bình Thuận, tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Hoài Anh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, qua 10 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chủ động tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 nghiêm túc, đúng tiến độ theo lộ trình đề ra.

UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư, hộ tịch, tiêm chủng, công tác cấp Căn cước công dân (CCCD), cấp tài khoản định danh điện tử, công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến… đảm bảo nguồn thông tin công dân đầy đủ, chính xác nhằm phục vụ chia sẻ, kết nối dữ liệu.

Củng cố, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực làm sạch dữ liệu đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống để kết nối, đồng bộ, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiêu điểm - Bộ Công an làm việc với tỉnh Bình Thuận về tiến độ triển khai Đề án 06.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. (Ảnh:HT).

Tính đến thời điểm này, tỉnh đã triển khai 22/25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; đã thu thập, rà soát, đồng bộ 1.473.162 nhân khẩu thường trú vào hệ thống CSDLQGDC, cấp CCCD đạt 93,27%.

Thế nhưng, hiện nay còn 3 dịch vụ công (Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí; Cấp đổi, cấp lại GPLX) chưa được triển khai do chưa có hướng dẫn của Bộ.

Việc thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC và tái sử dụng số hóa tài liệu tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương còn gặp lúng túng do chưa được tập huấn và chưa có phần mềm để triển khai thực hiện, chưa hướng dẫn cụ thể các danh mục tài liệu cần phải số hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả mà tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ triển khai đề án, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh cần phải báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình triển khai đề án.

Từ đó tham mưu Tỉnh ủy sớm ban hành Nghị quyết để chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng nhấn mạnh, ngay sau buổi làm việc lần này, UBND tỉnh sẽ nhanh chóng kiện toàn lại Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh; phân công công việc cụ thể, có họp giao ban để nắm tiến độ.

Từ đó, cố gắng đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06, đồng thời đảm bảo đúng nội dung, tiêu chí mà Đề án đã đề ra.

Đón hơn 4,5 triệu lượt khách du lịch đến với Bình Thuận

Thứ 4, 02/11/2022 | 18:09
Luỹ kế trong tháng 10, khách du lịch ước đạt gần 4,5 triệu lượt khách (tăng 2,6 lần so cùng kỳ năm 2021), du khách đến nghỉ dưỡng ước đạt trên 565 ngàn lượt.

Bình Thuận: Công an yêu cầu cử luật sư bào chữa cho hotgirl Tina Dương

Thứ 4, 02/11/2022 | 16:29
Do Ninh Thị Vân Anh (hotgirl Tina Dương) không mời luật sư nên Cơ quan điều tra Công an tỉnh yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa theo quy định.

Bình Thuận ghi nhận trường hợp tử vong thứ 6 vì bệnh sốt xuất huyết

Thứ 4, 02/11/2022 | 12:48
Ngày 2/11, Trung tâm Y tế La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong vì bệnh sốt xuất huyết (SXH).
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.