Bộ Công an trao tặng 1.200 căn nhà cho các hộ khó khăn ở Đắk Lắk

Bộ Công an trao tặng 1.200 căn nhà cho các hộ khó khăn ở Đắk Lắk

Thứ 5, 21/03/2024 | 17:55
0
Bộ Công an vừa trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21/3, tại thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã bàn giao 2 căn nhà cho hộ bà H’Nghêh Êban (buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pốk) và Y Krếch Adrơng (buôn Kna A, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar). Mỗi căn nhà có trị giá khoảng 80 triệu đồng, rộng 36m2, với tường xây kiên cố, mái tôn, nền gạch hoa và cửa sắt.

Đây là những căn nhà được xây dựng theo Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.

Dân sinh - Bộ Công an trao tặng 1.200 căn nhà cho các hộ khó khăn ở Đắk Lắk

Các đơn vị tài trợ hỗ trợ kinh phí để xây dựng 1.200 căn nhà cho đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Không khỏi xúc động, bà H’Ngêh Êban cho biết, gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo. Nhiều năm nay, 4 người trong gia đình bà phải ở trong căn nhà mái tôn, vách gỗ cũ nát rộng hơn 10m2. Vào mùa mưa thì dột, nắng thì nóng, bụi bẩn.

Do đó, khi được Bộ Công an và địa phương trao tặng căn nhà mới, gia đình bà rất vui. Bởi từ nay, cả gia đình đã có nhà mới khang trang để ở và yên tâm làm việc, nuôi hai con học hành.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm rất có ý nghĩa, thiết thực nhằm hỗ trợ một bộ phận người dân nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, tạo chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Dân sinh - Bộ Công an trao tặng 1.200 căn nhà cho các hộ khó khăn ở Đắk Lắk (Hình 2).

Lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Từ sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm với tinh thần “Trao yêu thương để nhận về hạnh phúc”, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà, cách thức, phương pháp thực hiện để Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì chung tay cùng bà con xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống người dân nghèo tại địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng cho hay, đến nay đã xây dựng xong 2 căn nhà mẫu tại huyện Cư M’gar, phấn đấu đến đúng dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, tiến tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/2024) sẽ hoàn thiện 1.200 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, kinh phí để xây dựng 1.200 căn nhà nói trên ước tính khoảng 96 tỷ đồng. Trong đó, 4 ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, Viettinbank và BIDV trao tặng 60 tỷ đồng, số còn lại do lực lượng công an hỗ trợ.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, nhằm phát huy kết quả đạt được trong công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ xây nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, kinh phí của tỉnh và các nguồn hỗ trợ khác, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ được phân công.

Dân sinh - Bộ Công an trao tặng 1.200 căn nhà cho các hộ khó khăn ở Đắk Lắk (Hình 3).

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các nhà tài trợ trao nhà mẫu cho hai hộ dân ở huyện Cư M'gar. 

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung rà soát, thống kê và lập danh sách hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở theo đúng tiêu chí, đối tượng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động quan tâm, đóng góp ngày công lao động; lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công có năng lực để xây dựng 1.198 căn nhà còn lại đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, hoàn thành Đề án Hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Khánh Ngọc

Bộ Công an trao tặng 1.000 ngôi nhà cho các hộ khó khăn ở Hà Tĩnh

Thứ 6, 23/06/2023 | 17:00
1.000 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh được Bộ Công an triển khai xây dựng.

HDBank tiếp tục trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Cà Mau

Thứ 3, 20/09/2022 | 11:16
Ngày 16/9/2022, tại Cà Mau, HDBank đã trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình thương trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Cà Mau.

Khánh Hòa: Trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 6 nhà giáo tiêu biểu

Thứ 5, 18/11/2021 | 13:48
6 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.