Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số khâu kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số khâu kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 11/06/2022 | 11:38
0
Để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra an toàn lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật.

Còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ diễn ra. Bộ GD&ĐT và các thành viên Ban chỉ đạo cấp quốc gia của Kỳ thi đã lưu ý đến hội đồng thi địa phương, thí sinh, phụ huynh một số sự điều chỉnh.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết:

Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn, bổ sung một số điểm mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và tăng tính an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi như việc hướng dẫn thí sinh liên quan Covid-19 được dự thi để lấy điểm xét tuyển ĐH, CĐ; thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến… Đặc biệt, Bộ có những điều chỉnh kỹ thuật ở khâu in sao đề thi, điện thoại cố định trong khu vực này sẽ phải có chức năng ghi âm toàn bộ các cuộc gọi trao đổi ra bên ngoài.

“Lưu ý các địa phương tuyên truyền, khẳng định rõ đề thi là tài liệu bí mật Nhà nước độ tối mật. Trong đó, đề thi trắc nghiệm hết thời gian làm bài, đề thi môn tự luận hết 2/3 thời gian làm bài mới hết độ tối mật. Do đó, cán bộ coi thi, thí sinh phải hiểu rõ và lưu ý khi vào phòng thi quá trình làm bài thi không nên mang thiết bị hay có hành vi làm lộ, lọt đề thi. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Giáo dục - Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số khâu kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. (Ảnh minh họa).

Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định, thí sinh được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác); các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Ông Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục A05 (Bộ Công an) cũng cho biết, hiện tại vẫn tiềm ẩn nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. “Tội phạm dùng thủ đoạn hết sức tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều loại thiết bị ghi âm, ghi hình từ bên trong kết nối bên ngoài phòng thi. Ví dụ như, thí sinh giấu tai nghe nhỏ như hạt đậu trong tai, dán camera cúc áo và khi có đề, thiết bị sẽ chụp, thông qua điện thoại truyền tin trung gian ra ngoài. Các đối tượng sẽ giải đề và đọc cho thí sinh qua tai nghe”.

Cũng theo ông Mạnh, các đối tượng chủ mưu lên mạng chủ động tìm người giỏi để giải đề. Qua các năm cho thấy, có những người tham gia giải đề là sinh viên tài năng các trường ĐH chỉ được trả công 1 triệu đồng. Qua các vụ việc cho thấy, người vi phạm, trong đó có thí sinh chưa nhận thức được hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Từ thực tế, thiết bị gian lận thi ngày càng tinh vi, cơ quan công an đề xuất, đối với kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT không cho thí sinh mang thiết bị không cần thiết vào phòng thi. Nhiều ý kiến cho rằng, kỳ thi năm tới, Bộ GD&ĐT nên sửa quy chế, không cho thí sinh đưa các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi mà không phục vụ cho việc làm bài thi.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, chỉ có một số đổi mới về phương diện kỹ thuật. Tuy nhiên, dù cơ bản giống như cũ, nhưng chúng ta vẫn cần phải lưu ý hơn mức cần thiết, bởi phương thức cũ nhưng phụ huynh là phụ huynh mới, học sinh là học sinh mới. Mọi điều kiện tổ chức kỳ thi cần được chuẩn bị thật chu đáo để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Ái Mỹ (t/h)

Thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Thứ 6, 03/06/2022 | 10:49
Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Hà Nội: gần 10.000 thi sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 31/05/2022 | 16:52
Dự kiến, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội có 181 điểm thi với tổng 4.070 phòng thi và sẽ điều động khoảng 11.000 giáo viên coi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Vì sao nhiều thí sinh chọn tổ hợp môn KHXH?

Thứ 3, 31/05/2022 | 11:27
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay số lượng thí sinh chọn tổ hợp KHXH để thi tốt nghiệp THPT chiếm tỉ lệ cao, lên đến hơn 55% trong khi bài thi KHTN chiếm hơn 31%.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.